Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện huyện Chương Mỹ
| Ngày 7/1, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia đã bàn giao Huân chương sao vàng và hiện vật, tài liệu của lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989 cho bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. |
| Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ và huyện Cẩm Khê đã trao Kỷ niệm chương cho 79 hội viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế. |
Tham dự buổi lễ có, ông Vũ Vương Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; ngài Chay Navuth – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và phu nhân; bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hà Nội; ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ; ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ; cùng đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam–Campuchia Chùa Tháp và cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện Chương Mỹ.
Chi hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện huyện Chương Mỹ được thành lập với 588 hội viên. Ban Chấp hành chi hội gồm 9 đồng chí, ông Trần Nam Dương là Chi hội trưởng.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội trao quyết định Thành lập Chi hội. |
Theo báo cáo tại Lễ ra mắt: trong số quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, chiến đấu trên chiến trường K, giúp các bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt, giải phóng đất nước có hàng nghìn người con huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Nhiều chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người đã để lại một phần xương máu nơi đất nước bạn. Ngày 26/6/1989, những đơn vị cuối cùng đã về nước. Họ tiếp tục công tác trên các cương vị khác nhau và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian vận động, tập hợp, huyện Chương Mỹ đã có 588 cựu quân tình nguyện cùng nhau sinh hoạt và được thành lập Chi hội.
![]() |
| Ông Hoàng Minh Hiến – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ phát biểu tại buổi lễ. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Hiến ghi nhận công lao của cựu quân tình nguyện Việt Nam – Campuchia trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống đời thường. Chiến công đó là bản hùng ca gắn kết tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Ông Hiến cũng tin tưởng rằng, mỗi đồng chí cựu quân tình nguyện sẽ tiếp tục gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, góp phần giữ vững ổn định địa phương, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia.
![]() |
| Ông Vũ Vương Việt Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại buổi lễ. |
Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Vương Việt hy vọng: “Chi hội sẽ là nơi tập hợp đoàn kết, động viên thúc đẩy các thế hệ cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Campuchia giữ gìn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, không ngừng vun đắp, xây dựng tình đoàn kết, tăng cường đối ngoại nhân dân hai dân tộc Việt Nam – Campuchia”.
![]() |
| Thay mặt Chi hội, ông Trần Nam Dương, Chi hội trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện huyện Chương Mỹ phát biểu. |
Đáp lại kỳ vọng của Hội cấp trên và huyện ủy, ông Trần Nam Dương thay mặt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện huyện Chương Mỹ nhấn mạnh: sẽ đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và cùng ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích, cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu lớn của huyện, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
| Sáng ngày 26/7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27//7/2020). |
| Mặc dù đã nỗ lực, tuy nhiên công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên hai nước thống nhất áp dụng quy chế giải pháp quá độ để quản lý biên giới một cách hiệu quả nhất. |
Tin bài liên quan
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pursat
Các tin bài khác
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa
Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: kết nối người dân, địa phương và đối tác hai nước
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








