Ra mắt bộ phim truyện hợp tác lần đầu tiên giữa Hungary và Việt Nam "Hoa táo nở"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bộ phim "Hoa táo nở" là một sản phẩm hợp tác văn hoá nghệ thuật quan trọng trong những năm gần đây giữa Việt Nam và Hungary, với nhiều dấu ấn đặc biệt.
aa
Yêu Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên Yêu Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên
Đặc sắc đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ kiều bào tại Hungary Đặc sắc đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ kiều bào tại Hungary
Dàn nghệ sĩ, ekip sản xuất.
Dàn nghệ sĩ, ekip sản xuất.

Tối ngày 8/2, tại rạp chiếu phim quốc gia Urania (Budapest), bộ phim “Hoa táo nở” do Hungary và Việt Nam phối hợp sản xuất, đã được Hãng phim Solve Art, Hãng phim Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Viện Phim Quốc gia và Vertigo Media tổ chức lễ ra mắt.

Tham dự sự kiện có sự góp mặt của ông Káel Csaba, Ủy viên Chính phủ phụ trách phát triển công nghiệp điện ảnh quốc gia Hungary; Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo, ekip sản xuất phim, dàn nghệ sĩ Việt Nam và Hungary, các cơ quan hữu quan, Hội Hữu nghị Hungary-Việt, Hiệp Hội người Việt Nam tại Hungary, cộng đồng người Việt Nam tại Hungary và bạn bè Hungary.

Ông Káel Csaba, Ủy viên Chính phủ phụ trách phát triển công nghiệp điện ảnh quốc gia Hungary phát biểu.
Ông Káel Csaba, Ủy viên Chính phủ phụ trách phát triển công nghiệp điện ảnh quốc gia Hungary phát biểu.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Káel Csaba tự hào chia sẻ đây là bộ phim truyện hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Hungary, góp phần tăng cường hiểu biết, đưa nền văn hóa hai nước gần với nhau.

Bộ phim có ý nghĩa hơn nữa khi được ra mắt vào thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam, đưa khán giả trở lại những năm tháng quan hệ sôi động của hai nước những năm 70, để khán giả thấy những hình ảnh chuyển mình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời điểm hiện nay.

Bày tỏ vinh dự khi được tham gia buổi lễ ra mắt, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo đồng thời đánh giá cao nỗ lực bền bỉ, kiên trì của đoàn làm phim, sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hungary, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, các thế hệ sinh viên du học tại Hungary, cũng như của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, để giúp cho tác phẩm điện ảnh “Hoa táo nở” hoàn thành và ra mắt công chúng sau 5 năm vượt qua khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19, kể từ thời điểm thai nghén tháng 10/2017.

Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với chiều dài lịch sử 73 năm, được nâng cấp lên quan hệ đối tác toàn diện 5 năm qua, trong đó Văn hoá-Giáo dục là một lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo phát biểu.
Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo phát biểu.

Bộ phim “Hoa táo nở” là một sản phẩm hợp tác văn hoá nghệ thuật quan trọng trong những năm gần đây giữa Việt Nam và Hungary, với nhiều dấu ấn đặc biệt, là bộ phim truyện đầu tiên được sản xuất với sự hợp tác giữa Việt Nam (Hãng phim hội điện ảnh TP Hồ Chí Minh), và Hungary (hãng phim Solve Art), đồng thời là bộ phim truyện đầu tiên có phụ đề tiếng Việt được công chiếu tại rạp Hungary.

Bộ phim gây ấn tượng sâu sắc khi đưa khán giả vượt không gian và thời gian, trở về những năm 70 thế kỷ trước, tái hiện lên màn ảnh những cảnh quay tuyệt đẹp mô tả một lát cắt về quan hệ nhân văn Việt Nam-Hungary của thế hệ cựu lưu học sinh Việt Nam thời đó, cũng như của các bạn trẻ hai nước ngày nay.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo bày tỏ mong muốn bộ phim sẽ giúp cung cấp cho khán giả Hungary có thêm cái nhìn sâu sắc và yêu mến một đất nước Việt Nam đã vươn mình đứng dậy sau chiến tranh và phát triển trong những năm gần đây.

Chúc mừng đoàn làm phim và nhà sản xuất Gyorgy Lea, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo hy vọng việc trình chiếu phim “Hoa táo nở” sẽ mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác văn hoá nghệ thuật, tạo ra sự gắn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới. dạ

Sau phần lễ, khán giả Việt Nam và bạn bè quốc tế được thưởng thức bộ phim và ẩm thực Việt Nam do nhà hàng Vin Vin tài trợ, giao lưu với ekip sản xuất, dàn diễn viên, nghệ sĩ Việt Nam và Hungary.

Bộ phim “Hoa táo nở” sẽ khởi chiếu từ ngày 15/2 tại rạp chiếu phim quốc gia Urania (Uránia Filmszínház).

Thêm 200 suất học bổng du học Hungary dành cho Việt Nam Thêm 200 suất học bổng du học Hungary dành cho Việt Nam
Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Hungary năm học 2023 - 2024 theo hiệp định “Stipendium Hungaricum Programme”(SH)) với 200 suất học bổng dài hạn cho lưu học sinh Việt Nam.
Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp Đại sứ Hungary tại Việt Nam Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Ngày 29/11, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành có liên quan có buổi tiếp thân mật Ngài Baloghdi Tibor, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam và các thành viên Đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ và Hungary, cũng như nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.
Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài khác

Bóng đá Thái Nguyên: Bầu Hiển đi trước, nhiều người cùng chung tay

Bóng đá Thái Nguyên: Bầu Hiển đi trước, nhiều người cùng chung tay

Ngày 11.9, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khởi tranh. Hai ngày sau, FC Thái Nguyên sẽ chơi trận đầu tiên trên sân nhà.
The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...