Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Hà Vy 29/11/2022 23:12 | Hữu nghị
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường bày tỏ vui mừng đón tiếp Ngài Đại sứ, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ gắn bó tốt đep giữa hai nước, khẳng định qua chuyến thăm chính thức cấp cao Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua nhằm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương toàn diện, tốt đẹp.
![]() |
Quang cảnh buổi tiếp. |
Chủ tịch UBND TP cũng thông tin đến Ngài Đại sứ những ưu thế của TP được quy định tại Nghị quyết số 45/2022/QH ngày 1/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ để qua đó giúp phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, đưa TP phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Về quan hệ hợp tác với Hungary, ông Trần Việt Trường cho biết, 10 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP Cần Thơ sang Hungary là 660,03 nghìn USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo và thủy hải sản. Trên lĩnh vực ODA, TP Cần Thơ hiện đang triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với tổng mức đầu tư gần 1.728 tỷ đồng, trong đó: vốn vay ODA của Chính phủ Hungary gần 57 triệu Euro (tương đương 80,66%), còn lại là vốn đối ứng của TP.
Dự án trên đã được Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2026 do trước đó gặp một số vướng mắc phát sinh cũng như ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên bị chậm tiến độ . Ông Trần Việt Trường mong muốn trên cương vị công tác của mình Đại sứ Baloghdi Tibor sẽ có các hỗ trợ cần thiết để góp phần đẩy nhanh dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. |
Trên cơ sở đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của TP Cần Thơ với vai trò là trung tâm dẫn dắt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đại sứ Baloghdi Tibor bày tỏ phấn khởi trước những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian gần đây của TP Cần Thơ, đồng thời cho biết tiềm năng hợp tác giữa 2 bên là rất lớn, đặc biệt là giữa TP Cần Thơ với TP kết nghĩa Kaposvar (Hungary) trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch…
Đại sứ Baloghdi Tibor cũng vui mừng khi biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP Cần Thơ sang Hungary tăng gấp đôi năm 2021; đồng thời, khẳng định sẽ làm cầu nối tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa TP Cần Thơ với các đối tác Hungary trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực mà Cần Thơ đang tập trung ưu tiên như: chế biến nông thủy sản, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại…
Ở cấp nhà nước, Đại sứ Baloghdi Tibor cho biết dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là một minh chứng cho sự hợp tác sâu rộng song phương giữa 2 nước. Ông hy vọng trong thời gian tới 2 bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo sự thống nhất sớm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ đã được gia hạn.



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Việt Nam có thể đón 4,5 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2023

Bài viết mới
Năm 2023 - dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Chuyên gia: Quan hệ Việt Nam - Singapore giúp gắn kết ASEAN

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.