Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam trao đổi về chính sách đối ngoại trong nội dung văn kiện Đại hội XIII
oà bình và Phát triển Việt Nam: Tập trung 5 mục tiêu trong thời gian tới Sáng ngày 7/8, tại Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ Hội đồng ... |
Sáng ngày 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm “COVID-19 và những tác động tới môi trường hòa bình, an ninh và phát ... |
Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến về lĩnh vực đối ngoại. Trong đó, hai vấn đề chính là: nhận thức về những vấn đề đang đặt ra đối với thế giới đương đại hôm nay và đánh giá về tình hình của trật tự thế giới, quan hệ của các nước lớn, cục diện trong khu vực. Đồng thời, dự báo những tác động của bối cảnh đó vào Việt Nam trong thời gian tới. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị về đường lối chính sách đối ngoại.
![]() |
| Ông Trần Đắc Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quỹ phát biểu tại tọa đàm. |
“Văn kiện đưa ra cụm từ “xây dựng nền ngoại giao hiện đại” nhưng chưa làm rõ khái niệm này. Ngoài ra, văn kiện tập trung chủ yếu vào ngoại giao Nhà nước nhiều mà không đề cập tới đối ngoại nhân dân. Điều đáng nói, trong bối cảnh lúc này, rõ ràng các nhân tố phi nhà nước có vai trò ngày càng lớn đối với quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc tế và lợi ích quốc gia”, ông Trần Đắc Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển cho biết.
![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm. |
Các đại biểu trong tọa đàm nhất trí tình hình thế giới và khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục chuyển biến sâu sắc, rất nhanh với tính chất phức tạp, khó lường gia tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo các đại biểu, văn kiện cần phải nói rõ hơn những tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19 với thế giới hiện nay.
"COVID-19 đã làm thay đổi toàn bộ cán cân quyền lực, cục diện thế giới. Theo dự báo, COVID-19 sẽ ảnh hưởng kéo dài, đến tận 2025 mới có thể phục hồi pphát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh... Tuy nhiên, trong văn kiện, các vấn đề liên quan tới COVID-19 hầu như không nhắc đến", ông Nguyễn Quang Khai nhấn mạnh.
Tại tọa đàm, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đánh giá môi trường quốc tế và khu vực, các xu thế lớn, kinh tế thế giới, tác động của sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0, quan hệ quốc tế, xu thế toàn cầu hoá, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống... cùng những cơ hội và thách thức đặt ra đối với nước ta.
Các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ, đường lối đối ngoại đã được các đại biểu trao đổi sâu rộng tại tọa đàm nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
![]() |
| Ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển kết luận buổi tọa đàm. |
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, cởi mở, bổ ích của các đại biểu tại buổi tọa đàm. Theo ông, đây là cơ hội để Quỹ Hòa bình và Phát triển phát huy nhiệm vụ nghiên cứu, trao đổi thông tin về các vấn đề hòa bình và phát triển; kiến nghị với các tổ chức có liên quan của Việt Nam về chủ trương và giải pháp hoạt động trên lĩnh vực này. Đặc biệt, có những đóng góp nhất định cho sự kiện lớn của đất nước không những trong 5 năm tới mà lâu hơn nữa.
Các đại biểu cũng nhất trí quan điểm, ngành đối ngoại, trong đó đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc củng cố môi trường hoà bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vừa qua, Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) đã trao hai 2 xe chức năng cho hai đối tượng thụ hưởng thuộc chương ... |
6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Hòa bình TP.HCM (HPC) và Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) đã có nhiều hoạt động ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Uông Chu Lưu
Đọc nhiều
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Đoàn xe của CMG lên đường đến Thế vận hội Olympic Mùa đông Milan 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








