Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:03 | 26/05/2020 GMT+7
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam:

Trao đổi thông tin về tác động của COVID-19 tới môi trường hòa bình, an ninh và phát triển của Việt Nam

aa
Sáng ngày 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm “COVID-19 và những tác động tới môi trường hòa bình, an ninh và phát triển của Việt Nam” do Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức. Tọa đàm thu hút nhiều nhà ngoại giao, chuyên gia kinh tế và những nhà nghiên cứu quốc tế...    
trao doi thong tin ve tac dong cua covid 19 toi moi truong hoa binh an ninh va phat trien cua viet nam Cần Thơ sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu hộ gia đình để ứng phó với tác động của BĐKH

Ngày 21/5, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện phương án “Xây dựng cơ sở dữ ...

trao doi thong tin ve tac dong cua covid 19 toi moi truong hoa binh an ninh va phat trien cua viet nam Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị

Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa ...

trao doi thong tin ve tac dong cua covid 19 toi moi truong hoa binh an ninh va phat trien cua viet nam
Tọa đàm “COVID-19 và những tác động tới môi trường hòa bình, an ninh và phát triển của Việt Nam” do Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức sáng 26/5.

Tọa đàm đã chia sẻ những thông tin về tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam dưới tác động của đại dịch COVID-19; Đại dịch COVID-19 tác động đến kinh tế - xã hội Việt Nam và một số định hướng và giải pháp ứng phó của Việt Nam…

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các vấn đề như: Tác động của COVID -19 đến cục diện thế giới, quan hệ nước lớn, khu vực; Tác động đến vấn đề hòa bình, an ninh, phát triển thế giới; Môi trường hòa bình, an ninh, phát triển của Việt Nam trong tình hình mới; Các giải pháp bảo vệ hòa bình, an ninh, ứng phó của Việt Nam để phát triển kinh tế, xã hội...

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cho biết: Thời gian gần đây có nhiều hội thảo, nhiều tọa đàm quan tâm tới đại dịch COVID-19 và những vấn đề tác động. Tọa đàm “COVID-19 và những tác động tới môi trường hòa bình, an ninh và phát triển của Việt Nam” sẽ trao đổi chia sẻ thông tin về việc cơ hội, ứng phó cũng như thách thức từ đại dịch tới thế giới, khu vực và Việt Nam…

trao doi thong tin ve tac dong cua covid 19 toi moi truong hoa binh an ninh va phat trien cua viet nam
Các chuyên gia kinh tế trao đổi thông tin bên lề Tọa đàm.

Chiều cũng ngày, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cũng đã tổ chức buổi lễ ra mắt trang thông tin điện tử của Quỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Thư ký Quỹ, ông Châu Nhật Bình đã công bố quyết định nâng cấp website và thành lập Ban Biên tập Quỹ.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, ông Trần Đắc Lợi cho biết: Giao diện webiste mới của Quỹ có nhiều điểm khác biệt với giao diện cũ. Trang web cũ chỉ có bản tiếng Anh nhưng ở giao diện mới đã bổ sung thêm bản tiếng Việt. Trang web có 6 chuyên mục chính: chính trị xã hội, hòa bình và an ninh, kinh tế và phát triển, đối ngoại và hội nhập, dân chủ nhân quyền và chủ quyền biển đảo.

trao doi thong tin ve tac dong cua covid 19 toi moi truong hoa binh an ninh va phat trien cua viet nam

Đại diện Quỹ, lãnh đạo VUFO bấm nút khởi động website của Quỹ.

Phó Giám đốc Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, ông Phạm Anh Đức chia sẻ: Website của Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam đã được đội ngũ các kỹ sư giàu kinh nghiệm của Viettel nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng bằng công nghệ mới nhất, tuân thủ theo quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ của Viettel trong từng công đoạn thực hiện, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Trang web có giao diện thiết kế theo xu hướng mới, hiện đại, màu sắc và phong cách phù hợp với tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của Quỹ với cả 2 ngôn ngữ: Anh - Việt. Chúng tôi hy vọng rằng, website mới sẽ là công cụ hữu ích để Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam có thể quảng bá, kết nối, chia sẻ thông tin, hình ảnh... đến độc giả Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động về công tác tham mưu, nghiên cứu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị cũng như thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Sự kiện ra mắt phiên bản mới sẽ góp phần tăng cường thông tin công tác đối ngoại của Quỹ nói riêng cũng như của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, ông Hà Hùng Cường khẳng định: Sự ra đời của website mới với phiên bản tiếng Việt là mong muốn của nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bà Nguyễn Thị Bình. Website góp tiếng nói của nhân dân Việt Nam cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng và Nhà nước giao phó.

trao doi thong tin ve tac dong cua covid 19 toi moi truong hoa binh an ninh va phat trien cua viet nam Việt Nam - Thụy Điển hợp tác nhiều mặt nhằm hạn chế tối đa tác động của đại dịch Covid-19

Ngày 15/4, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven. Hai ...

trao doi thong tin ve tac dong cua covid 19 toi moi truong hoa binh an ninh va phat trien cua viet nam Thứ trưởng Bộ Y tế: Lịch sử loài người chưa bao giờ thấy một dịch bệnh nào có mức độ tấn công ghê gớm như COVID- 19

Bộ Y tế đã nâng cấp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 lên một cấp độ mới vì nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện rất ...

trao doi thong tin ve tac dong cua covid 19 toi moi truong hoa binh an ninh va phat trien cua viet nam Hà Nội miễn, giảm tiền thuê nhà đất do tác động của dịch COVID-19

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn do tác động của dịch COVID-19, chính quyền TP. Hà Nội sẽ triển khai nhiều biện ...

Phạm Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động