Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:41 | 12/01/2020 GMT+7

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam hướng tới đổi mới phương thức hoạt động

aa
Chiều ngày 11/1 tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam đã tổ chức tọa đàm về Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
quy hoa binh va phat trien viet nam huong toi doi moi phuong thuc hoat dong Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam với công tác bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc
quy hoa binh va phat trien viet nam huong toi doi moi phuong thuc hoat dong Ngày Văn hóa Hòa bình 2019: Kêu gọi phòng chống bạo lực và xâm hại
quy hoa binh va phat trien viet nam huong toi doi moi phuong thuc hoat dong
Tọa đàm chiều 11/1 của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam. Ảnh: P.Y

Tham dự tọa đàm có ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; các Phó Chủ tịch Trần Đắc Lợi, Đoàn Xuân Hưng; Phó Chủ tịch Quỹ; bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM và nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Ban tuyên giáo trung ương, các Bộ, ngành như ngoại giao, kinh tế, tài nguyên và môi trường, tư pháp...

Tọa đàm là dịp để lãnh đạo, các thành viên Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) và bạn bè, đối tác trao đổi, thảo luận các biện pháp nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quỹ, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và hình ảnh của Quỹ trong nước và quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp hòa bình và phát triển Việt Nam.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận, chia sẻ những góc nhìn đa dạng về các vấn đề liên quan tới an ninh, hòa bình trên thế giới và Việt Nam; những đặc thù, thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Quỹ trong thời gian qua, cũng như định hướng trọng tâm công tác của Quỹ những năm tiếp theo.

Từ đó, các đại biểu đã đề xuất những phương pháp tiếp cận có tính đổi mới trong hoạt động của Quỹ trên nhiều mặt, bao gồm: cơ cấu tổ chức, thu hút các nguồn lực, phát triển quan hệ đối tác, công tác thông tin tuyên truyền...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trình bày quan điểm và trao đổi ý kiến về những chủ đề mà Quỹ quan tâm như: hòa bình, an ninh, vai trò của Quỹ trong hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, bảo vệ môi trường; sự phối hợp giữa Quỹ và thủ đô Hà Nội trong các hoạt động vì hòa bình và phát triển...

quy hoa binh va phat trien viet nam huong toi doi moi phuong thuc hoat dong
Sáng cùng ngày, Quỹ Hoà bình và phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ - Hội đồng. Ảnh: Thùy Linh

Trước đó, sáng cùng ngày, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ - Hội đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, Nghị quyết Phiên họp thứ nhất và thứ hai của Ban Thường vụ và Hội đồng Quỹ, Quỹ đã tiến hành một số công việc quan trọng như củng cố tổ chức, nhân sự. Đặc biệt, Quỹ đã thành lập các trung tâm trực thuộc như Trung tâm Hoà bình, Trung tâm Phát triển, Trung tâm Thông tin – Truyền thông. Quỹ cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin – tuyên truyền qua việc xuất bản tin và một số ấn phẩm, nâng cấp website…

Trong năm 2020, Quỹ đã đề ra kế hoạch, tập trung vào các hoạt động: tiếp xúc với một số cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế và một số nước thường trú tại Việt Nam, tổ chức hoạt động liên quan nhân dịp Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, tổ chức các hội thảo, toạ đàm… Về các hoạt động đối ngoại, Quỹ dự kiến tổ chức các đoàn thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài, dự Diễn đàn Nhân dân Á – Âu, dự hội nghị của Uỷ ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền...

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, tổ chức/ tham gia các hoạt động nghiên cứu, thông tin đối ngoại và các hoạt động khác về kinh tế, xã hội và văn hóa liên quan đến hòa bình và phát triển.

Thành lập năm 2003 với phương thức tổ chức, hoạt động độc đáo, Quỹ đã tham gia rất nhiều vào các mạng lưới, cơ chế, diễn đàn nhân dân đa phương khu vực và quốc tế. Quỹ là tổ chức được tín nhiệm thay mặt các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia Ban Tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Diễn đàn Nhân dân Á-Âu. Quỹ cũng là một trong bốn tổ chức nhân dân Việt Nam được cấp Quy chế tư vấn tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội (ECOSOC) của Liên hợp quốc.

quy hoa binh va phat trien viet nam huong toi doi moi phuong thuc hoat dong Công tác phân giới cắm mốc biên giới góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác phát triển Việt Nam - Campuchia

"Giải quyết được bước quan trọng này sẽ đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác phát triển giữa hai nước Việt ...

quy hoa binh va phat trien viet nam huong toi doi moi phuong thuc hoat dong Việt Nam chuẩn bị cử Đội Công binh tiếp tục tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt ...

Yến Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhận diện cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc ứng phó với những vấn đề an ninh toàn cầu

Nhận diện cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc ứng phó với những vấn đề an ninh toàn cầu

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Tọa đàm "Các vấn đề an ninh toàn cầu và vai trò của các nước lớn".
Nhận diện thời cơ và thách thức để định vị Việt Nam trong tình hình mới

Nhận diện thời cơ và thách thức để định vị Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) tổ chức Tọa đàm “Tình hình thế giới, khu vực năm 2023 và dự báo năm 2024. Định vị Việt Nam trong tình hình mới”. Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều dự báo về các xu hướng chính trị, kinh tế chính trong năm 2024, đồng thời nhận diện những thời cơ, thách thức để định vị Việt Nam trong tình hình mới.
Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: phát huy thế mạnh nghiên cứu tham mưu, thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác mới

Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: phát huy thế mạnh nghiên cứu tham mưu, thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác mới

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, trao đổi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2024, Quỹ xác định phát huy thế mạnh trong nghiên cứu tham mưu, phản biện xã hội; thiết lập quan hệ hợp tác với một số đối tác quốc tế mới…

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động