Quốc Hội phải có nghị quyết để phản đối Trung Quốc mở rộng đảo
|
Trung Quốc đã xây dựng khối nhà cao 9 tầng trên đảo Huy Gơ (một đảo chìm thuộc cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam). Ảnh:TTO
Vấn đề biển Đông hâm nóng kỳ họp Quốc hội khóa XIII ở Hà Nội ngay trong ngày khai mạc 20-5. Các đại biểu đề Chính phủ báo cáo về tình hình Trung Quốc mở rộng đảo tại Trường Sa.
Tại phiên họp trù bị trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 9, đại biểu Nguyễn Anh Sơn, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, đã bất ngờ đề nghị bổ sung chương trình kỳ họp nội dung Chính phủ báo cáo về tình hình Trung Quốc mở rộng, xây dựng nhiều công trình kiên cố trên các đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam tại Trường Sa.
Bất bình với việc làm vô cùng ngang ngược của Trung Quốc
Trả lời đề nghị này, tại phiên khai mạc sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết Quốc hội sẽ ghi nhận và xem xét đưa vào chương trình kỳ họp để Chính phủ báo cáo tại một phiên họp chính thức trong kỳ họp này.
Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp của ông Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho biết: “Cử tri và nhân dân rất lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng các công trình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa...
Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp hiệu quả để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.
Chia sẻ với PV sau khi kiến nghị vấn đề này tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Sơn nói ông đề nghị vấn đề này vì việc làm của Trung Quốc ở Trường Sa hiện nay nguy hiểm hơn cả việc đem giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam năm 2014.
“Tôi đọc rất nhiều thông tin về việc Trung Quốc mở rộng, xây dựng các công trình trên đảo tại Trường Sa. Trong đó thông tin mới nhất là việc Trung Quốc xây công trình cao đến chín tầng trên đảo Huy Gơ mà báo Tuổi Trẻ vừa đưa. Hàng triệu người dân Việt Nam căm phẫn, thế giới cũng bất bình với việc làm vô cùng ngang ngược của Trung Quốc, vậy tại sao chúng ta có thể không lên tiếng?” - đại biểu Nguyễn Anh Sơn nói.
Đại biểu Nguyễn Anh Sơn cho rằng Trung Quốc đã coi thường luật pháp quốc tế, coi thường các nước láng giềng và coi thường những thỏa thuận của Việt Nam và Trung Quốc.
Trước chuỗi hành động của Trung Quốc trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam cần thể hiện rõ đối sách, quan điểm để cử tri, nhân dân được rõ.
Đại biểu Nguyễn Anh Sơn đánh giá Việt Nam đã vận dụng tất cả phương pháp mềm dẻo nhất trong vấn đề biển Đông, từ ngoại giao nhân dân, từ cấp tỉnh đến bộ ngành, trung ương.
Nhưng theo ông, giờ đây “cử tri cả nước rất bức xúc và Quốc hội - nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri - không thể không có động thái. Phải có nghị quyết hay hình thức mạnh mẽ nào đó để phản đối”.
|
Tàu vận tải của Trung Quốc chở vật liệu xây dựng đậu cạnh đảo Huy Gơ để phục vụ việc xây dựng trái phép - Ảnh: TTO
“Tình hình trên biển Đông chưa có tiến bộ ”
Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh đề nghị của đại biểu Nguyễn Anh Sơn, nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng đồng tình. Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khánh Hòa - nói ông rất tán đồng.
Ông Tuân khẳng định: “Cử tri đang rất bức xúc trước việc làm ngang ngược của Trung Quốc. Đảng, Nhà nước và Chính phủ phải có một chính kiến kiên quyết. Phải gửi công hàm tới ban lãnh đạo của Trung Quốc về việc làm sai trái trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”.
Đại biểu Hà Huy Thông - phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - cũng đánh giá việc Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo về tình hình tại Trường Sa là phù hợp.
“Việt Nam đã tôn trọng Trung Quốc là nước láng giềng, nước có cùng chế độ XHCN và họ là một nước lớn đang phát triển. Nhưng có những việc họ làm không đi đôi với lời hứa. Họ cam kết với chúng ta không để tình hình xấu hơn, nhưng với hành động của họ thì rõ ràng làm tình hình xấu hơn. Theo những thông tin tôi có được thì tình hình trên biển Đông chưa có tiến bộ gì” – Tuổi Trẻ dẫn lời ông Thông nhấn mạnh.
Trung Quốc đang phá hoại tự do và ổn định tại khu vực
Phát biểu tại Hội nghị Jakarta (Indonesia) ngày 20-5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken, người vừa có chuyến thăm Việt Nam, cho biết việc Trung Quốc cải tạo đảo trên biển Đông đang phá hoại tự do và ổn định tại khu vực.
“Việc Trung Quốc muốn tạo chủ quyền từ những lâu đài cát và vẽ lại biên giới hàng hải đang làm xói mòn, hủy hoại niềm tin của giới đầu tư. Hành vi của Bắc Kinh đe dọa tạo ra tiền lệ mới về việc nước lớn được tự do dọa dẫm các nước nhỏ và làm gia tăng căng thẳng, bất ổn, thậm chí có thể dẫn đến xung đột” - Reuters dẫn lời ông Blinken.
Tuyên bố của ông Blinken đưa ra chỉ vài ngày sau khi chuyến công du của Ngoại trưởng John Kerry đến Bắc Kinh nhằm hối thúc Trung Quốc hành động để hạ nhiệt căng thẳng trên biển Đông.
Một ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cảnh báo tranh chấp lãnh thổ có thể làm gián đoạn tuyến hàng hải trên biển Đông và kêu gọi ASEAN, Trung Quốc khẩn trương ký Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC).
Triển lãm IMDEX 2015 (diễn ra từ ngày 19 đến 21-5) có sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc hải quân, không quân, cảnh sát biển và nhiều cơ quan trong lĩnh vực thi hành pháp luật trên biển của khoảng 40 quốc gia.
Tham dự triển lãm trên, phó tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ Michelle Howard đề cập vấn đề biển Đông. Bà Howard bày tỏ lo ngại về hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở biển Đông của Trung Quốc thời gian gần đây, đồng thời yêu cầu phía Bắc Kinh giải thích rõ về hành động này.
Bà Howard khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước ASEAN nếu các nước “muốn cùng nhau làm gì đó để thể hiện mục đích chung” trước Trung Quốc.
Bà Howard cho biết thật ra Mỹ đã bắt đầu tuần tra tại biển Đông và một vài lần chạm mặt tàu Trung Quốc trên vùng biển quốc tế nhưng không xảy ra sự cố gì do các bên tuân thủ nguyên tắc liên lạc, trao đổi đã được thống nhất từ trước. Lần chạm mặt gần nhất diễn ra đầu tháng 5 giữa chiếc USS Fort Worth và một tàu quân sự Trung Quốc tại biển Đông.
Tư lệnh hải quân Úc, phó đô đốc Tim Barrett bày tỏ lo ngại về những diễn tiến trên biển Đông. “Chúng tôi quan ngại về những hoạt động cải tạo đảo làm gia tăng căng thẳng tại khu vực và Úc phản đối việc sử dụng thái độ hăm dọa, hung hăng, bắt nạt của bất cứ bên nào” - Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Barrett.
|
Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trung Quốc đe dọa máy bay tuần tra Mỹ trên Biển Đông
Máy bay Mỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động cải tạo đất trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Một nhóm phóng viên CNN được phép lên phi cơ P8-A Poseidon, máy bay tuần tra, do thám và săn ngầm hiện đại nhất của Mỹ.
Đây là lần đầu tiên Hải quân Mỹ cho phép phóng viên lên phi cơ P8-A bay qua khu vực Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông. CNN được phép ghi hình các hoạt động hay ghi âm thông điệp đe dọa và thách thức của Hải quân Trung Quốc qua sóng radio.
“Đây là Hải quân Trung Quốc. Hãy đi để tránh những hiểu lầm”, giọng nói tiếng Anh vang lên qua hệ thống liên lạc của chiếc P8-A Poseidon.
Trong vòng 30 phút, Hải quân Trung Quốc đưa ra hàng loạt thách thức với phi hành đoàn trên máy bay Mỹ. Mike Parker, chỉ huy phi đội máy bay tuần thám P8 và P3 ở châu Á, tin rằng những thông điệp yêu cầu phi cơ Mỹ rời khỏi khu vực được phát đi từ một trong các hòn đảo.
Chỉ huy Mike Parker cho biết: “Các hoạt động xây dựng của Bắc Kinh tăng đáng kể thời gian gần đây. Dường như họ đang thiết lập cơ sở hạ tầng cho các căn cứ quân sự”.
Parker cũng chỉ ra hệ thống radar cảnh báo sớm của Bắc Kinh trên Đá Chữ thập, rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ.
Hình ảnh từ máy quay giám sát của chiếc P8-A Poseidon cho thấy rõ radar cảnh báo sớm, doanh trại quân đội, tháp canh và đường băng đủ dài để tất cả máy bay Trung Quốc có thể cất và hạ cánh. Một số người gọi đây là tàu sân bay “không thể chìm”.
Phi công Matt Newman cho biết: “Mật độ các tàu qua lại đây rất dày đặc. Trung Quốc đưa tàu chiến và tàu cảnh sát biển tới khu vực này. Chúng được trang bị radar phòng không nên dễ dàng phát hiện và theo dõi hoạt động của chúng ta”. Bằng chứng rõ ràng nhất là phía Bắc Kinh đã 8 lần yêu cầu máy bay Mỹ rời khu vực.
Khi thấy máy bay Mỹ chưa rời đi, ở đầu kia của đường dây liên lạc, một người đưa ra cảnh báo với giọng điệu tức tối: “Đây là Hải quân Trung Quốc. Hãy đi đi!”.
Ngoài Đá Chữ thập, hàng chục tàu hút cát của Trung Quốc đang ngày đêm cải tạo Đá Vành khăn nhằm tạo ra một hòn đảo nhân tạo khác. “Chúng tôi thấy việc cải tạo này diễn ra hàng ngày, kể cả cuối tuần”, ông Parker nói.
Trước đó, tàu chiến USS Fort Worth vừa kết thúc chuyến tuần tra trên Biển Đông, bao gồm việc tới gần các khu vực Trung Quốc đang cải tạo trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
|
Tàu chiến Mỹ USS Fort Worth. Ảnh: lockheedmartin
"Họ (Trung Quốc) cứ nói những mỹ từ vô cùng tốt đẹp về mối quan hệ hai nước, nhưng ngoài biển Đông thì cứ tiếp tục mở rộng, xây các công trình kiên cố trên các đảo chiếm giữ trái phép. Họ nói một đường làm một nẻo"
Đại biểu NGUYỄN ANH SƠN
"Trung Quốc cần phải làm sáng tỏ mục đích cuối cùng của việc bồi đắp đảo nhân tạo. Không ai cho rằng họ xây một khu nghỉ dưỡng ở đó cả. Có người đòi được giải thích họ muốn làm gì trên đó"
Phó tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ Michelle Howard
PV (Tổng hợp)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Đọc nhiều
Ông Trần Huy Tuấn: Tôi tin tưởng Ninh Bình sẽ ngày càng khẳng định vị thế trong tương lai
[Video] Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội "khủng bố"
Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Bulgaria: Thúc đẩy kết nối, đón đầu xu hướng dịch chuyển
Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, hướng về quê hương
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




