Quốc hội họp bất thường: Dấu ấn từ những kỳ họp lịch sử

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Là một cử tri theo dõi đều đặn các kỳ họp của Quốc hội (QH), quả thực tôi thấy rất ấn tượng trước các kỳ họp bất thường của Quốc hội khoá XV, cử tri Trần Thanh Hằng (53 tuổi, Hà Nội) cho biết. Đây không phải ấn tượng của riêng cử tri Trần Thanh Hằng, với rất nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau, nhắc đến những thành tựu nổi bật của QH khoá XV thì bên cạnh những việc đã đạt được thì không thể không nhắc đến sự đóng góp của các kỳ họp QH bất thường.
aa
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới
Khóa họp 52 Hội đồng Nhân quyền LHQ ghi nhận dấu ấn nổi bật của Việt Nam Khóa họp 52 Hội đồng Nhân quyền LHQ ghi nhận dấu ấn nổi bật của Việt Nam

Quốc hội chủ động nhập cuộc trước các vấn đề nóng

Năm 2022, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam vừa gồng mình đi qua đại dịch Covid-19. Vấn đề lớn nhất thời điểm đó là làm thế nào để phát triển kinh tế trở lại khi cả xã hội vừa qua cơn bạo bệnh. Thời điểm này nhìn lại thì có vẻ thoải mái hơn, nhưng khi đó đúng là trùng trùng gian khó. Kinh tế thế giới chững lại cũng vì đại dịch, thị trường lớn nhất là Trung Quốc vẫn chưa mở cửa toàn bộ, Việt Nam với tư cách là một nền kinh tế với độ mở lớn nên chịu ảnh hưởng cả bề rộng lẫn chiều sâu từ thực trạng này.

Quốc hội họp bất thường: Dấu ấn từ những kỳ họp lịch sử
Hoạt động của các kỳ họp bất thường QH khoá XV đã để lại nhiều dấu ấn tích cực

Trước những ngổn ngang như vậy, QH khoá XV đã không đứng ngoài cuộc. Ngày 4/1/2022, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất QH khoá XV đã khai mạc và làm việc theo hình thức trực tuyến. Có thể khẳng định đây là sự khởi đầu của một tầm nhìn mới, cách tiếp cận mới của QH vì trong lịch sử hoạt động của QH Việt Nam, đây là kỳ họp bất thường đầu tiên được tổ chức.

Điều tôi hết sức vui mừng, ngạc nhiên và phấn khởi ở đây là QH đã không còn đợi đến đúng kỳ mới họp như thường lệ nữa, cử tri Nguyễn Thuỳ Chi, 42 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tâm sự. Đây là điều khiến tôi rất vui mừng vì QH tuy là cơ quan dân cử, chức năng chính là lập pháp nhưng đã cùng với Chính phủ xắn tay vào cuộc trước sự đòi hỏi gấp gáp của thực tế cuộc sống, vẫn chị Chi cho biết.

Đúng như những gì cử tri này bộc bạch, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, QH đã bàn về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nội dung nóng nhất thời điểm đó. Cụ thể, QH đã thảo luận về Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở hoạch định này, Chính phủ ngay sau đó đã tổ chức triển khai mạnh mẽ Nghị quyết này và thu được nhiều kết quả tích cực.

Nói về tác động tích cực của kỳ họp bất thường, cử tri Nguyễn Hoàng Nam (43 tuổi, TP.HCM) đánh giá: Cá nhân tôi thấy sau khi QH họp bất thường thì những điều quan trọng nhất như là cơ sở pháp lý và điều kiện cho phục hồi kinh tế đã được hình thành, từ đó làm nền tảng cho Chính phủ triển khai thực hiện.

Điều anh Nguyễn Hoàng Nam tâm sự cũng là ý kiến của nhiều người, nhiều chủ doanh nghiệp. Tại kỳ họp này, gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế 360.000 tỷ đồng (ước khoảng 8% GDP) đã được thông qua, đây được coi là điều kiện cơ bản để giữ vững ổn định xã hội và định hướng kinh tế phát triển.

Cũng tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, QH đã thông qua một số Luật quan trọng như Luật sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư… Những cơ sở pháp lý cần thiết được bổ sung, hoàn thiện kịp thời để kích thích kinh tế trỗi dậy trong hoàn cảnh mới.

Thực sự là tôi rất bất ngờ trước những thành công của kỳ họp bất thường này, cử tri Lê Phương Diện (75 tuổi, Hà Nội) cho biết. Ông Diện là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, tuy nhiên ông luôn theo dõi sát sao hoạt động của QH. Điều đặc biệt ở đây là QH không chỉ như trong suy nghĩ thường lệ của nhiều người là chỉ họp cố định, còn mọi việc khác thì không can thiệp trước kỳ họp, ông Diện chia sẻ, nhưng từ khi kỳ họp bất thường lần thứ nhất diễn ra ngay sau khi đại dịch Covid-19 vừa được tạm thời kiểm soát thì QH đã cho thấy sự chủ động cũng như vai trò dẫn dắt của mình trong hoạt động quản lý quốc gia. Tôi rất mừng vì điều đó, vì QH không đứng ngoài cuộc, ông Diện bộc bạch.

“Họp bất thường là bình thường”

Sau kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần thứ hai của QH được tổ chức vào ngày 5/1/2023. Kỳ họp này QH quyết định một số việc quan trọng như tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng chống dịch Covid-19, cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược…

chủ tịch QH Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định QH luôn đáp ứng các yêu cầu cấp bách từ thực tế đời sống

Tôi nghĩ QH đã hết sức nhanh nhạy, kịp thời, phản ứng sát với thực tế đời sống, mà cụ thể là nguy cơ thiếu hụt thuốc chữa bệnh thời điểm đó, cử tri Nguyễn Trịnh Hằng (69 tuổi, Hà Nội) bày tỏ suy nghĩ.

Nếu hình dung lại thời điểm đó thì mới thấy hết ý nghĩa của kỳ họp bất thường lần thứ hai. Khi đó, áp lực về thuốc men lên ngành y tế và xã hội là rất lớn. Các bệnh viện hồi hộp đếm từng ngày đến hạn hết thuốc, bệnh nhân và người nhà hoang mang, bầu không khí ngột ngạt, căng cứng…Có thể nói, hệ thống khám chữa bệnh của đất nước chưa khi nào đứng trước rủi ro như vậy! Nhưng đúng vào thời khắc then chốt nhất thì van xả áp được mở, đó là kỳ họp bất thường lần thứ hai đã xử lý điểm nghẽn này một cách ngoạn mục khi những ách tắc về thuốc chữa bệnh đã được khai thông. Thực sự với những người có tuổi như chúng tôi thì đó niềm vui vô bờ bến, cử tri Nguyễn Trịnh Hằng tâm sự.

Bên cạnh những vấn đề dân sinh thiết yếu, kỳ họp bất thường lần thứ ba và thứ tư của QH cũng thực hiện quyền Hiến định về công tác nhân sự. Đây là những hoạt động có thể nói đạt mức cao nhất về sự hài hoà giữa ý Đảng và lòng Dân.

Đại biểu QH Hoàng Minh Hiếu, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của QH
Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Theo Đại biểu QH Hoàng Minh Hiếu, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của QH thì nhìn lại 4 kỳ họp bất thường của QH trong thời gian vừa qua cho thấy nội dung của các kỳ họp đều tập trung để giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước. Các nội dung của kỳ họp bất thường lần thứ nhất chủ yếu để quyết định những giải pháp cấp thiết về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông qua các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong phát triển kinh tế; nội dung kỳ họp bất thường thứ hai tập trung vào việc thông qua các vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách như Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, Luật Khám bệnh, chữa bệnh…; kỳ họp bất thường thứ ba và thứ tư là để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của QH về nhân sự.

“Thực tế cho thấy những quyết định của QH tại các kỳ họp bất thường đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, được thông qua theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và mong muốn của cử tri và nhân dân cả nước”, Đại biểu QH Hoàng Minh Hiếu nhấn mạnh.

Đây cũng là điều mà mọi người đều mong đợi. Những gì là cấp thiết với cuộc sống, với nhân dân thì QH sẽ vào cuộc bất cứ thời điểm nào, bối cảnh nào, cho dù là sát dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đúng như Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã từng nói “Kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường của QH nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn”.

Kon Tum và Ấn Độ tăng cường kết nối, hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch Kon Tum và Ấn Độ tăng cường kết nối, hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm mới đây đã có buổi tiếp Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến đến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum nhằm kết nối, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, xúc tiến xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Việt Nam và Cuba hợp tác gìn giữ ký ức lịch sử Việt Nam và Cuba hợp tác gìn giữ ký ức lịch sử
Vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba hoàn thành việc sản xuất tập 1 của bộ phim tài liệu “Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba, 60 năm xây dựng và phát triển”.
Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.
Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.
Bộ sách “Khám phá” – Mở cánh cửa tri thức cho học sinh tiểu học

Bộ sách “Khám phá” – Mở cánh cửa tri thức cho học sinh tiểu học

Bộ sách Khám phá do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) ấn hành năm 2026, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, gồm 30 cuốn thuộc 5 nhóm: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học và Tin học. Với nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông, hình thức sinh động và phương pháp học tập thông qua hoạt động, trải nghiệm, thử thách, bộ sách giúp học sinh củng cố kiến thức, phát triển tư duy và từng bước hình thành năng lực tự học ngay từ những năm đầu tiểu học.
Atlas lật mở tương tác cho trẻ em - Những chuyến du hành từ trang sách

Atlas lật mở tương tác cho trẻ em - Những chuyến du hành từ trang sách

Khám phá những kì quan của Trái Đất, tìm hiểu cách thế giới vận hành và ngược dòng thời gian trở về Hy Lạp cổ đại. Bộ sách Atlas lật mở tương tác cho trẻ em, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2026, mở ra ba hành trình khám phá thiên nhiên, khoa học và lịch sử qua những trang sách trực quan, sinh động và giàu tính tương tác.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...