Quảng Ninh tăng cường công tác giao lưu, đối ngoại với các địa phương các quốc gia, vùng lãnh thổ
| Ngày 3/8/2021, Văn phòng Chính phủ có công văn 5312/VPCP- KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các chuỗi cung ứng. |
| Các địa phương nỗ lực đón công dân về từ vùng dịch. |
![]() |
| Lãnh đạo thành phố Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương vào tháng 4/2021. Ảnh: Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái). |
Những tháng đầu năm 2021, trên cơ sở các nội dung thống nhất tại Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), nhiều hoạt động giao lưu, phối hợp giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục tăng cường. Các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ninh luôn duy trì mối quan hệ với các cơ quan, địa phương phía Quảng Tây, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kết nối giao thông, khôi phục hoạt động thương mại, đầu tư…
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương biên giới, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh các hoạt động hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân hai bên biên giới phù hợp trong điều kiện yêu cầu cao công tác phòng chống dịch. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh chủ động tổ chức hội đàm theo hình thức trực tuyến với chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) để trao đổi các nội dung hợp tác về thương mại, xuất nhập khẩu, phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ biên giới, giao lưu hữu nghị…
Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ VI và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác quốc phòng hai nước nói chung cũng như các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) nói riêng.
Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi khôi phục hoạt động thương mại, đầu tư. Đến nay, tại Quảng Ninh có 142 dự án FDI thực hiện bởi các nhà đầu tư từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với số vốn gần 7,6 tỷ USD, trong đó 71 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc.
6 tháng đầu năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu gặp nhiều khó khăn do yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 1,53 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu ước đạt 780 triệu USD, trị giá hàng nhập khẩu ước đạt 750 triệu USD (đều tăng so với cùng kỳ năm 2020). Đặc biệt, đã khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thuỷ sản qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái và lối mở biên giới Km3+4 đi qua cầu phao… Tính từ ngày 1/7/2020 đến 18/5/2021, đã có 18.534 lượt phương tiện của Việt Nam và 25.523 lượt phương tiện của Trung Quốc xuất nhập cảnh.
Với quyết tâm chung tay phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã chủ động trao đổi thông tin dịch bệnh; thực hiện công tác phối hợp phát triển thương mại, bảo vệ biên giới; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện, hàng hoá nhằm phát hiện, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh giữa hai quốc gia. Chế độ thông tin giữa các lực lượng chức năng hai bên luôn duy trì hiệu quả, qua đó đã kịp thời trao đổi, thống nhất giải quyết các vấn đề trên biên giới. Trong tháng 7 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho toàn bộ 50.255 cư dân từ 18-65 tuổi tại 16 xã biên giới của Quảng Ninh bằng nguồn vắc-xin Chính phủ Trung Quốc viện trợ.
Đến nay, khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh cũng đã ký kết nghĩa giữa 7 cặp thôn - bản, xã - trấn của Việt Nam với Trung Quốc. Mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp của cư dân hai bên biên giới giữa Quảng Ninh với các địa phương của Trung Quốc ngày càng được bồi đắp. Nhiều cư dân có mối quan hệ thân tộc, họ hàng, nên từ lâu các địa phương biên giới của tỉnh đã chỉ đạo các thôn, bản, xã giáp biên tăng cường các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, hỗ trợ lẫn nhau.
Các địa phương hai bên biên giới đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển được duy trì hiệu quả; góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia phát triển bền vững.
| Vừa qua, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm đã có buổi thăm và làm việc với ban lãnh đạo trường Đại học Baptist Hong Kong và trường Đại học Khoa học Công nghệ Hong Kong (HKUST). Tại đây các bên đã thảo luận phương thức tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) nói chung và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các trường đại học tại Hongkong và các trường Đại học tại Việt Nam nói riêng. |
| Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Công điện về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội. |
Tin bài liên quan
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Nhìn lại năm 2025: Đối ngoại thích ứng, chủ động, tạo đà cho đất nước phát triển
Quảng Ninh: Biến công nghiệp văn hoá thành động lực tăng trưởng kinh tế
Các tin bài khác
Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







