Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:04 | 29/07/2021 GMT+7

Hong Kong,Trung Quốc muốn tăng cường trao đổi, giao lưu với các trường Đại học của Việt Nam

aa
Vừa qua, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm đã có buổi thăm và làm việc với ban lãnh đạo trường Đại học Baptist Hong Kong và trường Đại học Khoa học Công nghệ Hong Kong (HKUST). Tại đây các bên đã thảo luận phương thức tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) nói chung và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các trường đại học tại Hongkong và các trường Đại học tại Việt Nam nói riêng.
AXA ra mắt sản phẩm mới để bảo hiểm toàn diện cho học sinh, sinh viên Hồng Kông (Trung Quốc) du học ở nước ngoài AXA ra mắt sản phẩm mới để bảo hiểm toàn diện cho học sinh, sinh viên Hồng Kông (Trung Quốc) du học ở nước ngoài
AXA Hồng Kông và Macau (“AXA”) vừa giới thiệu sản phẩm bảo hiểm “SmartStudent Overseas” để cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho học sinh, sinh viên du học với phạm vi bảo hiểm tận nhà, ngay cả trong thời gian thực tập, làm việc bán thời gian hoặc đi dã ngoại.
Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc: Đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc: Đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm
Thời gian qua, trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tại các cuộc gặp, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong cho biết sẽ ưu tiên hỗ trợ, kết nối để hàng năm có thêm nhiều sinh viên Việt Nam có cơ hội học tại các trường Đại học ở Hong Kong. Họ sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp duy trì và thúc đẩy phát triển của Việt Nam cả trước mắt cũng như trong trung và dài hạn.

Hiệu trưởng trường Đại học Baptist, Giáo sư Alexander Wai bày tỏ vui mừng được đón Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm đến thăm và làm việc với trường, mong muốn tăng cường hợp tác, giao lưu với các trường đại học và tăng số lượng sinh viên giỏi của Việt Nam theo học tại Trường.

Hong Kong,Trung Quốc muốn tăng cường trao đổi, giao lưu với các trường Đại học của Việt Nam
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc Phạm Bình Đàm thăm và làm việc với ban lãnh đạo trường Đại học Baptist Hong Kong.

Trường Đại học Baptist là một trong 8 trường đại học công lập tại Hong Kong, trong đó các ngành học về nghệ thuật và truyền thông có thế mạnh nổi trội, thu hút hút nhiều sinh viên hàng đầu Hong Kong và quốc tế theo học.

Hai bên thảo luận chi tiết với Phòng Hợp tác quốc tế và Phòng Tuyển sinh nhằm tăng cường hợp tác, kết nối với các trường đại học của Việt Nam và mở rộng cơ hội tuyển sinh đối với sinh viên Việt Nam. Đại học Baptist và các trường đại học của Việt Nam có nhiều hình thức hợp tác phong phú, cần đẩy mạnh như đào tạo song bằng, trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật, tổ chức các sự kiện giao lưu sinh viên...

Tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm đánh giá cao thế mạnh của Đại học Baptist Hong Kong, đặc biệt các ngành nghệ thuật, truyền thông, phim ảnh rất được giới trẻ Việt Nam quan tâm. Đồng thời cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ, kết nối để triển khai các hình thức hợp tác này. Tổng Lãnh sự quán cũng sẽ hỗ trợ kết nối trực tiếp trường với một số trường trung học của Việt Nam để tuyển các bạn học sinh giỏi, thành tích học tập tốt.

Là một trong những trường Đại học trẻ của Hong Kong, HKUST đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những trường Đại học danh giá trên thế giới, đứng thứ 2 trong 50 trường đại học trẻ hàng đầu thế giới dưới 50 năm tuổi trong Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS) năm 2021 và đứng thứ 34 trong 1300 các trường Đại học hàng đầu trên thế giới trong Bảng xếp hạng các đại học thế giới của QS năm 2022.

Trong những năm gần đây, trường rất chú trọng đến việc thu hút sinh viên giỏi tại các nước ASEAN và Việt Nam là một trong nước trọng điểm mà trường hướng tới. Từ 2017, trong quá trình triển khai tìm kiếm và thu hút các tài năng trẻ tại Việt Nam, đồng nghiệp của ông- Giáo sư Yang Wang, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phát triển đã nhiều lần đếnViệt Nam và trực tiếp tuyển chọn sinh viên đến học tại HKUST. Ông Wang cho biết hiện nay có khoảng 40 sinh viên Việt Nam tại HKUST trong đó có khoảng 30 cử nhân và 10 nghiên cứu sinh. Nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại trường từng là học sinh xuất sắc đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế.

Hong Kong,Trung Quốc muốn tăng cường trao đổi, giao lưu với các trường Đại học của Việt Nam
Tổng Lãnh sự Việt Nam Phạm Bình Đàm (thứ 3 từ trái qua) cùng Giáo sư Wei Shyy, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Công nghệ Hong Kong HKUST (bên trái) tại cuộc gặp.

Giáo sư Wei Shyy, Hiệu trưởng Trường HKUST khẳng định mong muốn tuyển được nhiều sinh viên xuất sắc đến học tại cơ sở hiện tại ở Hong Kong cũng như tại cơ sở mới sắp khai trương ở Quảng Châu, Trung Quốc. Trường cũng mong muốn tăng cường trao đổi, giao lưu với các trường Đại học của Việt Nam thông qua các hình thức như trao đổi sinh viên, mời các giảng viên Việt Nam sang thăm và giao lưu.

Hồng Kông là nơi có một số trường đại học được đánh giá tốt nhất châu Á. Thành phố đông dân cư không chỉ tạo ra nghiên cứu học thuật xuất sắc trong một loạt các ngành học mà còn sở hữu các khuôn viên và chương trình xã hội ấn tượng. Hồng Kông là cầu nối giữa thế giới và Trung Quốc đại lục, đây là một trong những điểm đến chắc chắn cho các nghiên cứu chất lượng ở châu Á. Các trường đại học, cao đẳng, trường y, trường kỹ thuật và luật trường học của Hồng Kông (SAR) rất được tôn trọng và nổi tiếng trong các cộng đồng học thuật và giáo dục và tiếp tục cung cấp bằng cấp, thạc sĩ và tiến sĩ có uy tín.

Trường Tiểu học Văn Tiến có nhiều học sinh năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Trường Tiểu học Văn Tiến có nhiều học sinh năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của thầy và trò trường Tiểu học Văn Tiến trong việc tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; năm học 2020 – 2021, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; có nhiều học sinh năng khiếu đạt giải cao tại các cuộc thi giao lưu sân chơi trí tuệ với 197 giải các cấp: Quốc gia và Quốc tế, cấp tỉnh…
Save the Children: Học sinh trung học ở Hồng Kông đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng về tinh thần Save the Children: Học sinh trung học ở Hồng Kông đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng về tinh thần
Theo nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi Save the Children Hong Kong (tạm dịch: Tổ chức Cứu trợ trẻ em Hồng Kông), một tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế hàng đầu chuyên hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt thòi nhất.
Đại học Baptist Hồng Kông và Đại học Cornell (Mỹ) phát triển chất mới giúp tăng hiệu quả điều trị ung thư vú Đại học Baptist Hồng Kông và Đại học Cornell (Mỹ) phát triển chất mới giúp tăng hiệu quả điều trị ung thư vú
Các nhà nghiên cứu của Đại học Baptist Hồng Kông (Hong Kong Baptist University – HKBU), đã phối hợp với Đại học Cornell (Mỹ) phát triển một liệu pháp nhắm mục tiêu mới cho bệnh ung thư vú bộ ba âm tính (triple-negative breast cancer – TNBC).
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt - Nga lần thứ II

Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt - Nga lần thứ II

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 18/4, tại Trung tâm Trí tuệ - Thư viện cơ bản của Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MGU) ở thủ đô nước Nga đã diễn ra Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt – Nga lần thứ II.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động