Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
16:39 | 21/06/2022 GMT+7

Quảng Nam, Bến Tre kiểm soát IUU vì một nghề cá bền vững

aa
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU, Quảng Nam, Bến Tre đã triển khai nhiều nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Đối thoại với các ngư dân, doanh nghiệp thủy sản nhằm kiểm soát IUU Đối thoại với các ngư dân, doanh nghiệp thủy sản nhằm kiểm soát IUU
Ngày 14/6, tại TP Quy Nhơn, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam (VASEP) phối hợp với Sở NN-PTNT Bình Định tổ chức buổi đối thoại với các ngư dân, chuyên gia, doanh nghiệp thủy sản nhằm kiểm soát IUU (hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) và kết nối chuỗi liên kết trong tiêu thụ thủy, hải sản tại Bình Định.
40 năm bảo tồn và phát triển bền vững giá trị di sản Huế 40 năm bảo tồn và phát triển bền vững giá trị di sản Huế
Ngày 10/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (10/6/1982 - 10/6/2022), đánh dấu một chặng đường quan trọng trên hành trình phục hồi và phát triển các giá trị di sản vật thể và phi vật thể của triều Nguyễn được Tổ chức UNESCO vinh danh.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 9 nghiệp đoàn nghề cá, 160 tổ, đội đoàn kết. Nghiệp đoàn nghề cá không chỉ là lực lượng chủ lực trong khai thác hải sản, mà còn tích cực thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không đúng quy định để góp phần gỡ bỏ “thẻ vàng” trong khai thác thủy sản do Ủy ban châu Âu đưa ra.

Trở về cảng An Hòa sau 2 tháng làm ăn trên biển, ông Lương Văn Viên, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu câu mực mang số hiệu QNa 90129 TS ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam phấn khởi cho hay, trong chuyến ra khơi thứ hai của năm 2022, tàu của ông câu được 38 tấn mực, được thu mua ngay tại bến cảng.

Trung bình mực được thu mua với giá 185.000 đồng/kg. Trong chuyến biển này tàu câu mực của ông đạt doanh số trên 7 tỷ đồng, trừ hết chi phí sản xuất, mỗi ngư dân có thu nhập trên 45 triệu đồng, riêng chủ tàu có thu nhập trên 1 tỷ đồng. Hiện tại, sau khi tiêu thụ sản phẩm, tàu câu mực QNa 90129 TS đang chuẩn bị vật tư, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm để ra khơi chuyến biển thứ 3 vào cuối tháng 6/2022.

Thuyền trưởng Lương Văn Viên cho biết, năm nay ngoài thời tiết thuận lợi, nghề câu mực khơi vừa được mùa, vừa được giá nên anh em lao động trên tàu rất phấn khởi. Bên cạnh đó, để hỗ trợ ngư dân nghiệp đoàn nghề cá vươn khơi bám biển, ngoài việc hỗ trợ nhiên liệu, ngư dân còn được hỗ trợ phí mua bảo hiểm cho lao động trên tàu.

"Tuy nhiên để được hỗ trợ nhiên liệu, tất cả các phương tiện phải trung thực trong việc khai báo với cơ quan chức năng về lịch trình sản xuất trên biển gắn với từng vùng ngư trường, từng mốc thời gian cụ thể. Phương tiện nào không đáp ứng các yêu cầu trên thì sẽ không được ra khơi. Đây là quyết định đúng vì thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước, tức là mình tự bảo vệ mình", thuyền trưởng Lương Văn Viên nói.

Quảng Nam, Bến Tre kiểm soát IUU vì một nghề cá bền vững
Tàu câu cá của ngư dân Cửa Đại. Ảnh: Báo Quảng Nam

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang, huyện Núi Thành Phan Trinh chia sẻ, các nghiệp đoàn nghề cá của tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình liên kết, liên doanh gắn với các khâu từ khai thác, bảo quản đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng nghề, từng địa phương theo hướng chia sẻ lợi ích giữa ngư dân với doanh nghiệp, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm ổn định, không chèn ép giá khi ngư dân được mùa.

Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (thành phố Hội An) cho hay, hàng ngày đơn vị giám sát một lượng lớn tàu thuyền của ngư dân ra vào làm ăn trên biển và tiêu thụ sản phẩm. Với chức năng của mình, Đồn biên phòng Cửa Đại thường xuyên liên lạc thông suốt với tất cả các phương tiện tàu thuyền của ngư dân trên biển để nắm bắt tình hình và có hướng xử lý kịp thời.

Mặt khác, để góp phần giúp ngư dân thực hiện đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Đồn biên phòng Cửa Đại còn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý người, quản lý phương tiện trước khi xuất, nhập bến và cả khi hoạt động trên biển. Tuyệt đối không cho phép xuất bến đối với phương tiện không đáp ứng các quy định về sản xuất an toàn, bền vững, nhất là phương tiện thiếu thiết bị giám sát hành trình.

"Để thực hiện mục tiêu đưa kinh tế thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2022, ngư dân Quảng Nam phấn đấu khai thác đạt 95 nghìn tấn hải sản các loại. Đây là nỗ lực lớn của ngư dân trong tỉnh. Tuy nhiên mục tiêu lớn hơn nữa là phải góp phần gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu đưa ra để tạo được môi trường sản xuất an toàn, bền vững", Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam Ngô Tấn chia sẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng đã quan tâm, thường xuyên chỉ đạo quyết liệt các sở ngành, địa phương thực hiện công tác chống khai thác IUU. Cơ quan Biên phòng kiểm tra người và phương tiện xuất, nhập bến theo chức năng, nhiệm vụ 6.186 lượt phương tiện/48.646 lượt người ra, vào các cửa sông.

Quảng Nam, Bến Tre kiểm soát IUU vì một nghề cá bền vững
Tàu câu cá của ngư dân Bến Tre.

Lực lượng Hải đội Biên phòng tổ chức 2 đợt tuần tra, kiểm soát trên biển, không phát hiện tàu vi phạm. Chi cục Thủy sản tổ chức 2 đợt tuần tra, kiểm soát trên các vùng nước thuộc tỉnh, kiểm tra 51 phương tiện, không phát hiện tàu vi phạm. Tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài xảy ra 5 tàu/32 thuyền viên vi phạm.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động từng chủ tàu cá và hộ ngư dân hiểu rõ, nắm chắc, cam kết việc tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Ban Chỉ đạo 689 tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; rà soát, nắm chắc tình hình đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt sử dụng thiết bị giám sát hành trình và hoạt động khai thác hải sản của tàu cá và ngư dân trong tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (BTL), từ đầu năm đến đầu tháng 6/2022, tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU bị bắt giữ, xử lý có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn là xâm phạm sâu vào vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; sử dụng nhiều thủ đoạn để né tránh các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển.

Nếu như 6 tháng cuối năm 2021, tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU có xu hướng giảm, với 22 vụ, 36 tàu thì trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng tàu vi phạm ghi nhận được lại tăng lên 35 vụ, 54 tàu với 507 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Các vùng biển nước ngoài có tàu cá Việt Nam vi phạm nhiều nhất thường là Thái Lan, Indonesia, Malaysia...

Phân tích lượng tàu cá vi phạm trên các vùng biển này chủ yếu là tàu cá ở các địa phương: Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Đồng thời trong số 54 tàu vi phạm của 6 tháng đầu năm 2022, có đến 11 tàu, 122 ngư dân chưa xác định rõ của địa phương nào.

40 năm bảo tồn và phát triển bền vững giá trị di sản Huế 40 năm bảo tồn và phát triển bền vững giá trị di sản Huế
Ngày 10/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (10/6/1982 - 10/6/2022), đánh dấu một chặng đường quan trọng trên hành trình phục hồi và phát triển các giá trị di sản vật thể và phi vật thể của triều Nguyễn được Tổ chức UNESCO vinh danh.
Việt Nam ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển bền vững Việt Nam ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển bền vững
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng): Từ ngày 6-10/6/2022, tại Vienna (Cộng hòa Áo), Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế đã tổ chức Cuộc họp định kỳ với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên và tổ chức quốc tế là quan sát viên.
Bình Yên (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động