Quảng Bình: Cầu treo bị hỏng nặng sau bão, hàng trăm học sinh phải đến trường bằng đò
Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) là một xã miền núi có địa thế khá hiểm trở, đường xá đi lại rất khó khăn. Để đến được đây phải đi qua nhiều quãng đường núi quanh co, dốc lên dốc xuống. Chiếc cầu treo bắc qua sông Son nối liền giữa hai thôn Phú Kinh và Phú Hữu (xã Liên Trạch) xưa nay được xem là con đường huyết mạch để người dân nơi đây thuận tiện qua lại.
| |
Sau bão số 10, cây cầu treo tại xã Liên Trạch đã bị hư hỏng nghiêm trọng
Cây cầu này được Tổ chức ICCO tài trợ thi công và đưa vào sử dụng năm 2009. Trận bão mạnh năm 2013 đã khiến cầu bị hư hỏng nặng, đến năm 2014 cầu đã được Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đầu tư sửa chữa với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Thế nhưng cơn bão số 10 vừa qua đã khiến cây cầu này tiếp tục hư hỏng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân tại đây.
| |
Phần dầm cầu phía thôn Phú Kinh đã bị gió thổi bật khỏi trụ và mố cầu
Theo quan sát của PV, hệ thống dầm cầu phía thôn Phú Kinh đã bị xô lệch ra khỏi trụ và mố cầu. Nhiều múi dây neo từ cáp treo với dầm cầu đã bị đứt tạo thành những đoạn uốn lượn rất nguy hiểm. Nhiều múi hàn cũng bị gió giật đứt gẫy hoặc bị uốn cong. Hiện tại, để tránh nguy hiểm cho người dân, khu vực qua lại 2 bên cầu đã được UBND xã Liên Trạch phong tỏa, dùng thép gai rào kín lại.
| |
Nhiều múi dây neo từ cáp treo với dầm cầu đã bị đứt tạo thành những đoạn uốn lượn rất nguy hiểm
| |
Nhiều mũi hàn đã bị gãy hoặc bị uốn cong
Cầu treo bị hư hỏng đã khiến cho cuộc sống sinh hoạt của bà con xã Liên Trạch ít nhiều bị đảo lộn. Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã hiện có 5 thôn với tổng số hơn 4.000 nhân khẩu, trong đó có khoảng 350 em học sinh bao gồm các cấp từ mầm non đến THPT. Để vượt sông, các em học sinh cùng người dân phải đi đò để qua sông với nhiều nguy hiểm rình rập.
| |
Phía hai bên đầu cầu đã được chính quyền dùng thép gai bịt kín lại để không cho người dân đi qua
Bà Đinh Thị Lan (xóm 1, thôn Phú Hữu) đang rất lo lắng vì cầu bị hư gần tháng rồi mà vẫn chưa khắc phục được. Bà cho biết, nhờ có cây cầu này mà nhân dân trong vùng đi lại rất thuận tiện, không phải cực khổ chèo đò như hồi trước nữa. Từ khi có cầu, bến đò xưa cũng dẹp luôn, nhưng từ ngày cầu hư đến giờ, mọi việc đi lại của nhân dân trong vùng rất bất tiện và nguy hiểm. “Tôi chèo đò đến 8h tối là nghỉ, lỡ may nửa đêm trong làng có người đau ốm bệnh tật hay sinh đẻ gì thì biết tính sao đây”, bà Lan lo lắng.
| |
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn đánh cược tính mạng của mình để qua cầu
Còn ông Đinh Xuân Ngô (58 tuổi) nhà cách cây cầu không xa, ông cho biết, hàng ngày mọi việc sinh hoạt của bà con đều phải đi qua cây cầu này. Mấy bữa nay cầu bị hư, mặc dù đã được xã dùng thép rào lại tuy nhiên ông vẫn thấy rất nhiều bậc phụ huynh xách theo các cháu học sinh liều lĩnh qua cầu rất nguy hiểm. Có những lúc cả 4, 5 người cùng qua một lần, lỡ may cầu có đứt thì coi như xong.
| |
Vào giờ tan tầm, rất đông các em học sinh đứng chờ đò tại bến sông
Được biết, con đò hiện đang sử dụng để vận chuyển người và phương tiện qua sông là của một người trên địa bàn xã Liên Trạch. Theo ghi nhận của PV tại bến đò này, vào buổi sáng sớm hay những giờ tan học, rất đông các em học sinh đứng chờ tại đây. Đứa nhỏ thì có cha mẹ đi theo, đứa lớn thì chúng tự đi một mình. Mỗi chuyến đò chở từ 20 – 25 cháu, nhưng theo quan sát thì chỉ có đôi ba chiếc áo phao mà hầu như không có cháu nào mặc.
Cô Hoa cho biết có con đang học cấp một, vì cháu còn nhỏ nên không dám để cháu tự đến trường một mình được. Mỗi ngày cô phải đưa đón cháu qua đò ít nhất cũng phải 4 lượt, giờ cô cùng nhiều người dân ở đây mong cầu treo được sửa lại càng sớm càng tốt để bà con bớt đi lại cực nhọc và nguy hiểm hơn.
| |
Mỗi chuyến đò chở hơn 20 học sinh, tuy nhiên các em không được trang bị áo phao đầy đủ nhìn rất nguy hiểm
Trao đổi với PV, ông Hoàng Minh Tú – Chủ tịch UBND xã Liên Trạch cho hay: Cầu treo này đã bị bão số 10 giật gây hư hỏng nặng, không thể sử dụng được nữa. Hiện tại xã đã có tờ trình gửi lên huyện để xin kinh phí tu sửa cầu. Trên huyện cũng đang nhanh chóng triển khai để cố gắng khắc phục càng sớm càng tốt cho nhân dân.
Trong thời gian chờ khắc phục, chính quyền xã đã cho người phong tỏa, dùng thép gai để rào chắn lại hai bên đầu cầu, đồng thời đã thuê đò ngang để vận chuyển học sinh và người dân. Ông Tú còn cho biết thêm, UBND huyện đã hỗ trợ đóng thêm một đò nữa to hơn, dự kiến cuối tuần này sẽ được chuyển về để phục vụ việc đi lại của bà con.
Quốc Huy - Quang Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Đắk Lắk - Mondulkiri ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028
Quy tập 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập
"Được gặp gỡ tiếng Nhật từ thuở thanh xuân là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




