Quần thể di tích Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành Di sản Văn hóa Thế giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Khoảnh khắc gõ búa lịch sử ghi nhận quần thể di tích Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức trở thành Di sản Văn hóa Thế giới đã mang lại niềm vui và tự hào lớn lao cho phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghị của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO).
aa
Đền thờ công chúa Nhồi Hoa: di tích của tình hữu nghị Việt - Lào
Miễn phí vé tham quan nhiều di tích dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ
Chú thích ảnh
Phiên họp toàn thể bỏ phiếu công nhận Quần thể di tích Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức trở thành Di sản Văn hóa Thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Vào hồi 13h02 ngày 12/7 (giờ Paris), tức 18h02 (giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) diễn ra từ ngày 06 đến 16/7/2025 ở Thủ đô Paris, giáo sư người Bulgaria, Nikolay Nenov, Chủ tịch Kỳ họp, đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Việt Nam. Đây là Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam và là Di sản thế giới liên tỉnh thứ hai, sau Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng).

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc nằm trên địa phận ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng, bao gồm 12 điểm di tích trải trên diện tích vùng lõi 525,75 ha và vùng đệm 4.380,19 ha. Điều đặc biệt khiến quần thể di tích này trở nên độc đáo chính là sự kết nối mật thiết giữa các di tích qua nhiều thế kỷ, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh phản ánh quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm. Từ vùng núi thiêng Yên Tử đến các khu di tích Vĩnh Nghiêm và Côn Sơn - Kiếp Bạc, mỗi điểm đều mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc.

Quần thể di tích được UNESCO công nhận dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng với Phật giáo Trúc Lâm làm cốt lõi - một dòng Thiền độc đáo được thành lập vào thế kỷ XIII bởi các vua nhà Trần, đặc biệt là Phật hoàng Trần Nhân Tông. Phật giáo Trúc Lâm không chỉ đơn thuần là một tôn giáo mà còn là một hệ thống triết lý sống độc đáo, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo Đại thừa với đạo đức Nho giáo, vũ trụ quan Đạo giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam.

Đây chính là minh chứng cho sự sáng tạo văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam trong việc tiếp nhận, chuyển hóa và phát triển các giá trị tôn giáo phù hợp với bản sắc dân tộc. Những giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm về tinh thần hòa giải, hòa hợp và hòa bình hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cơ bản của UNESCO trong việc duy trì và làm phong phú các giá trị chung của nhân loại: giáo dục, xây dựng văn hóa hòa bình, tinh thần tự chủ, kết hợp hài hòa giữa con người và thế giới tự nhiên.

Chú thích ảnh
Đại diện phái đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp 47 phát biểu cảm ơn các thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) và các đoàn quốc tế đã ủng hộ hồ sơ của Việt Nam trong quá trình xét duyệt. (Ảnh:TTXVN)

Khoảnh khắc gõ búa lịch sử ghi nhận quần thể di tích Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức trở thành Di sản Văn hóa Thế giới đã mang lại niềm vui và tự hào lớn lao cho phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phó Ban Chỉ đạo - Trưởng ban điều hành xây dựng hồ sơ Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc chia sẻ trong xúc động: "Hồ sơ đã được tỉnh Quảng Ninh chủ trì xây dựng một cách công phu, bài bản với chất lượng cao. Sau nhiều năm nỗ lực, Di sản đã chính thức được quốc tế công nhận. Là lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì để phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh triển khai xây dựng hồ sơ từ năm 2020, tôi thực sự hết sức xúc động và tự hào. Đây thực sự là một tin vui rất lớn đối với đất nước Việt Nam của chúng ta".

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay chụp ảnh kỷ niệm với đoàn Việt Nam tại sảnh lễ tân của trụ sở UNESCO. (Ảnh:TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cũng cho rằng đây là niềm tự hào không chỉ của người dân ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng, mà là niềm vui của nhân dân cả nước. "Điều này cũng chứng tỏ thành công trong thời gian qua của chúng ta trong công tác bảo tồn và gìn giữ các di tích", ông nhấn mạnh.

Ngay sau khi Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được chính thức trở thành Di sản Văn hóa Thế giới, các bạn bè quốc tế đã tơi chúc mừng đoàn Việt Nam. Đích thân Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay, đã tới chia vui và chụp ảnh kỷ niệm với đoàn Việt Nam tại sảnh lễ tân của trụ sở UNESCO.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay, đã tới chia vui với đoàn Việt Nam tại sảnh lễ tân của trụ sở UNESCO. (Ảnh: TTXVN)

Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria) - Chủ tịch Kỳ họp cũng chia sẻ : "Quần thể này rất quan trọng đối với toàn nhân loại, không chỉ riêng với Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng nó có ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng tôn giáo, đối với người dân bản địa, đó là điều rất quan trọng đối với tất cả chúng ta và toàn thể nhân loại". Chúc mừng nhân dân Việt Nam về thắng lợi này, ông cũng cho rằng giờ là lúc các bên phối hợp với nhau để hướng tới thành công lâu dài.

Trong quá trình ghi danh, hồ sơ đề cử của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Sự ủng hộ này không chỉ thể hiện tình hữu nghị giữa các quốc gia mà còn khẳng định giá trị toàn cầu của di sản văn hóa Việt Nam.

Đại sứ Ấn Độ, ông Vishal V. Sharma, Trưởng đại diện phái đoàn Ấn Độ bên cạnh UNESCO cho biết: "Đây là một di sản rất quan trọng đối với đất nước và người dân Việt Nam, vì liên quan đến núi Yên Tử – một danh thắng linh thiêng gắn liền với triết lý Phật giáo Trúc Lâm, và nó có liên hệ trực tiếp với vị vua được tôn kính là Trần Nhân Tông. Đó là lý do tại sao điều này rất quan trọng đối với người dân Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Đó cũng là lý do Ấn Độ luôn ủng hộ Việt Nam và vì thế chúng tôi đã quyết định hỗ trợ Việt Nam, trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện hồ sơ để ghi danh di sản này. Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến các báo cáo đánh giá tác động di sản, nhưng Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện, vì vậy chúng tôi cho rằng việc Ủy ban Di sản Thế giới công nhận danh thắng này là một quyết định hoàn toàn đúng đắn". Chia sẻ niềm vui với Việt Nam, ông không quên khẳng định Ấn Độ luôn luôn sát cánh cùng đất nước và nhân dân Việt Nam.

Có thể nói, thành công này là kết quả của một hành trình dài 13 năm với rất nhiều nỗ lực và quyết tâm. Từ năm 2013 đến nay, quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ di sản đã được tiến hành một cách bài bản và khoa học. Đặc biệt, từ năm 2020, tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh để hoàn thiện hồ sơ.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, quá trình này cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Trong đó nổi bật là sự nỗ lực, quyết tâm cao của các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, đặc biệt là vai trò chủ trì của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sự phối hợp tích cực giữa ba địa phương với các cơ quan trung ương như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia đã tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Không thể không kể đến sự tham gia chuyên môn sâu sắc của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, Ủy ban Di sản Thế giới của Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng sự hỗ trợ thiết thực của các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp.

Thành công của hồ sơ di sản còn có vai trò quan trọng của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris - Pháp trong việc điều phối thông tin, kịp thời kết nối, làm việc với các cơ quan chuyên môn của UNESCO, ICOMOS, IUCN, Ủy ban Di sản Thế giới. Đặc biệt, việc tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận của 21 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã đóng góp không nhỏ vào thành công này. Sự hỗ trợ chuyên môn tích cực của các chuyên gia quốc tế, tổ chức ICOMOS trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, giải trình và thực hiện các khuyến nghị cũng là yếu tố quan trọng.

Chú thích ảnh
Bạn bè quốc tế chúc mừng đoàn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việc ghi danh không chỉ là kết thúc của một hành trình mà còn là khởi đầu cho những trách nhiệm mới. Với việc được UNESCO ghi danh, quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đồng thời mang trên mình trách nhiệm nặng nề trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: "Việc công nhận di sản văn hóa thế giới đối với quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là thành công khích lệ ban đầu đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Việt Nam."

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc bao gồm hệ thống di tích thuộc các di tích quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng. Cùng với cảnh quan núi rừng và không gian văn hóa độc đáo, toàn bộ khu di sản sẽ được bảo tồn, bảo vệ lâu dài, bền vững và phát huy giá trị theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của UNESCO.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Yên Tử, đã chia sẻ: "Không những tôi mà tất cả mọi người đều rất mừng. Khi được UNESCO ghi danh là di sản của thế giới, chúng tôi sẽ quyết tâm từng bước để đưa Yên Tử - Côn Sơn - Kiếp Bạc xứng tầm với những điều mà đất nước mong muốn và UNESCO mong muốn."

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh, cũng cam kết: "Ngay sau đây thì tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chủ trì cùng với Hải Phòng và Bắc Ninh. Chúng tôi sẽ xây dựng đề án để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản vô giá này của đất nước Việt Nam chúng ta để chúng ta xứng đáng với sự ghi danh của UNESCO và giữ gìn di sản mãi mãi cho muôn đời sau."

Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới không chỉ là niềm tự hào của ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Với 9 Di sản Thế giới, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ di sản thế giới, đồng thời cam kết thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa quý báu này cho các thế hệ tương lai.

(Theo TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/quan-the-di-tich-yen-tu-vinh-nghiem-con-son-kiep-bac-tro-thanh-di-san-van-hoa-the-gioi-20250712230902628.htm

Kỷ niệm 30 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới Kỷ niệm 30 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới
Tổng Giám đốc UNESCO nhận Kỷ niệm chương Tổng Giám đốc UNESCO nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam"

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI

Quốc hội khóa XVI nhận được sự đánh giá cao từ cử tri về đổi mới, lập pháp kịp thời và các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay (17/10), tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức khai mạc. Dự kiến trong 28 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
Cơ hội nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Cơ hội nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm Đan Mạch, EU và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới đây là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.
Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...