Quan hệ Việt Nam-Malaysia phát triển cả về chiều rộng và thực chất
Ngày 29/9/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc ... |
Giải golf “Việt Nam và những người bạn” được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga. |
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bernama mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh khẳng định quan hệ Việt Nam-Malaysia tiếp tục được thúc đẩy cả về chiều rộng và thực chất.
![]() |
| Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh. (Ảnh: Nguyễn Mạnh Tuân/TTXVN) |
Đại sứ Lê Quý Quỳnh cho biết Việt Nam và Malaysia đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, từ thương mại và đầu tư, giáo dục tới an ninh, quốc phòng và giao lưu nhân dân.
Kim ngạch thương mại song phương hằng năm đạt gần 15 tỷ USD trong khi hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh.
Ông cho biết ngày càng nhiều du khách từ Việt Nam tới quốc gia Hồi giáo thăm quan, du lịch cũng như ở chiều ngược lại, Việt Nam đang đón nhiều du khách Malaysia hơn trong những năm gần đây.
Đánh giá về quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia cho hay cả hai nước có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/3/1973.
Ông nhấn mạnh trong thời gian hơn 40 năm qua, quan hệ song phương đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là việc hai nước nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015.
Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng trên cơ sở nền tảng của quan hệ Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam-Malaysia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong thời gian tới.
Đại sứ Lê Quý Quỳnh lưu ý năm 2020 là một dấu mốc quan trọng đối với cả hai nước khi Việt Nam đảm nhận hai vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi Malaysia là Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Đại sứ đánh giá hai nước cùng với các quốc gia thành viên khác của ASEAN đã nỗ lực xây dựng một cộng đồng thống nhất, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.
Ông khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Malaysia làm việc tại Việt Nam, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và sản xuất ôtô.
Đại sứ cho biết Việt Nam sẵn sàng làm việc với Malaysia trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, xây dựng thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà Malaysia có thế mạnh.
Đại sứ Lê Quý Quỳnh mong muốn Chính phủ Malaysia tiếp tục tạo điều kiện kết nối các đoàn của Việt Nam sang thăm, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Malaysia có thế mạnh là quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế; và ngược lại, Việt Nam sẽ tạo điều kiện tương tự cho các đoàn Malaysia./.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




