Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:06 | 28/08/2022 GMT+7

Quan hệ Lào – Việt Nam sẽ sang trang sử mới rực rỡ và thiết thực, hiệu quả hơn

aa
Đó là nhận định quan trọng của Ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam trong cuộc trả lời phỏng vấn của Thời Đại về quan hệ hữu nghị của hai nước trong tương lai.
Gia đình ươm mầm hữu nghị Gia đình ươm mầm hữu nghị
Cậu bé Lào trong tổ ấm Việt Cậu bé Lào trong tổ ấm Việt

- Thưa Đại sứ, đề nghị Ngài cho biết về những thành quả nổi bật trong quan hệ hữu nghị Việt Nam -Lào 60 năm qua?

Lào - Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, đồng chí, anh em trong cùng một gia đình, nhân dân hai nước cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, cùng chia ngọt sẻ bùi trong nhiều thập kỷ đấu tranh cứu nước cũng như trong thời kỳ bảo vệ tổ quốc của hai đất nước. Quan hệ này còn xuất phát từ sự cùng hy sinh mồ hôi, xương máu của những người chiến sĩ cách mạng, nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh chia ngọt sẻ bùi, cùng chiến đấu, cùng đánh thắng kẻ thù, vượt qua muôn vàn thử thách để trở thành mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế, mối quan hệ có một không hai trên thế giới.

Sự kiện hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962 và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước ngày 18/7/1977, là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ hai nước. Trong thời gian qua, mặc dù tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động, nhưng mối quan hệ trong sáng giữa hai nước Lào - Việt Nam không những không nhạt phai mà còn được phát huy cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực: chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa…

Quan hệ Lào – Việt Nam sẽ sang trang sử mới rực rỡ và thiết thực, hiệu quả hơn
Ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam (Ảnh: Olam Chanthavilay).

Nguồn đầu tư của Việt Nam vào Lào đứng nhóm đầu các nước đầu tư vào Lào. Số lượng học sinh, sinh viên của Lào theo học tại Việt Nam ngày càng tăng. Nhiều con em nhân dân Lào đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm trong đào tạo và giảng dạy rất tốt các giáo viên Việt Nam. Đây là nguồn lực quý báu cho nước CHDCND Lào chúng tôi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ mới.

- Theo Ngài, quan hệ nhân dân hai nước hiện nay được triển khai trên những lĩnh vực và địa bàn chính nào?

Cá nhân tôi thấy rằng, trên thế giới có rất nhiều quốc gia có quan hệ truyền thống tốt đẹp, nhưng không có mối quan hệ nào đặc biệt bằng mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt là tình anh em giữa nhân dân hai nước Lào-Việt Nam có từ xa xưa đã trở thành yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa hai dân tộc. Nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh cùng với các chiến sĩ cách mạng Lào - Việt Nam để đóng góp vào sự nghiệp cứu nước cũng như trong thời kỳ bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng phát triển đất nước hiện nay.

Việc phát huy “ngoại giao nhân dân” cũng là một trong ba trụ cột quan trọng nhất trong việc phát huy quan hệ giữa hai nước. Trong thời gian tới, hai nước có kế hoạch thắt chặt tình cảm giữa nhân dân bằng cách cho học sinh, sinh viên Lào sang học tập và nghiên cứu tại Việt Nam có cha mẹ nuôi. Sau đó tạo điều kiện cho các gia đình cha mẹ nuôi của các em học sinh, sinh viên đó đến thăm, gặp gỡ cha mẹ đẻ của các em, để mọi người hiểu hơn về văn hóa, lối sống của nhau để tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam.

Quan hệ Lào – Việt Nam sẽ sang trang sử mới rực rỡ và thiết thực, hiệu quả hơn
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (Ảnh: Tùng Nguyễn).

- Đại sứ đánh giá gì về thế mạnh, tiềm năng đối ngoại nhân dân của hai nước trong thời gian tới? Và chủ trương, quan điểm, giải pháp cơ bản để phát triển quan hệ này?

Năm 2022 là năm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và cũng là năm kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977-18/7/2022). Đặc biệt, từ ngày hai nước cùng ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào năm 1977, đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Trong suốt 45 năm qua, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được cải thiện và phát huy cả về chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt trong hơn 35 năm qua, hai nước đã tiến hành sự nghiệp đổi mới, việc hợp tác trên mọi lĩnh vực ngày càng hiệu quả đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tôi đánh giá cao trong thời gian tới quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, mãi mãi tốt đẹp. Đặc biệt, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022 sẽ là dịp để thế hệ trẻ hai nước Lào - Việt Nam hiểu về tình hữu nghị vĩ đại, gắn bó keo sơn giữa hai nước chúng ta để tiếp tục bảo vệ và phát huy. Ngoài ra, hai nước cần tăng cường hợp tác trên diễn đàn khu vực và quốc tế để đảm bảo lợi ích của hai nước chúng ta.

- Đề nghị Ngài cho biết những hoạt động trọng tâm của Lào về kỷ niệm 60 năm quan hệ hai nước là gì và thông điệp của những hoạt động đó?

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã thống nhất cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam lấy năm 2022 là "Năm Đoàn kết Hữu nghị” đồng thời khai mạc Năm Đoàn kết vào ngày 08/01/2022.

Sau khi khai mạc Năm Đoàn kết Hữu nghị, hai bên đã có nhiều hoạt động diễn ra để cùng nhau kỷ niệm hai ngày lịch sử này, Về phía Lào đã tổ chức các sự kiện sôi nổi từ cấp Trung ương, các bộ ngành, cho tới địa phương, việc tổ chức các sự kiện này nhằm quảng bá, lan tỏa, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên, công nhân viên, bộ đội, công an cũng như mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là để thế hệ thanh niên hiểu sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam để cùng nhau bảo vệ và phát huy mối quan hệ này mãi mãi xanh tươi.

Nhân dịp trọng đại này, tôi xin gửi lời chúc tới Ban lãnh đạo Tạp chí Thời Đại cùng toàn thể độc giả dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Trao truyền cho thanh thiếu nhi hai nước mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Trao truyền cho thanh thiếu nhi hai nước mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Những di tích đậm “chất” Lào trên đất Việt Những di tích đậm “chất” Lào trên đất Việt
Phạm Hưng (thực hiện)
Nguồn:
Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành Công Thương - Năng lượng và Mỏ

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành Công Thương - Năng lượng và Mỏ

Tại Hội nghị các đại biểu đã đi sâu trao đổi để thúc đẩy hơn nữa mối hợp tác phát triển ngành Công Thương – Năng lượng và Mỏ giữa hai nước, đóng góp thiết thực vào thành công của Kỳ họp sắp tới của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Tình nghĩa Việt - Lào vững bền hơn núi, hơn sông: Một tinh thần quốc tế trong sáng

Tình nghĩa Việt - Lào vững bền hơn núi, hơn sông: Một tinh thần quốc tế trong sáng

Là hai quốc gia láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”, Việt Nam và Lào cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng chung kẻ thù trong cuộc kháng chiến giành độc lập, giải phóng dân tộc.

Tin bài liên quan

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam nhấn mạnh Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ký năm 1977 đã giúp hai nước vượt qua nhiều thử thách, tạo nền tảng đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn.
“Mưa Đỏ” kết nối ký ức lịch sử, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

“Mưa Đỏ” kết nối ký ức lịch sử, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026), ngày 16/7, tại thủ đô Viêng Chăn, bộ phim điện ảnh "Mưa Đỏ" được trình chiếu tới các nguyên cán bộ, cán bộ các Ban của Đảng, Bộ, ngành của Lào, góp phần lan tỏa những giá trị về lịch sử, hòa bình và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu quốc tế La Lay

Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu quốc tế La Lay

Ngày 16/7, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sả Lạ Văn (Lào). Hoạt động góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, chung tay xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển.

Các tin bài khác

Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Ngày 13/8 tại Tuyên Quang diễn ra gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026). Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành đề xuất gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối” về chuỗi cung ứng, doanh nghiệp - địa phương và phát triển bền vững; đồng thời gợi mở hợp tác với Thái Lan trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của tỉnh.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Từ lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa đến hỗ trợ cộng đồng tại Thiền viện Trúc Lâm ở Kandy (Sri Lanka), giao lưu Phật giáo đang tạo thêm những kết nối trực tiếp giữa người dân Việt Nam và Sri Lanka. Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định đây là một kênh cần tiếp tục thúc đẩy trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 11/8 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương

Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới và tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đức Lợi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội.

Đọc nhiều

Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026

Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026

Ngày 16/8/2026, tại Khu liên hợp thể thao Redsland, thành phố Saitama, Nhật Bản, Giải bóng đá cộng đồng dành cho người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại khu vực Kanto mang tên FAVIJA KANTO CUP 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo cầu thủ và cổ động viên.
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia

Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia

Sinh viên Việt Nam cùng nghệ sĩ Indonesia biểu diễn bằng đàn angklung, nhạc cụ truyền thống của Indonesia, tại chương trình giao lưu tối 15/8 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những hoạt động trải nghiệm, trình diễn chung góp phần tăng hiểu biết và gắn kết nhân dân hai nước.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam

Chuyến công tác của Đoàn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh (VAVA) là dịp để đoàn thông tin trực tiếp tới bạn bè Hoa Kỳ về hậu quả lâu dài của chất độc da cam ở Việt Nam.
Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển

Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển

Nghị quyết số 23-NQ/TW đặt ra yêu cầu mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài: không dừng ở vận động, tập hợp, chăm lo mà chú trọng tạo cơ chế để nguồn lực kiều bào được kết nối với những nhu cầu phát triển cụ thể của đất nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối Việt Nam với thế giới.
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển

Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển

Phát hiện ngư dân trôi dạt trên biển trong đêm, giữa điều kiện sóng gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã khẩn trương tiếp cận, cứu và đưa nạn nhân lên tàu an toàn.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động