Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:30 | 10/10/2018 GMT+7

Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội: Vì sao chính quyền địa phương “chờ nhau” trong việc tiến hành thu hồi đất công tại ngõ 27 Đại Cổ Việt?

aa
TĐO-Vì sao, sau rất nhiều tháng bản án của Tòa có hiệu lực pháp luật, UBND phường Cầu Dền và quận Hai Bà Trưng vẫn “phường chờ quận, Ban chờ Ủy ban”, chưa thể tiến hành thu hồi đất công mà họ đã cho thuê sử dụng từ nhiều năm nay? Phải chăng, có “uẩn khúc” gì tại đây?

Như báo Thời Đại đã phản ánh, sau 2 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, quyết định của Tòa khẳng định: Diện tích đất công mà UBND quận Hai Bà Trưng và phường Cầu Dền cho người dân thuê đúng là đất công. Hiện tại, cần thu hồi đất hết diện tích mà UBND phường, quận cho thuê sử dụng đất công tại ngõ 27 Đại Cổ Việt. Tuy nhiên, đến nay khu vực này người dân vẫn đang ngang nhiên sử dụng đất công, chính quyền địa phương thì chưa có động thái nào để xử lý tình trạng này.

Liên quan đến những hộ dân sử dụng đất công ở ngõ 27 Đại Cổ Việt thì cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã đã có bản án là những lá đơn kiện của những hộ dân nơi đây không đúng với những gì họ đang sử dụng.

Theo nội dung mà Tòa phán quyết thì quyết định giải quyết khiếu nại số 546 ngày 24/1/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng có nội dung “…ông Trần Mạnh Thắng và những người đang sử dụng ki-ốt tại đầu ngõ 27, Đại Cổ Việt là người thuê nhà đất của UBND phường Cầu Dền từ năm 1999, khi Nhà nước thu hồi thì phải chuyển ngay không được đòi quyền lợi. Trong trường hợp những người này không trả lại thì UBND phường sẽ lập hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ giải tỏa ki-ốt thu hồi đất công…”.

Theo bản án của TAND TP.Hà Nội, Hội đồng xét xử xét thấy quyết định thu hồi đất số 2210/QĐ-UBND và quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 2211/QĐ-UBND cùng ngày 23/6/2015 của UBND quận Hai Bà Trưng là phù hợp với pháp luật về thẩm quyền và trình tự và không trái với pháp luật, không vi phạm về hình thức và thủ tục như kháng cáo của ông Thắng.

Theo quyết định của TAND TP.Hà Nội thì bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Mạnh Thắng đề nghị hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 546/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, phần quyết định thu hồi đất số 2210/QĐ-UBND, quyết định 2211/QĐ-UBND cùng ngày 23/6/2015 của UBND quận Hai Bà Trưng đối với ông Trần Mạnh Thắng. Bản án này có hiệu lực từ ngày tuyên án là ngày 13/4/2018.

quan hai ba trung tpha noi vi sao chinh quyen dia phuong cho nhau trong viec tien hanh thu hoi dat cong tai ngo 27 dai co viet

Mặc dù đã có bản án nhưng những ki-ốt sử dụng trên đất công đầu ngõ 27 Đại Cổ Việt vẫn không được chính quyền thu hồi.

Để rộng đường dư luận và vì sao sau bao nhiêu tháng có bản án của Tòa mà quận Hai Bà Trưng vẫn không có động thái về việc thu hồi đất công ở đây, PV báo Thời Đại đã có buổi làm việc với người phụ trách vấn đề này.

Theo ông Ninh Anh Hải, PGĐ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội thì: “Liên quan đến dự án này, từ trước tôi được lãnh đạo quận giao phụ trách nên tôi hiểu rất rõ. Những người sử dụng những ki-ốt ở đầu ngõ 27 Đại Cổ Việt là đang sử dụng đất công trái phép. Tuy nhiên, sau nhiều năm nay, các hộ dân nơi đây đã gửi nhiều đơn lên quận và TP.Hà Nội để đòi quyền lợi nhưng theo các bản án và quyết định thanh tra thì những đơn kiện này đã bị bác bỏ và không đúng sự thật…”

Cũng theo ông Hải, để những hộ dân nơi đây hiểu rõ về việc làm của họ, quận cũng như phường Cầu Dền cũng đã nhiều lần gửi thông báo mời họp để có phương án xử lý nhưng những hộ này đều không nghe. “Hiện tại bên Ban Quản lý đang làm báo cáo để tham mưu cho quận về việc tiến hành cưỡng chế để thu hồi đất theo quy định. Còn quyết định như thế nào thì cũng phải chờ đến lãnh đạo quận chứ Ban chúng tôi thì chỉ có tham mưu….”, ông Hải cho biết thêm.

Tiếp đó, PV báo Thời Đại cũng có cuộc trao đổi với bà Mai Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Bà Hạnh cho biết: “Liên quan đến vấn đề này thì phía phường cũng đã thường xuyên gửi báo cáo lên quận để xin ý kiến chỉ đạo. Ngoài ra, trong các cuộc họp giao ban phía phường cũng đã báo cáo. Theo tôi thì hiện đã có phán quyết của tòa mà không có khiếu nại thì tôi cũng đang kiến nghị, đề xuất để thu hồi đất theo quy định. Ngoài ra, tôi cũng sẽ xin ý kiến của quận để tổ chức vận động một lần nữa mà họ không nghe thì tôi sẽ đề xuất quận có hướng xử lý theo quy định. Hiện tại, chúng tôi cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo của quận, chứ thẩm quyền không phải là của phường…”.

Sau những gì chính quyền nơi đây trả lời thì chúng tôi mong rằng, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng sẽ vào cuộc sớm để làm đúng như nội dung Quyết định số 546 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng và bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa.

Thời Đại tiếp tục thông tin về vụ việc này.

X.Lĩnh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động