Quá nhanh, quá nguy hiểm: Tàu sân bay hạt nhân của Trung Quốc đã bắt đầu được lắp ráp?
Gần đây trên các trang mạng quân sự Trung Quốc xuất hiện hình ảnh của một kết cấu lạ tại xưởng đóng tàu Giang Nam. Bộ phận này có hình dáng và kích thước rất giống với module nhà chứa máy bay của tàu sân bay nội địa Type 001A (chiếc CV-17), dẫn tới nhận định rằng hàng không mẫu hạm thứ ba của hải quân nước này đã bước vào quá trình lắp ráp.
Hải quân Trung Quốc đã công bố kế hoạch đưa vào trang bị tới 3 biên đội tác chiến tàu sân bay, trong đó chiếc thứ ba sẽ khác biệt rất nhiều so với 2 tàu đầu tiên khi nó sử dụng kết cấu sàn phẳng, loại bỏ đường cất hạ cánh kiểu nhảy cầu để chuyển sang máy phóng và đặc biệt hệ thống động lực của nó được cấp năng lượng bởi lò phản ứng hạt nhân.
Được biết lễ cắt thép khởi đóng chiếc tàu sân bay thứ ba (Type 003) đã diễn ra vào tháng 1 năm nay, dự kiến con tàu sẽ vào biên chế trước năm 2025, với lượng giãn nước đầy tải 110.000 tấn, thậm chí nó còn lớn hơn cả siêu hàng không mẫu hạm lớp Ford của Mỹ.
|
Module được cho là thuộc về tàu sân bay thứ ba của Hải quân Trung Quốc tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam
Được biết hiện nay tàu sân bay Liêu Ninh CV-16 đang phải quay trở lại nhà máy để tiến hành bảo dưỡng định kỳ, trong khi đó chiếc Type 001A lại chưa sẵn sàng phục vụ, khiến Hải quân Trung Quốc đang ở trong tình trạng "chân không" về hàng không mẫu hạm.
Trong tương lai khi chiếc Type 001A chính thức vào biên chế thì Bắc Kinh sẽ có điều chỉnh để ít nhất lúc nào cũng có 1 tàu sân bay sẵn sàng làm nhiệm vụ trên biển, hoặc chí ít cũng giảm thiểu tối đa thời gian của "thời kỳ chân không".
Phương pháp thi công tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc cũng tương tự như chiếc Type 001A mặc dù kích thước của nó lớn hơn rất nhiều, đó là từng module sẽ được chế tạo riêng biệt trong nhà xưởng rồi cuối cùng mới lắp ráp chúng lại với nhau, cách làm này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian vì huy động được nhiều cơ sở tham gia cùng lúc.
|
Mô hình tàu sân bay hạt nhân Type 003 (CVN-18) của Hải quân Trung Quốc
Dựa trên những thành tựu của ngành đóng tàu quân sự Trung Quốc và kích thước khổng lồ của chiếc hàng không mẫu hạm Type 003, mỗi module của nó có thể sở hữu trọng lượng tới vài ngàn, thậm chí cả chục ngàn tấn, tức là tương đương khu trục hạm Type 052D và Type 055.
-
Sina: Ở Trường Sa năm 1988, Su-22 Việt Nam đã khiến Hải quân Trung Quốc hết sức e ngại
Bên cạnh đó, việc sản xuất từng module riêng rẽ được thực hiện trong những khu nhà xưởng với mái che kín còn có tác dụng bảo mật rất tốt.
Các phương tiện trinh sát của đối phương rất khó khai thác thông tin khi chúng được tập trung lại với nhau để kết nối thành một siêu hạm.
Nếu những hình ảnh trên được chính thức khẳng định là thành phần của tàu sân bay hạt nhân Type 003 thì có thể thấy rằng tốc độ phát triển của Hải quân Trung Quốc thực sự là "quá nhanh, quá nguy hiểm", khiến các quốc gia xung quanh phải thật sự cảnh giác nhất là khi Bắc Kinh vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách bành trướng thế lực trên biển.
Giới thiệu quá trình thi công tàu sân bay hạt nhân Type 003 của Hải quân Trung Quốc
Nam Đồng
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




