Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
07:47 | 12/02/2023 GMT+7

Phú Yên thăm hỏi, tặng hơn 167 nghìn suất quà cho công tác an sinh xã hội trong dịp Tết

aa
Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, toàn tỉnh Phú Yên đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 167 nghìn suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… với số tiền gần 61,6 tỷ đồng.
Kon Tum có hơn 4.900 đối tượng chính sách được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Kon Tum có hơn 4.900 đối tượng chính sách được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Đắk Nông thăm, tặng 61.775 suất quà Tết cho hộ nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội Đắk Nông thăm, tặng 61.775 suất quà Tết cho hộ nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

Tại Hội nghị UBND tỉnh Phú Yên thường kỳ tháng 1 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1, chương trình công tác tháng 2 và các nội dung khác theo quy chế làm việc của UBND tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn chủ trì vào ngày 8/2. Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Phú Yên thăm hỏi, tặng hơn 167 nghìn suất quà cho công tác an sinh xã hội trong dịp Tết
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng 167.536 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với số tiền gần 61,6 tỷ đồng - (Ảnh minh hoạ).

Trong dịp Tết, các đơn vị, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng 167.536 suất quà với số tiền 61,599 triệu đồng cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… Các hoạt động đón Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 được tổ chức trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đặc biệt, vào ngày 1/1, tại danh thắng quốc gia Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh) - điểm cực Đông, nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng Lễ chào cờ đầu năm mới 2023. Cùng với lễ chào cờ là các hoạt động đón những du khách đầu tiên đến tham quan, du lịch tại tỉnh Phú Yên.

Phú Yên thăm hỏi, tặng hơn 167 nghìn suất quà cho công tác an sinh xã hội trong dịp Tết
Sáng 1/1, UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2023 tại Mũi Đại Lãnh - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền và trao 10.000 lá cờ Tổ quốc, 50 suất học bổng để tiếp sức ngư dân, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - (Ảnh: Ngọc Hoàng/phuyen.gov.vn).

Cũng tại buổi lễ chào cờ, ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Phú Yên; trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo và dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Lễ Chào cờ đầu năm mới được tổ chức tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc còn là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đồng hành cùng các cấp, các ngành và địa phương thực hiện tốt việc chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết, cũng như xác định tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh Phú Yên Phan Quốc Thắng cho biết, đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai sớm, chuẩn bị 25.000 suất quà trị giá hơn 10 tỉ đồng trao cho đoàn viên người lao động trước 25 tháng Chạp Âm lịch, đồng thời chuẩn bị 100 suất quà trao công nhân vệ sinh môi trường trong đêm 30 Tết.

Phú Yên thăm hỏi, tặng hơn 167 nghìn suất quà cho công tác an sinh xã hội trong dịp Tết
220 phần quà Tết đã được trao cho đoàn viên, công nhân, người lao động xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn - (Ảnh: Hữu Long/laodong.vn).

Chị Huỳnh Thị Mận - Giáo viên Trường Mầm non An Ninh Tây, huyện Tuy An vốn hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nhiều năm liền, chị luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được nhà trường, tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương tin tưởng giao phó.

Là một trong số hơn 200 công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn Phú Yên được tổ chức công đoàn hỗ trợ quà tại chương trình “Tết xum vầy, Xuân gắn kết 2023. Trong dịp Tết và được nhận quà hỗ Tết từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chị Mận vui mừng và tự hứa sẽ tiếp tục ra sức lao động sản xuất, cùng với nhà trường hoàn thành các mục tiêu trong sự nghiệp giáo dục của địa phương và đất nước.

Quảng Nam chi hơn 76 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, người có công dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Quảng Nam chi hơn 76 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, người có công dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Nghệ An dành hơn 210 tỷ đồng cho người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023 Nghệ An dành hơn 210 tỷ đồng cho người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động