Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:43 | 05/03/2021 GMT+7

Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

aa
Trước yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, thời gian qua, trường THCS Chu Hóa, xã Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Hy Cương tích cực đổi mới phương pháp tổ chức dạy học Phú Thọ: Trường Tiểu học Hy Cương tích cực đổi mới phương pháp tổ chức dạy học
Ngay từ đầu năm học, trường Tiểu học Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học…
Phú Thọ: 6 cán bộ bác sỹ được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” Phú Thọ: 6 cán bộ bác sỹ được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021), 6 cán bộ, bác sỹ đang làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vinh dự nhận danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương. Đây là phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước ghi nhận sự cống hiến của các thầy thuốc cho sự nghiệp y tế.
Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Trường THCS Chu Hóa đã được công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Hà Sỹ Toàn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Chu Hóa, xã Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Nhằm đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục; ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai một cách sâu sắc đến toàn thể CBGV NV các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về năm học mới; các cuộc vận động lớn của ngành: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động hai không, mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức - tự học và sáng tạo. Đặc biệt là yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Vì thế, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quy chế của ngành, 100% CBGV được tập huấn, tham gia bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Các CBGV NV nhà trường nắm chắc nhiệm vụ năm học và nội dung các cuộc vận động, tham gia tích cực các phong trào thi đua và đạt kết quả cao.

Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Chu Hóa luôn đoàn kết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học.

Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là một trong các nhiệm vụ trọng tâm; nên Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% CBGV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.

Các CBGV nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, kết hợp vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy mới; trong đó tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức liên môn…tạo sự thích thú, phấn chấn, thu hút HS tập trung trong giờ học.

Với phương châm “Người dạy là chính, người học là trung tâm”, trong các tiết học, HS là đối tượng của hoạt động dạy và là chủ thể của hoạt động học, giáo viên chỉ là người quan sát, khơi gợi và định hướng các em đi đúng trọng tâm vấn đề. Đồng thời, khuyến khích HS suy nghĩ, phát huy tối đa khả năng tư duy, sáng tạo và lĩnh hội kiến thức. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, cả giáo viên và HS trong trường có nhiều tiết học lý thú, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng cần thiết như kỹ năng quan sát, nhìn nhận vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phản biện…

Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Trường THCS Chu Hóa thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nâng cao kỹ năng sống cho HS.

Để đổi mới phương pháp dạy học mang lại hiệu quả cao, trường THCS Chu Hóa trú trọng đổi mới hình thức học tập thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: Dạy học bằng giáo án điện tử, dạy học theo chủ đề tích hợp, trường học kết nối…coi trọng hướng dẫn HS tự học tập tại nhà và bên ngoài trường học.

Trong học kỳ I, năm học 2020 – 2021, nhà trường tổ chức thực hiện việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, các tổ chuyên môn đã tiến hành được 2 chuyên đề dạy học. Những chuyên đề này được thực hiện là những điển hình mẫu về đổi mới PPDH, có tác dụng lớn trong việc các giáo viên vận dụng, thực hiện.

Đồng thời, cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá học. Các hình thức, thời điểm, thời lượng và mức độ kiến thức kiểm tra được giáo viên vận dụng linh hoạt, hiệu quả, kích thích được niềm tin, tâm lý hứng thú học tập cho HS. Việc đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG) có tác động trực tiếp, hỗ trợ thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đạt hiệu quả cao hơn.

Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Thầy và trò trường THCSC Chu Hóa tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật danh cho HS trung học cấp TP Việt Trì.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường tăng cường công tác quản lý đổi mới PPDH; KTĐG, luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo giáo dục để triển khai cụ thể, kịp thời đến toàn bộ giáo viên trong nhà trường. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và trao đổi, thống nhất với các tổ chuyên môn để thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương những cá nhân điển hình tốt. Kết quả: 100% GV đã thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG.

Hiệu trưởng trường THCS Chu Hóa Hà Sỹ Toàn cho biết: Với sự đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; nên kết quả giáo dục đào tạo của nhà trường những năm gần đây nâng cao cả về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Theo đó, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, nhà trường đã chọn cử, phân công các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn, có tâm huyết bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi (HSG) tham gia đầy đủ các cuộc thi do Phòng GD&ĐT TP Việt Trì tổ chức, như: thi HSG 8 môn văn hoá lớp 9 đạt 3 giải môn Lịch sử; trong đó 2 HS tiếp tục được chọn vào đội dự tuyển tham gia ôn luyện đi thi cấp tỉnh; thi nghiên cứu khoa học đạt 2 giải.

Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Trường THCS Chu hóa có 2 HS đạt giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật danh cho HS trung học cấp TP Việt Trì.

Song song với việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục. Trường THCS Chu Hóa còn làm tốt công tác tham mưu, xã hội hoá giáo dục tạo cơ sở vật chất khang khang, thiết bị dạy học đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của trường Chuẩn quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Đặc biệt, thời gian qua, Đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể, nhân dân xã Chu Hóa cùng các doanh nghiệp đã quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, tài trợ thiết bị dạy học hướng tới phát triển sự nghiệp giáo dục của trường. Theo đó, đầu năm học 2020 – 2021, nhà trường nhà trường được Chủ đầu tư là UBND xã Chu Hóa bàn giao Nhà luyện tập đa năng, dãy phòng học sửa chữa khang trang; cuối tháng 12/2020, nhà trường đã tiếp nhận tài trợ của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì tặng 01 phòng máy tính, với 21 máy vi tính, 1 máy chiếu, tổng số tiền là 250 triệu đồng;…

Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Nhà đa năng trường THCS Chu Hóa khang trang, rộng thoáng.

Thầy giáo Hà Sỹ Toàn – Hiệu trưởng trường THCS Chu Hóa nhấn mạnh: Bên cạnh đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, trường THCS Chu Hóa tiếp tục thực hiện giáo dục phù hợp với đặc điểm của từng môn học và điều kiện thực tế nhà trường, không đặt ra chỉ tiêu trong hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng, nhằm xác định đúng năng lực HS;…

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Xanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chu Hóa khẳng định: Thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chu Hóa luôn quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã. Hàng năm, trong các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ủy xã đều tập trung xác định mục tiêu, các biện pháp phát triển giáo dục.

Đảng ủy, UBND xã Chu Hóa đã thành lập Hội đồng giáo dục xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các nhà trường làm ủy viên vận động nhân dân xây dựng một phong trào thi đua học tập rộng khắp trong toàn xã.

Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Ông Hoàng Xanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chu Hóa

Với sự quyết tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chu Hóa đầu tư cho giáo dục, những năm qua sự nghiệp giáo dục xã Chu Hóa có nhiều khởi sắc, phát triển mạnh mẽ, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS của xã Chu Hóa đều đạt Chuẩn quốc gia; các trường được đầuu tư xây dựng khang trang: trường THCS Chu Hóa đã xây dựng mới Nhà đa năng, sửa chữa nâng cấp dẫy nhà lớp học hai tầng; trường Mầm non Chu Hóa đã xây dựng đưa vào hoạt động dãy nhà lớp học 2 tầng, hiện nay đang xây dựng dãy nhà lớp học 3 tầng;…

Phú Thọ: Trường THCS Chu Hóa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Đại diện Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì tặng trường THCS Chu Hóa: 1 phòng máy tính, với 21 máy vi tính, 1 máy chiếu, tổng số tiền là 250 triệu đồng.

Với cách làm hay, sáng tạo và sự quyết tâm, nỗ lực của Hội đồng sư phạm nhà trường, sự quan tâm của Đảng ủy – UBND xã Chu Hóa, đồng thuận ủng của các bậc phụ huynh học sinh; tin rằng trong thời gian tới, trường THCS Chu Hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Qua đó, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục tỉnh Phú Thọ nói chung, của TP Việt Trì nói riêng.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hy Cương tích cực đổi mới phương pháp tổ chức dạy học Phú Thọ: Trường Tiểu học Hy Cương tích cực đổi mới phương pháp tổ chức dạy học
Ngay từ đầu năm học, trường Tiểu học Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học…
Phú Thọ: Karaoke, quán bar, vũ trường…được hoạt động bình thường Phú Thọ: Karaoke, quán bar, vũ trường…được hoạt động bình thường
Ngày 26/02/2021, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có ý kiến tại văn bản số 669/UBND-KGVX, cho phép các điểm biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, vũ trường, phòng trà, thẩm mỹ viện, mát-xa, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ truy cập internet công cộng… được tiếp tục hoạt động bình thường.
Phú Thọ: 6 cán bộ bác sỹ được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” Phú Thọ: 6 cán bộ bác sỹ được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021), 6 cán bộ, bác sỹ đang làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vinh dự nhận danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương. Đây là phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước ghi nhận sự cống hiến của các thầy thuốc cho sự nghiệp y tế.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Phú Thọ: Khánh thành trường học và trạm y tế do Hàn Quốc tài trợ trị giá gần 12 tỷ đồng

Phú Thọ: Khánh thành trường học và trạm y tế do Hàn Quốc tài trợ trị giá gần 12 tỷ đồng

Ngày 27/2, tại huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức khánh thành Trường Tiểu học Quế Lâm và Trạm y tế Đại Nghĩa - Seegene với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng do tổ chức Good People International và Công ty dược phẩm Seegene Hàn Quốc tài trợ.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động