Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:00 | 19/09/2019 GMT+7

Phú Thọ: Hơn 200 cán bộ giáo viên ngành Giáo dục huyện Lâm Thao hiến máu tình nguyện

aa
Tại Ngày hội hiến máu tình nguyện ngành Giáo dục huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ có hơn 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của các trường học trên địa bàn huyện đã tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 177 đơn vị máu.
phu tho hon 200 can bo giao vien nganh giao duc huyen lam thao hien mau tinh nguyen

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngành Giáo dục huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã thành công tốt đẹp thu được 177 đơn vị máu.

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện ngành Giáo dục huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Lâm Thao phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phát động. Ngày 18/9/2019, tại hội trường UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã có đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV NV) các trường học trên địa bàn huyện Lâm Thao tham gia hiến máu tình nguyện.

Trao đổi với phóng viên báo Thời Đại, bà Nguyễn Thị Hương Nhị - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huỵên Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết: Việc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện ngành giáo dục huyện Lâm Thao nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức CBGV NV, người lao động về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu; tổ chức tiếp nhận máu an toàn, đạt và vượt kế hoạch, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị, các tai nạn rủi ro và phòng ngừa ứng phó thảm họa.

phu tho hon 200 can bo giao vien nganh giao duc huyen lam thao hien mau tinh nguyen

Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao (đứng ngoài cùng bên phải) động viên, khích lệ các CBGV NV tham gia hiến máu tình nguyện.

Đồng thời, động viên đông đảo các CBGV NV, người lao động trong ngành GD&ĐT huyện Lâm Thao, nhất là tuổi trẻ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, từng bước tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, về tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người.

“Chỉ trong buổi sáng nay, ngày 18/9/2019, đã có hơn 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động ngành Giáo dục huyện Lâm Thao tình nguyện tham gia hiến máu và thu được 177 đơn vị máu. Đặc biệt, có nhiều lãnh đạo các trường học tham gia hiến máu, có những người đã tham gia hiến máu rất nhiều lần…”, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao Nguyễn Thị Hương Nhị cho biết thêm.

phu tho hon 200 can bo giao vien nganh giao duc huyen lam thao hien mau tinh nguyen

Bà Nguyễn Thị Hương Nhị - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huỵên Lâm Thao (thứ 2 từ phải sang) tham gia hiến máu tình nguyện.

Cũng theo bà Hương Nhị: Đây thực sự là ngày hội lớn của ngành Giáo dục huyện Lâm Thao. Với khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nghĩa cử cao đẹp của các CBGV NV ngành Giáo dục huyện Lâm Thao hôm nay sẽ góp phần bổ sung dự trữ máu để kịp thời cứu sống nhiều người bệnh.

Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền đến các nhà trường cùng các đoàn thể trong trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBGV NV hiểu sâu sắc về giá trị nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện, tham gia hiến máu tình nguyện và hiến máu nhiều lần.Từng bước đưa phong trào hiến máu nhân đạo trong ngành Giáo dục huyện Lâm Thao trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Vận động, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để CBGV NV khoẻ mạnh tuổi từ 18 đến 60 tuổi đối với cả nam và nữ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

phu tho hon 200 can bo giao vien nganh giao duc huyen lam thao hien mau tinh nguyen
Cô giáo Phạm Thị Kim Huệ - Phó Hiệu trường Mầm non Cao Xá 1 (ngồi giữa) tham gia hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ với PV, cô giáo Phạm Thị Kim Huệ - Phó Hiệu trường Mầm non Cao Xá 1, huyện Lâm Thao nói: “Hưởng ứng ngày hội hiến máu ngành Giáo dục huyện Lâm Thao, sáng nay tôi cùng với 3 giáo viên của nhà trường có mặt rất sớm để tham gia hiến máu tình nguyện. Nhưng chỉ có tôi và 2 giáo viên hiến được máu, còn 1 giáo viên không hiến được vì huyết áp thấp".

“Tôi rất vui vì mình vẫn có sức khỏe tốt để có thể hiến những giọt máu của mình, góp phần cứu giúp được bệnh nhân cần truyền máu. Tôi đã đi hiến máu 3 lần và chắc chắn, thời gian tới tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia hiến máu cứu người đến khi sức khoẻ không cho phép…”, cô giáo Kim Huệ bày tỏ.

phu tho hon 200 can bo giao vien nganh giao duc huyen lam thao hien mau tinh nguyen
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tứ Xã 2 (ngoài cùng bên trái) tham gia hiến máu tình nguyện.

Được biết, thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai thực hiện các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng về công tác hiến máu nhân đạo. Với sự tuyên truyền tốt, Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Lâm Thao đã thu được kết quả cao. Đây là hoạt động thiết thực với tinh thần vì cộng đồng “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

phu tho hon 200 can bo giao vien nganh giao duc huyen lam thao hien mau tinh nguyen
Nhiều giáo viên các trường học tham gia hiến máu tình nguyện.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập

Quảng Trị, một tỉnh miền Trung có thuận lợi hạ tầng là sân bay, cảng biển. Phú Thọ, một tỉnh trung du phía Bắc với địa hình trải rộng nhờ đó tích hợp được nhiều lợi thế so sánh và Lào Cai với đường biên và đường sắt quốc tế đang triển khai…Tất cả đang được chờ đón cất cánh sau khi ba địa phương này có một diện mạo mới sau sáp nhập.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
IFRC hỗ trợ người dân Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3

IFRC hỗ trợ người dân Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão”, do Hiệp hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) tài trợ với tổng kinh phí lên tới 2,5 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/11): Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ

Thời tiết hôm nay (01/11): Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31/10 và ngày 01/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.
Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường; Trung Bộ vẫn còn mưa to; Nam Bộ mưa về chiều.
Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hầm cầu đầy, bồn cầu nghẹt trở thành nỗi lo, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe gia đình. Khi dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua, hậu quả có thể rất phức tạp và tốn kém.
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10/2025.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; tình báo Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/11.
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi và Đắk Lắk triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động