Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
12:50 | 10/06/2018 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực dự Hội nghị Tương lai châu Á và thăm Nhật Bản

aa
Sáng 10/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Tương lai châu Á và thăm Nhật Bản theo lời mời Ban Tổ chức Hội nghị và Chính phủ Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tham dự hội nghị này trên cương vị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã tham Hội nghị thường niên này được tổ chức tại Nhật Bản.

Hội nghị năm nay được tổ chức từ ngày 11-12/6 với chủ đề “Duy trì châu Á cởi mở - Phương thức bảo đảm thịnh vượng và ổn định”.

pho thu tuong thuong truc du hoi nghi tuong lai chau a va tham nhat ban

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Ban Tổ chức, tham dự hội nghị có khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo cấp cao các nước châu Á, giới học giả cùng đại diện các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản và quốc tế. Chủ đề thảo luận tại hội nghị dự kiến tập trung vào các vấn đề như chủ nghĩa toàn cầu hoá, phát triển cơ sở hạ tầng, thay đổi trong trật tự thế giới…

Tại hội nghị lần này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng với một số nội dung lớn như: Quan điểm của Việt Nam về các yếu tố quan trọng góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Á; các thách thức nổi lên của khu vực và giải pháp ứng phó; chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, chính sách tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước; quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Nhân dịp tham dự hội nghị, dự kiến Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao một số nước như: Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla.

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản dịp này, dự kiến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình sẽ có các cuộc hội kiến cấp cao với lãnh đạo Chính phủ Nhật Bản; hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản; tiếp Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, Bộ trưởng Tư pháp, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản và trả lời báo chí quốc tế…

Chuyến thăm Nhật Bản của Phó Thủ tướng Thường trực sẽ góp phần quan trọng vào quan hệ giữa hai nước trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đang tích cực tổ chức kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (1973-2018).

Tháp tùng Phó Thủ tướng Thường trực chuyến thăm này có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ cập nhật thông tin về các hoạt động của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong chuyến công tác này.

Theo Baochinhphu.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động