Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
09:47 | 09/12/2014 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

aa
Ngày 8/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Tiên Yên và Bình Liêu để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 vừa qua.

pho thu tuong pham binh minh tiep xuc cu tri quang ninh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri tại các huyện Tiên Yên và Bình Liêu.

Phó Thủ tướng cho biết, kỳ họp đã dành hơn 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Quốc hội đã thảo luận và thông qua 18 luật, 11 nghị quyết, xem xét và cho ý kiến 12 dự án luật khác, trong đó có nhiều dự án luật liên quan đến quyền con người, hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, hội nhập quốc tế.

Quốc hội cũng đã tiến hành chất vấn 4 Bộ trưởng, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo bổ sung một số vấn đề và trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Trước đó, một số thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước kỳ họp.

Lần thứ hai Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, qua đó thực hiện quyền giám sát tối cao về công tác nhân sự, thay mặt cử tri đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước.

Về đổi mới giáo dục, kể từ năm học 2018-2019 sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, hướng tới một nền giáo dục kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp.

Đối với chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không Long Thành, Quốc hội đề nghị cần tiếp tục phân tích, nghiên cứu các ý kiến của đại biểu, hoàn thiện dự án để báo cáo Quốc hội xem xé­t, thông qua tại kỳ họp sau.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Quảng Ninh kiến nghị Nhà nước quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến huyện thông qua tăng cường trang thiết bị, cán bộ y bác sĩ có đủ năng lực để giảm thiểu tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến.

Cử tri mong muốn Nhà nước tiếp tục có những biện pháp hữu hiệu cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục chi trả bảo hiểm ô tô-xe máy bởi hiện nay mua bảo hiểm thì dễ nhưng thủ tục chi trả chưa thuận lợi.
Bên cạnh đó, cử tri cũng thể hiện mong muốn Nhà nước có những biện pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện miền núi.

Đặc biệt, cử tri thể hiện mối quan tâm lớn đối với vấn đề Biển Đông. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã khái quát tình hình gần đây trên Biển Đông cũng như quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Nhà nước cũng đã và đang có những biện pháp cụ thể để tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong đó có việc tăng cường tàu thực thi pháp luật, hỗ trợ ngư dân vừa đánh bắt cá vừa bảo vệ chủ quyền, tiếp tục các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam…

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đại biểu.

( Nguồn tin: Hải Minh/ Theo Chính phủ)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động