Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
07:54 | 08/01/2023 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An

aa
Chiều 7/1, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐTBXH đã đi thăm, tặng quà Tết năm 2023 tại Long An. Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An.
Nhiều chính sách kích cầu người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nhiều chính sách kích cầu người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu và khả năng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước, trong đó phải kể đến các chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp.
Quảng Nam chi hơn 76 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, người có công dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Quảng Nam chi hơn 76 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, người có công dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Theo số liệu của Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Nam, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh dự kiến trao 88.361 suất quà của Chủ tịch nước đến đối tượng chính sách, người có công, với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng. Đối với quà của tỉnh: Quảng Nam sẽ trợ cấp tiền mặt cho 105.687 người; trao 63.519 suất quà bằng hiện vật tới người dân. Tổng giá trị quà tặng của Quảng Nam trao là hơn 76 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bướng.

Tại huyện Đức Hòa, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được và đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bướng, năm nay 91 tuổi. Mẹ có 4 con là liệt sĩ; thăm gia đình thương binh Hoa Thành Song.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng các đồng chí trong đoàn công tác chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bướng trường thọ, phát huy truyền thống cách mạng gia đình, làm gương cho con cháu noi theo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng các đồng chí trong đoàn công tác chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bướng trường thọ, phát huy truyền thống cách mạng gia đình, làm gương cho con cháu noi theo; chúc và gia đình thương binh Hoa Thành Song năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác chúc tết gia đình thương binh Hoa Thành Song năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

Trao quà tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ vui mừng, phấn khởi cùng các vị đại biểu, thăm và chúc tết anh chị em công nhân lao động và bà con nhân dân với mong muốn kịp thời động viên, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bà con hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Long An đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi, an toàn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc các vị đại biểu, anh chị em công nhân, người lao động và toàn thể bà con nhân dân tham dự chương trình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đón một năm mới an toàn, an khang, thịnh vượng!

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết bà con, người lao động huyện Bến Lức.

Thông báo với bà con và anh chị em công nhân lao động tình hình KTXH đất nước, Phó Thủ tướng cho biết, trong năm 2022, vượt qua những khó khăn, tác động bất lợi do tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, cũng như những khó khăn ở trong nước, Chính phủ đã có nhiều biện pháp để vừa chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 3,15%, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức cao nhất trong 10 năm qua, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Thu ngân sách nhà nước đạt 1,804 triệu tỷ đồng, vượt 27,26% so với dự toán, tăng 14,12% so với năm 2021.

Chúng ta đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay đã hỗ trợ trên 1,41 triệu lượt người sử dụng lao động và trên 68,43 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí gần 104,5 nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được chúc tết người lao động huyện Bến Lức.

Bên cạnh đó, cả nước cũng đẩy mạnh thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên sử dụng vốn hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, các dự án, mô hình thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1% trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% và tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 – 5%.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đối với tỉnh Long An trong năm 2022, trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển KTXH, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh Long An đã chung sức, đồng lòng, quyết liệt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt kết quả khá toàn diện: Tăng trưởng kinh tế đạt 8,46% đứng thứ 6/13 các tỉnh vùng ĐBSCL; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng hơn 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,43%; GRDP bình quân đầu người đạt 90,2 triệu đồng (vượt kế hoạch); tổng thu NSNN đạt gần 22.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao quà tết cho bà con hộ nghèo.

Hết năm 2022 toàn tỉnh Long An có 118/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 73,29% tổng số xã); toàn tỉnh đã có 69 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (26 sản phẩm đạt 4 sao, 43 sản phẩm đạt 3 sao). Tỉnh cũng đã quan tâm phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp đã phê duyệt chủ trương đầu tư 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, hiện có 04 dự án đã đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19 và diễn biến bất lợi của tình hình thế giới, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội trong đó có đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động.

Trong điều kiện khó khăn đó, tỉnh Long An, với những chiến lược thu hút đầu tư hiệu quả hướng đến các nhà đầu tư lớn, những biện pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt, kịp thời, ưu tiên đối với doanh nghiệp và người lao động trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn, người có nguy cơ cao, các cấp, các ngành của tỉnh cũng như tổ chức Công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới người lao động và cùng với sự chủ động, tích cực thích ứng của các doanh nghiệp, sự nỗ lực vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất của anh chị em công nhân, người lao động đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm tương đối thu nhập và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến sức khoẻ và đời sống người lao động, của Nhân dân trong đó có anh chị em và bà con có mặt hôm nay.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đạt được trong năm qua.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 7.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, chuẩn bị cho tết Nguyên đán Quý Mão, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn trong tỉnh Long An đã chủ động vận động sự ủng hộ của các ngành, các đơn vị, cá nhân để quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân, đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người nghèo.

Đồng chí Lê Minh Khái bày tỏ mong muốn bà con và anh chị em công nhân sau những ngày đầm ấm sum vầy cùng gia đình các anh chị em lại trở lại gắn bó với doanh nghiệp, hăng say lao động sản xuất; phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất vì sự phát triển của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và vì lợi ích của chính bản thân mình.

Phó Thủ tướng mong các chủ doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn đến công nhân lao động, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến việc chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 8.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và các cơ quan, ban, ngành quán triệt và thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động, tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phối hợp với các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị tổ chức "Tết Sum vầy" để chăm lo thiết thực hơn cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời vận động hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An - Ảnh 9.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Long An Kịp thời vận động hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, nhằm giúp cho đoàn viên và người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp, thông qua đó góp phần phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn bó với doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ công nhân, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Long An bước sang năm mới năm 2023 luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Nguyên tiêu 2023 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Nguyên tiêu 2023
Lễ hội Tết Nguyên tiêu 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/2/2023 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Quý Mão) với nhiều hoạt động như: Đêm thơ Việt Nam; diễu hành nghệ thuật đường phố; đêm hội Nguyên tiêu...
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gia đình chính sách tại Phú Yên Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gia đình chính sách tại Phú Yên
Chiều ngày 7/1, trong chuyến công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Tuy Hòa (Phú Yên).
Theo Báo Chính phủ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động