Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
06:51 | 14/09/2023 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Mozambique

aa
Tối ngày 12/9/2023 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức tại Thủ đô Maputo, Mozambique.
Hội hữu nghị Việt Nam, Thái Lan làm cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác nhân dân
Những hạt mầm xây dựng nền móng lâu dài cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Phạm Hoàng Kim vui mừng thông báo với đại biểu Mozambique và ngoại giao đoàn các nước về những thành tựu phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau dịch Covid-19; nhấn mạnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mozambique có những bước phát triển đáng khích lệ những năm gần đây.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Mozambique
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique.

Bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Mozambique khẳng định Mozambique sẽ tiếp tục cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh để tương xứng với tiềm năng còn rất to lớn của hai bên.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc gặp gỡ xúc động, thân tình với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique và cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique.

Đại sứ Phạm Hoàng Kim báo cáo Phó Chủ tịch nước tình hình cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Mozambique và các mặt công tác của Đại sứ quán. Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique hiện nay có khoảng 200 người, sinh sống, làm việc ổn định ở sở tại trong các lĩnh vực như kinh doanh, viễn thông, giáo dục, y tế và các học sinh, sinh viên.

Hội người Việt Nam tại Mozambique được thành lập năm 2009. Chủ tịch Hội, ông Ngô Kim Trọng thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Mozambique ngày càng phát triển tốt đẹp. Cộng đồng cũng xúc động khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của Phó Chủ tịch nước, chia sẻ về cuộc sống của bà con tại Mozambique. Ông Trọng khẳng định, cộng đồng người Việt nơi đây luôn hướng về quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Mozambique
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh kỉ niệm cùng cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique.

Phó Chủ tịch nước thông tin cho cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, phục hồi sau dịch Covid-19 ở trong nước thời gian qua. Đồng thời thông báo về kết quả của chuyến thăm chính thức Mozambique thông qua các cuộc hội đàm với Thủ tướng Mozambique, hội kiến Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Mozambique, gặp gỡ Tổng thư ký Đảng cầm quyền Frelimo, đại diện các doanh nghiệp Mozambique.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có đồng bào ta tại Mozambique; đánh giá cao cộng đồng ở Mozambique dù số lượng không nhiều nhưng luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước, đóng vai trò cầu nối giúp củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Mozambique.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Mozambique (CTA) Agostinho Vuma cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu của Mozambique.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Mozambique
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Mozambique (CTA) Agostinho Vuma cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu của Mozambique.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vị trí, vai trò của Mozambique là địa bàn trung chuyển hàng hóa quan trọng tại khu vực phía Nam châu Phi. Hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong thời gian tới để tương xứng với tiềm năng của hai nước, với thị trường trên 130 triệu dân. Phó Chủ tịch nước đề nghị, với vai trò quan trọng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác, CTA và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp Bộ về thương mại, đầu tư và khuyến kích doanh nghiệp hai bên kết nối, tham gia hội chợ, triển lãm.

Chủ tịch CTA khẳng định rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique trong thời gian qua; cam kết sẽ đẩy mạnh kết nối, giới thiệu, trao đổi thông tin để tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba tiếp tục làm “cầu nối” cho quan hệ nhân dân hai nước Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba tiếp tục làm “cầu nối” cho quan hệ nhân dân hai nước
Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia là cầu nối củng cố quan hệ hai nước Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia là cầu nối củng cố quan hệ hai nước
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 20/4 (tức ngày 12/3 Âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 70 đại biểu trở về từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hành hương về Đền Hùng – Phú Thọ.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Ngày 20//4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở hai xã Pá Khoáng và Thanh Yên (huyện Điện Biên) trong chương trình ủng hộ đồng bào Điện Biên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.

Các tin bài khác

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Ngày 27/4 tại Công viên thành phố Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6.
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động