Phó Chủ tịch nước thăm Bulgaria, Hy Lạp, tham dự Hội nghị tại Bồ Đào Nha: Chuyến thăm đa mục tiêu
| Tối 28/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2021. |
| Chiều 18/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh dự Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. |
![]() |
| Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. |
Chuyến đi của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam coi trọng các mối quan hệ với ba quốc gia châu Âu, thể hiện đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn ngoại giao đa phương.
Những cái “đầu tiên”
Theo Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Đoàn Tuấn Linh, chuyến thăm chính thức Bulgaria của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (25-27/10) là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Bulgaria trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên giữa hai bên được nối lại sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh Covid-19.
Bulgaria là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (8/2/1950). Mối quan hệ có bề dày lịch sử giữa Việt Nam và Bulgaria được đặt nền móng từ chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 8/1957.
Mặc dù tính chất thay đổi qua các giai đoạn lịch sử và có những thời điểm chững lại, nhìn chung, quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp và được duy trì trong những năm qua. Bulgaria ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định khung về Đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam - EU, thúc đẩy việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam...
Về hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian gần đây tăng trưởng tốt, kim ngạch hai chiều năm 2020 đạt 119 triệu USD và tám tháng đầu năm 2021 đạt 124 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ.
Trong cuộc hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và hội đàm với Phó Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova, Phó Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm Bulgaria lần này thể hiện sự coi trọng và mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.
Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Lãnh đạo cấp cao Bulgaria thúc đẩy để Quốc hội Bulgaria sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo thuận lợi tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư song phương; đề nghị Bulgaria cấp thêm học bổng cho học sinh Việt Nam và tiếp nhận thêm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc trong những lĩnh vực mà Bulgaria thiếu nhân lực…
Về phần mình, các lãnh đạo Bulgaria đánh giá cao việc Phó Chủ tịch nước chọn Bulgaria là nước đến thăm đầu tiên trên cương vị Phó Chủ tịch nước; khẳng định Bulgaria sẵn sàng làm cửa ngõ để Việt Nam thúc đẩy quan hệ với EU.
Theo Đại sứ Hoàng Tuấn Linh, với “những thế mạnh bổ sung lẫn nhau, quan hệ đối tác Việt Nam-Bulgaria còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới khi hai nước dần ổn định ứng phó với đại dịch”.
![]() |
| Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev. (Nguồn: TTXVN) |
Chuyến thăm đa mục tiêu
Rời Bulgaria, Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu và có một số hoạt động song phương tại Bồ Đào Nha từ ngày 28-30/10. Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng cả về đa phương lẫn song phương.
Về đa phương, Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu là diễn đàn có uy tín lớn về bình đẳng giới và phụ nữ hoạt động từ năm 1990, do tổ chức phi chính phủ Global Summit of Women (GSM) chủ trì, thường được coi là “Davos của Phụ nữ”. Hội nghị quy tụ các nữ chính khách, doanh nhân, chuyên gia tên tuổi, với mục đích thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, khuyến khích vai trò lãnh đạo và đóng góp của phụ nữ trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.
Việt Nam đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu từ năm 2001 đến nay và có nhiều đóng góp thực chất. Năm 2008, Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị với chủ đề “Phụ nữ và châu Á - Động lực của nền kinh tế toàn cầu”.
Hội nghị lần này có chủ đề bao trùm là “Phụ nữ: Chuyển đổi kinh tế toàn cầu”. Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha Đinh Toàn Thắng, việc tham dự Hội nghị là dịp để Việt Nam nêu những quan điểm của mình, trình bày các kinh nghiệm, thành tựu nổi bật của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch, phục hồi kinh tế vừa qua cũng như các hướng đi của Việt Nam trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước sẽ có phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc và đại diện cho Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Quốc gia tại Lễ trao giải Lãnh đạo nữ trong khuôn khổ Hội nghị.
Về song phương, ngoài các gặp gỡ bên lề Hội nghị, Phó Chủ tịch nước sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao của Bồ Đào Nha như Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa, Bộ trưởng Ngoại giao Augusto Santos Silva…
Quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha có những kết nối xuất hiện từ rất sớm cách đây hơn 500 năm, khi những nhà buôn và truyền giáo người Bồ Đào Nha đến Hội An. Cùng với việc EVFTA chính thức đi vào hiệu lực từ 1/8/2020, quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Bồ Đào Nha đang có những tín hiệu phát triển tích cực.
Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước là dịp để hai bên thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững, phát triển kinh tế biển, văn hóa, giáo dục… Bồ Đào Nha hiện là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 với hơn 85% tổng dân số đã được tiêm.
Hai bên dự kiến có những trao đổi, chia sẻ sâu về kinh nghiệm, hợp tác, phối hợp phòng chống Covid-19; cũng như thúc đẩy tiềm năng hợp tác trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.
| Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bồ Đào Nha; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Trong chặng dừng chân tại thành phố Frankfurt (Đức) trước khi tới thăm Bulgaria, Phó Chủ tịch nước đã tiếp ông Boris Rhein, Chủ tịch Nghị viện bang Hessen đến chào xã giao. |
Tăng cường hợp tác với Hy Lạp
Từ ngày 31/10-2/11, nhận lời mời của Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ thăm song phương Hy Lạp.
Việt Nam và Hy Lạp thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975. Từ đó đến nay, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước luôn được duy trì tốt đẹp. Việt Nam và Hy Lạp tuy nằm ở hai châu lục khác nhau, nhưng có nhiều nét tương đồng, đều có vị trí địa chính trị quan trọng, có nền văn hóa lâu đời, có lịch sử trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm…
Nhân dân Hy Lạp có tình cảm tốt đối với nhân dân Việt Nam, luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.
Trong thời gian qua, mặc dù phải giải quyết khủng hoảng nợ công với nhiều vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội, đối phó với khủng hoảng di dân và tị nạn, tập trung vào quan hệ với châu Âu và các định chế tài chính, Hy Lạp vẫn rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.
Về ngoại giao đa phương, Hy Lạp ủng hộ ta trong các vấn đề đa phương như EVFTA, công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng ECOSOC nhiệm kỳ 2016-2018, Hội đồng chấp hành UNCESCO nhiệm kỳ 2015-2019 và phê chuẩn PCA Việt Nam - EU, ủng hộ Việt Nam trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.
Trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Hy Lạp tăng trưởng khá nhanh trong năm năm gần đây. Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn đạt mức 336 triệu USD.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường, Hy Lạp coi trọng quan hệ với châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhân chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương thời gian tới, trong đó dự kiến Hy Lạp sẽ đưa ra cam kết thiết thực để hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19.
***
Chuyến thăm và các hoạt động tại Bulgaria, Bồ Đào Nha và Hy Lạp là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kể từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chuyến thăm là sự khẳng định Việt Nam coi trọng các mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam với ba quốc gia châu Âu, cũng như tiếp tục thể hiện các đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn ngoại giao đa phương.
Với những nền tảng quan hệ vững chắc và bền chặt cộng với nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác, hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực để đưa quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác bước sang một giai đoạn mới, phát triển sâu rộng và hiệu quả, thực chất hơn.
| Tối 28/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2021. |
| Chiều 18/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh dự Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. |
| Ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1707/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. |
Tin bài liên quan
Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria
Mở rộng hợp tác cấp địa phương, thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam – Bulgaria
Nepal coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế
Các tin bài khác
Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Toán học Thế giới WIMO
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn
Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha
Năm 2025: Khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới, tăng hơn 20%
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








