Trang chủ Hữu nghị
06:40 | 15/05/2019 GMT+7

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V

aa
TĐO - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Thông được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024.
Thêm "Ngôi trường mơ ước" của Hyundai Thành Công tại Nghệ An Đại sứ Mỹ Kritenbrink thăm Nghệ An, Hà Tĩnh Ông Lê Hồng Vinh được bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
pho bi thu tinh uy nghe an nguyen van thong tai dac cu chu tich lien hiep tinh khoa v
Đại hội có sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Ảnh: VUFO

Chiều 14/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An (Liên hiệp Nghệ An) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự đại hội có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An Nguyễn Văn Thông; cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương và 200 đại biểu từ các tổ chức thành viên.

100 tỉ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Nghệ An Nguyễn Văn Thông khẳng định, nhiệm kỳ qua, hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) của tỉnh Nghệ An đã được đẩy mạnh trên khắp hầu hết lĩnh vực. Đến nay, Liên hiệp Nghệ An đã có quan hệ ở cấp Trung ương với 30 quốc gia (tăng 6 quốc gia); 43 tỉnh, thành (tăng 23 tỉnh, thành so với nhiệm kỳ trước)...

Cùng với đó, Liên hiệp Nghệ An và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia khai thác nguồn lực, thường xuyên kết nối, làm cầu nối các đối tác nước ngoài là hội viên, doanh nhân vào Nghệ An để tìm hiểu hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, viện trợ nhân đạo, đã làm cầu nối, kết nối các doanh nghiệp và bước đầu có kết quả, góp sức cùng các ngành tham gia phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh. Đây cũng là chương trình đổi mới của Liên hiệp, gắn kết hoạt động ĐNND với phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, đầu tư thương mại, du lịch mà nhiệm kỳ trước chưa làm được.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp Nghệ An và các tổ chức thành viên đã thực hiện một số hoạt động có kết quả. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 51 chương trình, dự án và phi dự án của trên 30 tổ chức phi chính phủ đang được triển khai thực hiện với tổng nguồn vốn cam kết 4,3 triệu USD (tương đương 100 tỉ VND), so với 5 năm trước đây tăng gần gấp 2 lần.

Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Nghệ An đề ra phương hướng hoạt động với 4 nội dung chính: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về công tác thông tin tuyên truyền ĐNND, củng cố và mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường tổ chức giao lưu hữu nghị theo hướng đổi mới nội dụng và phương thức, tăng cường củng cố và phát triển tổ chức Hội, tham gia tích cực chương trình khai thác nguồn lực trong và ngoài nước.

pho bi thu tinh uy nghe an nguyen van thong tai dac cu chu tich lien hiep tinh khoa v
Ban Chấp hành Liên hiệp Nghệ An khóa V ra mắt Đại hội. Ảnh: VUFO

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nêu những nội dung đề nghị Liên hiệp Nghệ An quan tâm thực hiện nhằm góp phần đưa công tác ĐNND tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.

Theo đó, Liên hiệp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị 02/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tham gia làm cầu nối xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức, vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp cũng cần tiếp tục phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường vận động các chương trình, dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tiếp tục củng cố tổ chức, chăm lo các hội...

Ông Nguyễn Xuân Sơn tin tưởng, sau Đại hội này, phát huy truyền thống tốt đẹp của Liên hiệp trong suốt hơn 30 năm qua, với niềm tin, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, công tác ĐNND của tỉnh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Liên hiệp Nghệ An xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong hoạt động ĐNND, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Nhiều lợi thế phát triển công tác ĐNND

pho bi thu tinh uy nghe an nguyen van thong tai dac cu chu tich lien hiep tinh khoa v
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VUFO

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga biểu dương những thành tựu của Liên hiệp Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bà Nguyễn Phương Nga cho rằng đây là kết quả của những nỗ lực to lớn và sự chủ động của Liên hiệp Nghệ An và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, sở, ngành…

Nhất trí với Báo cáo chính trị và Dự thảo các văn kiện của Đại hội cũng như phương hướng nhiệm kỳ tới của Liên hiệp Nghệ An, bà Nga nhấn mạnh, Liên hiệp Nghệ An cần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia – dân tộc.

Theo đó, Liên hiệp Nghệ An cần xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị là tổ chức chính trị xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân; sẽ củng cố hơn nữa sự thống nhất nhận thức trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân Nghệ An về tầm quan trọng của công tác ĐNND. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác ĐNND.

pho bi thu tinh uy nghe an nguyen van thong tai dac cu chu tich lien hiep tinh khoa v
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chúc mừng ông Nguyễn Văn Thông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Nghệ An. Ảnh: VUFO

Bà Nga cho rằng, Nghệ An có bề dày văn hoá, lịch sử; vị trí địa lý có hơn 82 km bờ biển nhiều tiềm năng du lịch và 419 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có nhiều danh lam thắng cảnh, khu công nghiệp và cửa khẩu quốc tế nối liền với Lào… Những lợi thế này, Nghệ An chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa và hợp tác hữu nghị nhân dân, công tác ĐNND của Liên hiệp Nghệ An sẽ có nhiều cơ hội phát triển mạnh.

Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, Liên hiệp Nghệ An sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đạt được những thành tựu mới, trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà.

Bà Nga khẳng định, VUFO và các tổ chức thành viên sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và hợp tác để Liên hiệp Nghệ An hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã trao tặng bức trướng Tập thể Liên hiệp Nghệ An "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả"; Kỷ niệm chương của VUFO cho 4 cá nhân; tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân thuộc Liên hiệp Nghệ An vì đã có đóng góp tích cực cho công tác ĐNND thời gian qua.

pho bi thu tinh uy nghe an nguyen van thong tai dac cu chu tich lien hiep tinh khoa v
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương cho 4 cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác ĐNND thời gian qua. Ảnh: VUFO

Đại hội đã bầu 33 ủy viên Ban chấp hành, 5 ủy viên Thường trực của nhiệm kỳ 2019-2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Thông được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An khoá V.

pho bi thu tinh uy nghe an nguyen van thong tai dac cu chu tich lien hiep tinh khoa v Thêm "Ngôi trường mơ ước" của Hyundai Thành Công tại Nghệ An

(TĐO) - Đây là công trình thứ 4 trong dự án “Ngôi trường mơ ước” được Hyundai Thành Công, Hyundai Motor (HMC) phối hợp cùng ...

pho bi thu tinh uy nghe an nguyen van thong tai dac cu chu tich lien hiep tinh khoa v Đại sứ Mỹ Kritenbrink thăm Nghệ An, Hà Tĩnh

Trong hai ngày 14-15/3, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại ...

pho bi thu tinh uy nghe an nguyen van thong tai dac cu chu tich lien hiep tinh khoa v Ông Lê Hồng Vinh được bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

TĐO-Ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 8, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Nghệ an đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó ...

An Nhi
Nguồn:

Tin bài liên quan

­Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

­Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

Ngày 19/1, tại thành phố Cần Thơ diễn ra phiên toàn thể Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
MB lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

MB lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đại hội đồng cổ đông năm nay của MB dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/4 tại Hà Nội.
Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Trong phiên làm việc buổi chiều 2/12, sau khi có kết quả bầu cử 168 ủy viên, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đã họp phiên thứ nhất và bầu 28 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch, bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Việt Nam khoá XIII gồm 17 thành viên.

Các tin bài khác

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động