Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
06:04 | 02/06/2022 GMT+7

Phim lấy cảm hứng từ lịch sử: Dấn thân vì khán giả

aa
Đề tài lịch sử với những sự kiện, nhân vật tiêu biểu, ghi dấu ấn là chất liệu, nguồn cảm hứng dồi dào với điện ảnh, đặc biệt là những người làm phim truyện. Song, để thực hiện được một tác phẩm thành công, hấp dẫn về đề tài này luôn là thách thức với giới điện ảnh. Sự dấn thân của một số nhà làm phim gần đây với nhiều đổi mới để chinh phục khán giả hôm nay là tín hiệu mừng cho điện ảnh lấy cảm hứng từ lịch sử.
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Truyền cảm hứng từ thông điệp phục vụ cộng đồng và thu hút người tài Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Truyền cảm hứng từ thông điệp phục vụ cộng đồng và thu hút người tài
Giới thiệu bộ sưu tập tư liệu điện ảnh về Quảng Trị, một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Giới thiệu bộ sưu tập tư liệu điện ảnh về Quảng Trị, một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc

Một cảnh trong phim “Bình minh đỏ” khai thác những yếu tố giản dị, gần gũi để chinh phục khán giả.

Sự vào cuộc mạnh dạn

Bộ phim “Bình minh đỏ” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất ra mắt cuối tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, đã gây xúc động với đa số khán giả. Đây là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, được Nhà nước đặt hàng, do Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thanh Vân và Trần Chí Thành đạo diễn, từ kịch bản của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. “Bình minh đỏ” lấy cảm hứng từ hoạt động của Trung đội nữ lái xe mang tên nữ Anh hùng Nguyễn Thị Hạnh trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ở tuyến “lửa” Trường Sơn…

Trong đó, nhân vật chính là bốn nữ chiến sĩ lái xe tuổi đôi mươi: Châu (Phạm Quỳnh Anh đóng), Sa (Phạm Bảo Hân đóng), Thương (Hà Phương Anh đóng), Hân (Hoàng Bích Phương đóng). Ngoài Bảo Hân là diễn viên quen thuộc trên truyền hình với phim “Về nhà đi con”, các diễn viên còn lại đều là những gương mặt mới của điện ảnh. Họ đã hóa thân thành công hình ảnh những nữ thanh niên xung phong sôi nổi, nhiệt huyết, lãng mạn và can trường.

Trước đó, năm 2020, bộ phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” về những nữ thanh niên xung phong giữa Trường Sơn bom đạn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, nhà sản xuất Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng đã gây “sốt” tại các rạp chiếu phim trên cả nước, được truyền thông và mạng xã hội quan tâm.

Ngoài phim do Nhà nước đầu tư, một số đơn vị tư nhân cũng đang mạnh dạn thực hiện những bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử. “Trưng Vương” là dự án phim huyền sử về hai nữ vương Trưng Trắc và Trưng Nhị, đang được nhà sản xuất Janet Ngô và Trương Ngọc Ánh đầu tư thực hiện. Trước khi ra mắt phim truyện, nhà sản xuất đã tung ra loạt phim hoạt hình ngắn về các nữ tướng sát cánh cùng Hai Bà Trưng và nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Dự án phim dã sử “Quỳnh hoa nhất dạ” lấy cảm hứng từ cuộc đời của Thái hậu Dương Vân Nga, người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê, cũng đang được sản xuất và dự định ra mắt trong năm 2022. Phim do diễn viên Thanh Hằng là nhà sản xuất, đồng thời vào vai chính. Sau “Phượng khấu”, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cùng ê kíp cũng đang thực hiện dự án phim 5 tập “Huyết rồng” có nội dung xoay quanh thời khắc chuyển giao quyền lực từ nhà Tiền Lê sang nhà Lý…

Một cảnh trong phim “Truyền thuyết về Quán Tiên”.

Yếu tố tạo nên sự hấp dẫn

Phim truyện có yếu tố lịch sử tuy nhiều chất liệu khai thác, nhưng để sản xuất thành công một bộ phim lại không dễ. Nhiều tác phẩm dù được Nhà nước đặt hàng, làm chỉn chu, song chưa thu hút được khán giả mua vé, nhất là những công chúng trẻ hôm nay. Do đó, đổi mới để chinh phục khán giả là điều mà các nhà làm phim luôn trăn trở.

“Bình minh đỏ” tuy mới có một buổi chiếu ra mắt, nhưng hứa hẹn khi chiếu rạp thương mại cũng tạo sức hút. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Trần Chí Thành đã kể câu chuyện về thời chiến không lên gân, giáo điều, không nhiều kịch tính mà khai thác những yếu tố giản dị trong cuộc sống của những nữ anh hùng. “Con đường đến với khán giả gần nhất là sự chân thật. Những sinh hoạt đời thường, ước mơ bình dị, suy nghĩ, hành động giản dị sẽ tương phản với sự khốc liệt của chiến tranh, tạo dấu ấn với người xem”, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thanh Vân bày tỏ.

Nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh với phim “Trưng Vương” cho biết, đoàn làm phim phải dành thời gian nghiên cứu kỹ về lịch sử, bối cảnh, phục trang, đạo cụ... để đầu tư sáng tạo, bảo đảm tính chân thực. Nhà sản xuất, diễn viên Thanh Hằng của “Quỳnh hoa nhất dạ” chia sẻ, làm phim cổ trang trong bối cảnh điện ảnh hiện nay, không chỉ khó về kinh phí, mà còn ở đòi hỏi cao của khán giả về sự cân đối giữa yếu tố lịch sử và giải trí. Vì thế, trước khi làm phim, các nhà sản xuất phim “Trưng Vương”, “Quỳnh hoa nhất dạ”, “Huyết rồng” đã thực hiện nhiều dự án nhỏ, như: Sản xuất phim hoạt hình, thi viết về ý nghĩa tên phim, tham khảo ý kiến của khán giả, cộng đồng mạng về mong muốn ở một bộ phim có yếu tố lịch sử…

Trong khi đó, diễn viên, các nghệ sĩ trẻ có khả năng tạo được sức hút với khán giả thường được các nhà làm phim lựa chọn khi thực hiện đề tài này. Diễn viên Bảo Hân, vai Sa trong “Bình minh đỏ” cho hay: “Để hóa thân vào những nhân vật trong phim, các diễn viên phải đọc và xem nhiều tài liệu, phim về chiến tranh, phải tập lái xe tải trên những địa hình gập ghềnh, hiểm trở nhiều ngày… Song, tôi cảm thấy vinh dự khi được đóng góp để tái hiện thời kỳ oanh liệt của đất nước, về những chiến sĩ đã thầm lặng hy sinh vì tình yêu đất nước và ước mơ được hòa bình mà không nghĩ tới bản thân”.

Khán giả Nguyễn Minh Anh, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ: “Phim lịch sử nhưng pha thêm yếu tố tình cảm, tâm lý, hài hước, bí ẩn…, khiến khán giả trẻ thích thú theo dõi hơn”.

Thực hiện tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng sự dấn thân, nỗ lực sáng tạo của những người làm phim chắc chắn sẽ đưa tác phẩm đó đến với nhiều người xem hơn, để tất cả không chỉ thưởng thức tác phẩm mà còn thêm hiểu và trân trọng lịch sử đất nước.

Theo An Nhi, Báo Hà Nội mới.

Ra mắt 20 bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ cảnh quan, thiên nhiên, con người Quảng Ninh Ra mắt 20 bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ cảnh quan, thiên nhiên, con người Quảng Ninh
Phim K-drama "MY LIBERATION NOTES" đạt được xếp hạng khán giả cao nhất tại Hàn Quốc kể từ khi công chiếu Phim K-drama "MY LIBERATION NOTES" đạt được xếp hạng khán giả cao nhất tại Hàn Quốc kể từ khi công chiếu

THU PHƯƠNG
Nguồn: hanoimoi.com.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Đây là chia sẻ của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo sau 10 ngày trải nghiệm văn hóa Việt Nam, trước khi lên đường về nước vào sáng 13/04/2024.
Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024, với mong muốn tạo dựng một sân chơi trong xu thế hội nhập quốc tế, giúp các nghệ sỹ trong nước và công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận với thế giới và khu vực.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động