Giới thiệu bộ sưu tập tư liệu điện ảnh về Quảng Trị, một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc
Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam Nguyễn Thị Thúy Hà đã trình bày kế hoạch thực hiện Đề án “Điện ảnh chiến tranh cách mạng - Di sản kết nối và những giá trị còn mãi: Nghiên cứu và quảng bá tư liệu về cuộc chiến tranh nhân dân ở vĩ tuyến 17” với các nội dung hoạt động chính: Triển lãm “Quảng Trị - Điểm đến của ký ức”; Hội thảo “Quảng Trị - Khát vọng hòa bình”; bộ sưu tập phim “Miền đất lửa qua những thước phim tư liệu”; Xuất bản sách “Hồi ký Vĩ tuyến 17 - Hai tháng dưới lòng đất”; Thực hiện clip “Quảng Trị và những vòng quay đồng hành”; Đón đoàn khách quốc tế vào tham dự hội thảo và triển lãm.
Đề án nhằm mục đích giới thiệu bộ sưu tập tư liệu điện ảnh về tỉnh Quảng Trị, khẳng định giá trị còn mãi của tư liệu về một giai đoạn lịch sử hào hùng dân tộc; từ đó hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích cho cộng đồng thông qua các dự án nhân đạo mà bạn bè quốc tế thực hiện tại tỉnh Quảng Trị, tăng cường tình đoàn kết quốc tế dành cho Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp đoàn Viện phim Việt Nam và Viện phim Joris Ivens Ha Lan - ảnh HTQT |
Để triển khai Đề án thành công đạt được các mục tiêu đề ra, bà Nguyễn Thị Thúy Hà đề nghị UBND tỉnh ủng hộ và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp với Viện phim Việt Nam, cũng như hỗ trợ Viện phim tiếp cận với các tư liệu của tỉnh và phối hợp tổ chức hoạt động trình diễn mô hình khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ các đại biểu và khách quốc tế tham dự Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới.
Đại diện Viện Phim Joris Ivens/Hà Lan, ông Ad Spijkers trình bày mong muốn được phục dựng thành một di tích lịch sử tại địa điểm đạo diễn Joris Ivens đến chiến trường Khu phi quân sự vĩ tuyến 17 tại Vĩnh Linh vào tháng 5/1967 để thực hiện bộ phim tài liệu “Vĩ tuyến 17 – Chiến tranh nhân dân”.
Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cho biết tỉnh vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 giải phóng tỉnh (01/5/1972-01/5/2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022) với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, đại biểu quốc tế, các tỉnh bạn Lào và tỉnh thành trong nước cũng như nhận được sự quan tâm của toàn thể nhân dân trong tỉnh cũng như cả nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Các nhà làm phim, phóng viên chiến trường đóng vai trò rất quan trọng trên mặt trận ngoại giao, phản ánh chân thực các hình ảnh đấu tranh giành độc lập dân tộc, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Công tác tìm kiếm, tập hợp, trưng bày các tư liệu, hình ảnh về lịch sử dân tộc, về cách mạng nhân dân là hết sức cần thiết. Đề án của Viện phim cũng phù hợp với chủ trương tổ chức các hoạt động khởi động hướng tới Lễ hội vì Hòa bình của tỉnh, đặc biệt các hoạt động trọng tâm thể hiện khát vọng hòa bình trong tháng 7/2022. Do đó, hai bên cần thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động trong Đề án lồng ghép vào chuỗi hoạt động theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo hiệu ứng lan tỏa, thể hiện giá trị di sản tư liệu hình ảnh động, hướng tới những khát vọng hoà bình và giá trị nhân văn cao cả.
Tỉnh Quảng Trị ủng hộ về chủ trương triển khai Đề án của Viện phim và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Viện phim trong việc cung cấp các tư liệu hiện có của tỉnh cũng như tổ chức hiệu quả các hoạt động của Đề án. Về đề nghị của ông Ad Spijkers đại diện Viện Phim Joris Ivens/Hà Lan, PCT UBND tỉnh Hoàng Nam giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng đoàn điều tra, xác minh lại địa điểm nhà làm phim tài liệu nổi tiếng thế giới người Hà Lan Joris Ivens đã trú ẩn hai tháng trong lòng đất địa đạo Vĩnh Linh để làm phim “Vĩ tuyến 17 Chiến tranh nhân dân”, căn cứ quy mô tư liệu tìm thấy, tham mưu UBND tỉnh quảng bá hành trình của nhà làm phim luôn ủng hộ Việt Nam trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa có tiếng vang toàn cầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Viện phim Việt Nam và Viện phim Joris Ivens bàn giao các tư liệu phim, ảnh cho tỉnh sau khi hoàn thành Đề án để khai thác, trình chiếu, quảng bá rộng rãi đến đông đảo công chúng, nhân dân và khách tham quan. Đề nghị Viện phim Việt Nam hỗ trợ tỉnh triển khai Kế hoạch ứng dụng các công nghệ 4D để trình chiếu các tư liệu tại các điểm đến nổi tiếng của tỉnh.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




