Phát triển văn hóa đọc, tranh truyện Ehon, bà Lê Thị Thu Hiền nhận bằng khen của Nhật Bản
| Ngày 8/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trao tặng giấy khen cho 17 tổ chức và cá nhân của Nhật Bản vì đã đóng góp và hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam ở nước này vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020. |
| Chiều 30/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức Lễ trao Chứng nhận Chức danh "Giáo sư đặc biệt nước ngoài" cho ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam. |
Được biết, tháng 12/2020, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao “năm Lệnh Hòa thứ hai” cho bà Lê Thị Thu Hiền, đại diện Việt Nam của công ty MORE Production. Do bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong thời gian dài vừa qua, Nhật Bản đã không thể tổ chức được sự kiện này. Vì vậy, Đại sứ Yamada Takio cảm thấy hết sức vui mừng và vinh dự khi được tiến hành buổi lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản dành cho bà Lê Thị Thu Hiền tại Hà Nội trước sự chứng kiến của gia đình, ban bè và những vị khách quý.
![]() |
| Bà Lê Thị Thu Hiền nhận bằng khen từ ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. |
Bà Lê Thị Thu Hiền, đại diện công ty MORE Production đã có đóng góp lớn trong giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua những hoạt động nhằm phát triển văn hóa tranh truyện Ehon và văn hóa đọc tại Việt Nam.
Tháng 3/2017, trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Nhật hoàng và Hoàng hậu, bà Lê Thị Thu Hiền đã nhận được những lời động viên từ Hoàng hậu đối với hoạt động đọc tranh truyện cho trẻ em mà bà đang nỗ lực thực hiện. Trong 4 năm sau đó, bà Lê Thị Thu Hiền đã coi những lời động viên này là động lực, cùng người bạn thân là bà KATSU Megumi tạo nên những thành tích nổi bật trong việc phát triển văn hóa tranh truyện Ehon và văn hóa đọc sách tại Việt Nam.
Vào tháng 6/2017, bà Lê Thị Thu Hiền đã xuất bản lần đầu tiên 3 tác phẩm tranh truyện Ehon Nhật Bản sang tiếng Việt. Và cho đến nay, bà đã dịch 78 tác phẩm tranh truyện Ehon Nhật Bản với tổng số trên 450.000 cuốn được xuất bản.
Tháng 10/2018, bà Lê Thị Thu Hiền đã công bố việc xuất bản bản dịch tiếng Việt của cuốn “Bắc Cầu” – cuốn sách kể lại những vẻ đẹp và niềm vui mà Hoàng Thái Hậu Nhật Bản đã tìm thấy thông qua việc đọc sách. Việc dịch và xuất bản cuốn sách này được xem là trụ cột và biểu tượng cho việc phổ cập văn hóa đọc tại Việt Nam.
![]() |
| Bà Lê Thị Thu Hiền và bà Katsu Megumi chụp ảnh kỉ niệm. |
Kể từ năm 2017 đến nay, bà Lê Thị Thu Hiền đã thực hiện hoạt động đọc tranh truyện Ehon trên 130 lần đồng thời trao tặng trên 30.000 cuốn tranh truyện Ehon như một hoạt động cống hiến xã hội cho các trẻ em có hoàn cảnh đáng thương khó có cơ hội tiếp cận với sách sinh sống tại các khu vực như miền núi, cơ sở bảo trợ trẻ em mồ côi. Và trong thời gian tới, bà Lê Thị Thu Hiền dự kiến sẽ hợp tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để trao tặng sách cho thư viện của Bộ, phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để trao tặng sách cho trẻ em khu vực miền núi.
Năm 2018, bà Lê Thị Thu Hiền cùng các cộng sự đã phối hợp với công ty ENEOS khởi động “Cuộc thi Đóa hoa đồng thoại” – cuộc thi viết truyện đồng thoại dành cho đối tượng là những tác giả sáng tác tranh truyện Ehon không chuyên nhằm phát triển đội ngũ tác giả sáng tác tranh truyện Ehon. Kể từ sau đó, lễ trao giải của cuộc thi này được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 10 là ngày sinh nhật của Hoàng Thái Hậu Nhật Bản.
Bên cạnh đó, bà Lê Thị Thu Hiền cùng các cộng sự hàng năm còn tổ chức sự kiện giao lưu với các tác giả tranh truyện Ehon Nhật Bản trong đó có giao lưu trực tuyến với sự tham dự của tác giả Shinjyu Mariko và tác giả Nagano Hideko diễn ra vào ngày 24/4 vừa qua.
Bằng việc duy trì các hoạt động này, số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại” đã tăng từ 250 tác phẩm vào năm 2018 lên 1351 tác phẩm vào năm 2020, đóng góp to lớn vào sự phát triển đổi ngũ tác giả tranh truyện Ehon của Việt Nam.
"Nhật Bản và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, lãnh đạo hai nước có sự tin cậy sâu sắc, người dân hai nước dành cho nhau những tình cảm thân thiết. Dưới sự dẫn dắt của bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam đã đi vào hoạt động vào tháng 4 này, hợp tác của hai nước trên các lĩnh vực như chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.
Trong bối cảnh đó, những hoạt động của bà Lê Thị Thu Hiền có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển giao lưu tinh thần của nhân dân hai nước Nhật Bản – Việt Nam", Đại sứ chia sẻ.
| Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. |
| Ông Guido Hildner, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam vừa có chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nước Đức với tỉnh Thừa Thiên Huế trên các mặt như: chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, trao đổi học thuật giữa hai bên... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hải Phòng vận động hơn 1,36 triệu USD viện trợ phi chính phủ
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập
Quy tập 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Đọc nhiều
Lai Châu kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Khẳng định trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






