Phát huy giá trị già làng, trưởng bản và người có uy tín ở xã Búng Lao
| Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa phối hợp với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức chương trình trải nghiệm, giao lưu với Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. |
| Ngày 24/11, Đoàn công tác của Văn phòng KOICA Hàn Quốc tại Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về việc khảo sát, chuẩn bị triển khai Dự án tăng cường năng lực tự lực cho khu vực nông thôn thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng điện cho vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến 23 triệu USD, tương đương khoảng gần 558 tỷ đồng. |
Xã Búng Lao hiện có hơn 19.657 nhân khẩu, phân bố tại nhiều bản làng với đặc trưng văn hóa đa dạng. Trong đời sống cộng đồng ấy, vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Không chỉ là người am hiểu phong tục, họ còn là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân.
Toàn xã có 38 già làng, trưởng bản và người có uy tín, là lực lượng nòng cốt trong vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, chính sách, xây dựng đời sống mới. Thực tiễn tại Búng Lao cho thấy, bất kỳ phong trào nào từ chỉnh trang nông thôn, bảo vệ rừng, hiến đất làm đường, đến khuyến học hay giữ gìn an ninh bản làng… đều có dấu ấn đậm nét của lực lượng này.
Ông Tạ Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy xã Búng Lao khẳng định: “Tiếng nói của già làng, trưởng bản ở Búng Lao có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhiều việc chính quyền vận động nhiều lần chưa thành nhưng khi họ lên tiếng thì bà con đồng thuận ngay. Chúng tôi xác định phát huy đúng vai, đúng thế mạnh của lực lượng này để tăng hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới.”
Ông Cường cho biết, hằng năm xã đều tổ chức gặp mặt, đối thoại, cập nhật kiến thức pháp luật, kịp thời lắng nghe kiến nghị và hỗ trợ người có uy tín tham gia tuyên truyền, hòa giải và giữ gìn an ninh thôn bản.
![]() |
| Tiếng nói của các già làng, trưởng bản luôn được người dân lắng nghe và tiếp thu. |
“Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, kỹ thuật sản xuất để họ truyền đạt lại cho bà con theo cách dễ hiểu, phù hợp văn hóa từng bản. Đây là kinh nghiệm thực tiễn rất hiệu quả”, ông nhấn mạnh.
Trong số những người có uy tín tiêu biểu ở xã, ông Lò Văn Hòa, dân tộc Thái, Trưởng bản Pá Tong, là một điển hình. Nhiều năm liền, ông Hòa tích cực vận động bà con cải tạo vườn tạp, đưa giống lúa mới vào sản xuất, giữ gìn tiếng Thái cổ trong sinh hoạt cộng đồng. Ông cũng là người trực tiếp đứng ra hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn nhỏ, góp phần giữ bình yên bản làng.
Ông Hòa chia sẻ: “Mình nói, bà con nghe vì sống với nhau từ nhỏ đến lớn. Điều gì tốt thì phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Bản có yên thì mình mới yên.”
Nhờ sự chung tay của đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín, nhiều chủ trương ở Búng Lao được triển khai thuận lợi. Việc hiến đất mở rộng đường giao thông nội bản, chuyển đổi mô hình sản xuất, đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi hay xóa tệ nạn xã hội đều đạt kết quả khả quan.
![]() |
| Toàn cảnh Búng Lao. |
Theo ông Trương Hồng Bách, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lực lượng này trong thời gian tới Búng Lao đang tập trung ba giải pháp trọng tâm:
Tôn vinh và khích lệ kịp thời, tạo điều kiện để già làng, trưởng bản và người có uy tín tham gia sâu hơn vào các hoạt động của địa phương. Tăng cường phối hợp trong công tác phát triển kinh tế. Những mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới sẽ lan tỏa nhanh hơn khi có người có uy tín đứng ra vận động, hướng dẫn. Phát huy vai trò trong giữ gìn an ninh trật tự. Đây là lực lượng hiểu dân nhất, nắm bắt thông tin sớm nhất, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tệ nạn, xây dựng “bản văn hóa”, “bản an toàn”.
Phát huy giá trị của đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín không chỉ giúp Búng Lao giữ gìn truyền thống, mà còn tạo nền tảng để xã phát triển bền vững. Khi tiếng nói của họ được coi trọng, sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên, góp phần đưa Búng Lao tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ trong những năm tới./.
| UBND tỉnh Điện Biên vừa có Quyết định số 2201/QĐ-UBND phê duyệt khoản viện trợ hơn 12,5 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ để thực hiện Dự án Trường bán trú - Ngôi nhà hạnh phúc tại 1 phường, 12 xã của tỉnh. |
| Ngày 21/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã thống nhất cao về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truyền thông hiện đại và gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. |
Tin bài liên quan
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Các tin bài khác
Plan international Việt Nam đồng hành cùng IC5 : Vì tương lai tốt đẹp cho trẻ em
Phụ nữ Việt Nam - Belarus tăng cường kết nối vì hòa bình, văn hóa và quyền bình đẳng
Việt Nam đề xuất ba giải pháp thúc đẩy hiệu quả phát triển xã hội toàn cầu
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ IV
Đọc nhiều
Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Phát huy hơn nữa vai trò của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU
Multimedia
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







