Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:26 | 17/06/2019 GMT+7

Phát động cuộc thi vẽ tranh 'Vì môi trường tương lai'

aa
Nối tiếp thành công của cuộc thi tổ chức năm 2018, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Hòa Bình Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hòa Bình TP.HCM tổ chức họp báo phát động Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi: “Vì môi trường tương lai” Lần thứ hai - 2019.
Facebook sao Việt hôm nay (13/6): Hồ Ngọc Hà làm giám khảo cuộc thi âm nhạc Châu Á, Khổng Tú Quỳnh táo bạo Cô gái Vĩnh Long trở thành Á Hậu 2 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc châu Á vùng Ural (Nga) Học sinh trường THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) giành giải đặc biệt cuộc thi Haiku 2019
phat dong cuoc thi ve tranh vi moi truong tuong lai
Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi: “Vì môi trường tương lai” Lần thứ hai - 2019

Chiều 15 /6, buổi họp báo giới thiệu cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi trường tương lai” lần thứ hai năm 2019 đã diễn ra tại TP.HCM.

"Vì môi trường tương lai” là cuộc thi vẽ tranh dành cho các em thiếu nhi về chủ đề môi trường. Trong đó các em thể hiện cảm nhận, suy nghĩ của mình về tình trạng môi trường hiện nay cũng như những mơ ước, hành động cần thiết để có môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của thiếu nhi và cộng đồng.

Đối tượng tham gia của cuộc thi là thiếu nhi Việt Nam, có độ tuổi từ 6 đến 15 (từ lớp 1 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi và ở địa bàn dân cư trong cả nước; thiếu nhi là người nước ngoài đang sinh sống học tập tại Việt Nam).

Tranh được vẽ bằng các loại màu tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác đều hợp lệ. Ngoài vẽ trên giấy trắng khổ A3 như trước kia, thí sinh dự thi có thể vẽ trên rập giấy hình áo dài.

Tác phẩm dự thi phải là những bức tranh chưa được trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, mỗi cá nhân có thể gửi từ 1 đến 5 tranh để dự thi.

Cơ cấu giải thưởng như sau: 01 giải Đặc Biệt (20 triệu đồng), 03 giải Nhất (mỗi giải 10 triệu đồng), 06 giải Nhì (mỗi giải 05 triệu đồng); 09 giải Ba (mỗi giải 02 triệu đồng), 150 giải khuyến khích (mỗi giải 500 ngàn đồng).

Ban tổ chức cũng sẽ trao Giấy chứng nhận cho 20 tập thể có nhiều tranh dự thi chất lượng.

phat dong cuoc thi ve tranh vi moi truong tuong lai Cô gái Vĩnh Long trở thành Á Hậu 2 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc châu Á vùng Ural (Nga)

Vẻ đẹp Việt lại một lần nữa tỏa sáng trong một cuộc thi nhac sắc ở nước ngoài, khi thí sinh Lê Thị Ngọc Bích, ...

phat dong cuoc thi ve tranh vi moi truong tuong lai Bernardo Ribeiro và hành trình trở thành người chuyển giới đầu tiên tham gia cuộc thi nam vương tại Brazil

Tuy không đạt được thành tích cao trong cuộc thi nam vương tại Brazil, nhưng tất cả những dấu ấn mà Bernardo Ribeiro để lại đã ...

phat dong cuoc thi ve tranh vi moi truong tuong lai Học sinh trường THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) giành giải đặc biệt cuộc thi Haiku 2019

Mới đây, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã phối hợp với hãng hàng không Nhật Bản (JAL) tổ chức lễ trao giải ...

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Học sinh Hải Dương thi vẽ tranh về cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Học sinh Hải Dương thi vẽ tranh về cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Ngày 12/3, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) đã tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Bác Nguyễn Lương Bằng với quê hương Thanh Miện”.
Nhiều điểm mới trong Cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII

Nhiều điểm mới trong Cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII

Lần đầu có sự tham dự của trẻ em người dân tộc thiểu số, diễn ra song song tại hai nước, số lượng tác phẩm dự thi và đạt giải tăng so với các năm trước... Đó là nhận xét của Ban tổ chức tại Lễ trao giải cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII diễn ra ngày 26/12 tại Hà Nội.
Hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Ngày 14/10 tại Không gian sáng tạo, Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) đã diễn ra cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” do Sở Văn hóa thể thao Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động