Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:24 | 20/03/2021 GMT+7

Phạt 20 triệu đồng đối với công ty tự ý cho công nhân trở lại làm việc tại Hải Dương

aa
Ngày 19/3, UBND TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH EASTECH về việc tự ý cho 350 công nhân trở lại làm việc khi chưa hoàn thiện về thủ tục phòng, chống dịch COVID-19.
Từ 20/4, phạt tới 6 triệu đồng với tổ chức có hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi Từ 20/4, phạt tới 6 triệu đồng với tổ chức có hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi
Quỹ Harris Freeman tài trợ gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam Quỹ Harris Freeman tài trợ gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam

Cụ thể, ngày 17/3, Công ty TNHH EASTECH (thuộc KCN Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã cho 350 công nhân đến thực hiện các hoạt động phục vụ việc vận hành trở lại của Công ty trong khi chưa hoàn thiện thủ tục về phòng, chống dịch COVID-19, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo quy định để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phạt 20 triệu đồng đối với công ty tự ý cho công nhân trở lại làm việc tại Hải Dương
Phạt 20 triệu đồng đối với công ty tự ý cho công nhân trở lại làm việc tại Hải Dương.

Do công ty này đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm hành chính, UBND TP. Chí Linh áp dụng mức xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với vi phạm trên.

Trước đó, sau khi Báo Tiền Phong phản ánh Công ty EASTECH cho công nhân đi làm dù chưa được phép, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương vào cuộc kiểm tra. Công ty này đã cho công nhân nghỉ, hàng trăm người "tháo chạy" ra ngoài.

Ngay sau khi phản ánh nội dung trên, sáng 17/3 UBND tỉnh Hải Dương đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Cùng thời điểm này, Công ty Eastech đã cho công nhân nghỉ, hàng trăm người ùn ùn tháo chạy khỏi công ty này.

Phạt 20 triệu đồng đối với công ty tự ý cho công nhân trở lại làm việc tại Hải Dương
Công nhân bỏ chạy khỏi KCN Cộng Hòa sau khi bị phát hiện "làm chui".

Công ty Eastech sản xuất một số thiết bị công nghệ phụ kiện như tai nghe, loa... Đa số công nhân là người địa phương đủ lứa tuổi.

Ông Phạm Minh Phương, Trưởng BQL các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương khẳng định, công ty này chưa đủ hồ sơ, điều kiện được phép hoạt động trở lại. Các công ty còn lại tại KCN Cộng Hòa cũng đang trong quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

Đại diện Công ty EASTECH thừa nhận công ty chưa được phép hoạt động trở lại mà chỉ được vận chuyển hàng hóa. Người này lý giải, 200-300 công nhân tới công ty theo vì được huy động tới lau dọn, vệ sinh máy móc.

Từ 20/4, phạt tới 6 triệu đồng với tổ chức có hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi Từ 20/4, phạt tới 6 triệu đồng với tổ chức có hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi
Từ 20/4 tới đây, Nghị định 14 có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 6 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi.
Quỹ Harris Freeman tài trợ gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam Quỹ Harris Freeman tài trợ gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam
UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ gần 1 tỷ đồng do Quỹ Harris Freeman – Hoa Kỳ tài trợ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ về mặt y tế, điều trị và phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam.
Bắt nhiều đối tượng lừa đảo “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang giá 20 tỷ đồng Bắt nhiều đối tượng lừa đảo “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang giá 20 tỷ đồng
Chiều 9/3, thông tin từ Công an An Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa tiến hành tạm giữ hình sự một số đối tượng để điều tra làm rõ hành vi liên quan trong vụ án lừa đảo "chạy điều chuyển".

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tỵ: Sự nghiệp lên hương tài chính nhảy vọt

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tỵ: Sự nghiệp lên hương tài chính nhảy vọt

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tỵ lãnh đạo có thể giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại hoặc cất nhắc thăng chức cho bạn, vì thế dù vất vả thì bạn cũng hãy không ngừng cố gắng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thìn: Sự nghiệp lao đao nhân duyên tốt lành

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thìn: Sự nghiệp lao đao nhân duyên tốt lành

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thìn sẽ không đạt được thành tích đáng kể nào trong tháng 5/2024 này, chủ yếu là do bạn cũng không thật sự tập trung, cố gắng vào bất cứ công việc gì.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động