Pháp in tranh giải thích với trẻ em về vụ khủng bố Paris
Cuối tuần qua, tạp chí trẻ Astrapi của Pháp xuất bản tờ rơi đặc biệt nhằm giúp học sinh tiểu học hiểu rõ những chuyện đang xảy ra ở Paris và thảo luận cùng bố mẹ. Phiên bản trực tuyến miễn phí được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội, New York Times cho hay.
|
Hình ảnh tháp Eiffel chảy nước mắt trên tờ rơi của nhà xuất bản Bayard Jeunesse
Najat Vallaud-Belkacem, Bộ trưởng Giáo dục Pháp, tán thành biện pháp của Astrapi. Ngày 16/11, ngay khi các trường học mở cửa trở lại, Vallaud-Belkacem bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với các giáo viên trên Twitter. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về đội ngũ thầy cô giáo, mọi người cần mạnh mẽ hơn trước học sinh. Chúng ta luôn sát cánh cùng các em", bà viết.
Bộ định hướng cho các giáo viên sử dụng tờ rơi do nhà xuất bản Bayard Jeunesse phát hành.
Nội dung của tờ rơi được chuyển tải qua ngôn ngữ đơn giản, trực tiếp, cung cấp cái nhìn tổng quát nhất về vụ khủng bố do "những kẻ mang đầy lòng thù hận" gây ra hôm 13/11. Tác giả sử dụng nhiều bức tranh hoạt hình làm ảnh minh họa, bao gồm ảnh tháp Eiffel chảy nước mắt trong khi nắm chặt tay các bạn nhỏ, bản phác họa tháp Eiffel và tấm khiên giống màu cờ nước Pháp in chữ "Tự do". Nó đặt ra vấn đề mà nhiều học sinh, cũng như người lớn, băn khoăn: Tại sao họ lại giết hại những người vô tội? Những kẻ khủng bố là ai? Chúng tôi có thể làm gì?...
Tờ rơi cũng trích dẫn câu hỏi của một số trẻ em. "Pháp đang trong thời kỳ chiến tranh thật sao?", Julie, 8 tuổi hỏi. "Con chưa từng thấy những bức tranh nhưng con hy vọng không phải thấy chúng vì con nghĩ đó là những điều quá khủng khiếp. Con chỉ muốn biết tại sao họ làm vậy", Noé, 10 tuổi nói. Tờ rơi mô tả nhóm khủng bố là những kẻ sử dụng bạo lực và khủng bố để áp đặt tư tưởng của họ lên người khác.
|
Tờ rơi của tạp chí Astrapi giúp học sinh tiểu học hiểu rõ hơn về vụ tấn công liên hoàn tại Paris hôm 13/11
Bức tranh hoạt hình trên tờ rơi có cảnh một cậu bé đang kêu lên: "Khủng bố khiến con sợ hãi", một cô bé đáp lại: "Nhưng bọn khủng bố còn sợ sự tự do hơn".
Tác giả tờ rơi cũng hướng dẫn học sinh cách phân biệt bọn khủng bố với số đông người Hồi giáo. "Những kẻ bạo lực ấy không có gì để làm với những người Hồi giáo luôn sống bình yên với niềm tin của họ. Chúng tấn công Pháp vì đây là một nước tự do, nơi con người có thể bộc lộ bản thân và sống thoải mái. Pháp tham gia vào cuộc chiến tại các nước Hồi giáo như Syria và Iraq. Đó là lý do bọn khủng bố trả thù".
Nhóm khủng bố tàn sát người dân bừa bãi trên các đường phố, rạp hát nhằm khiến mọi người sợ hãi. Tờ rơi khuyên phụ huynh nên giúp trẻ nhỏ yên tâm bằng cách kể với chúng rằng, tổng thống và các quan chức khác đang nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người. "Cách tốt nhất để đối phó với bạo lực và sự điên rồ của bọn khủng bố là tiếp tục sống bình thường, bảo vệ tư tưởng của bản thân và tôn trọng niềm tin của người khác", tờ rơi hướng dẫn.
Cuối tuần qua, Vallaud-Belkacem gửi thư tới giáo viên và học sinh khẳng định lại, Bộ Giáo dục sẽ hỗ trợ trường và sẵn sàng giúp các cử các tổ tư vấn tâm lý đến trường, Guardian cho biết.
| Astrapi là tạp chí dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 11 do nhà xuất bản Bayard Presse phát hành. Nó bao gồm các bài viết, hình ảnh nhằm giải thích tin tức hàng ngày theo cách đơn giản, dễ tiếp cận đối với học sinh. Gần đây, Bayard Presse cũng phát hành tờ rơi với tiêu đề: "Người tị nạn và di cư: Tại sao chúng ta thường xuyên thảo luận về họ?". |
Theo Zing
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau
Vì sao chén nước dâng cúng luôn hiện diện trên bàn thờ gia tiên?
Mời ông bà về ăn Tết
Đọc nhiều
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




