Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
07:00 | 23/12/2019 GMT+7

Orbis giúp hơn 900 trẻ sinh non được khám sàng lọc bệnh võng mạc

aa
Trong 5 năm qua, dự án Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định của tổ chức Orbis đã tạo điều kiện cho hơn 900 trẻ sinh non tại 4 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên được khám sàng lọc bệnh võng mạc.
orbis giup hon 900 tre sinh non duoc kham sang loc benh vong mac Orbis kết thúc dự án phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em hơn 1 triệu USD tại miền Trung Việt Nam
orbis giup hon 900 tre sinh non duoc kham sang loc benh vong mac Hơn 60 du học sinh tại Nga tranh tài trong cuộc thi "Đường đến nước Nga"
orbis giup hon 900 tre sinh non duoc kham sang loc benh vong mac Tàu ngầm chở hơn 3.000 kg cocain bị bắt ở Tây Ban Nha
orbis giup hon 900 tre sinh non duoc kham sang loc benh vong mac
Hội nghị sơ kết dự án Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Bình Định

Số liệu được chia sẻ tại Hội nghị sơ kết dự án Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định diễn ra ngày 19/12.

Được triển khai từ năm 2014-2019, dự án “Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định” hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác chăm sóc mắt cho trẻ em thông qua việc tăng cường sự sẵn có của dịch vụ y tế tại địa phương, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân.

Sau 5 năm thực hiện, dự án đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, điển hình là hỗ trợ xây dựng, đào tạo để đưa vào hoạt động khoa Mắt trẻ em tại Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định, cung cấp dịch vụ có chất lượng bao gồm khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lác/lé, sụp mi, đục thủy tinh thể bẩm sinh, glôcom...

Nhờ đó, hơn 61.000 lượt khám sàng lọc, 66.000 lượt điều trị và hơn 1.650 ca phẫu thuật bệnh về mắt đã được thực hiện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thị lực của bệnh nhân tại 4 tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần đáng kể vào việc xây dựng năng lực cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để đơn vị có thể kịp thời phát hiện và xử trí bệnh võng mạc ở trẻ sinh non. Trong 5 năm qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã khám sàng lọc bệnh võng mạc cho hơn 900 trẻ sinh non.

Những can thiệp này có vai trò quan trọng trong việc giúp giảm tỷ lệ mù lòa và cải thiện vấn đề giảm thị lực ở trẻ em tại Bình Định và các tỉnh lân cận.

Dự án cũng bao gồm hoạt động thiết lập mạng lưới chuyển tuyến tại tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành trong phòng, điều trị bệnh về mắt ở trẻ em cho cộng đồng.

Tại Hội nghị sơ kết dự án, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã được trao tặng cho tổ chức Orbis quốc tế tại Việt Nam và 3 thành viên của Orbis đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện dự án. Đại diện tổ chức Orbis quốc tế tại Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho 10 tập thể và 11 cá nhân trong ngành y tế và giáo dục đã có nhiều đóng góp vào các hoạt động của dự án.

orbis giup hon 900 tre sinh non duoc kham sang loc benh vong mac
Chuyên gia gây mê của Orbis hướng dẫn quy trình chuẩn bị tại phòng mổ. Ảnh: Orbis Vietnam

Nhãn khoa trẻ em là một thách thức đối với y học tại Việt nam cũng như các nước đang phát triển. Nguyên nhân chính là do bệnh về mắt ở trẻ em thường là bệnh bẩm sinh, đòi hỏi các bác sĩ phải được đào tạo chuyên sâu để phát hiện và điều trị, cần sử dụng các trang thiết bị đặc thù, và đặc biệt yêu cầu gây mê trong phẫu thuật. Do vậy, ở các nước có thu nhập trung bình thấp như Việt Nam chỉ có khoảng 10% - 50% số trẻ em được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc mắt chuyên sâu.

Theo một nghiên cứu được Orbis công bố vào năm 2017, Việt Nam là một trong bốn nước có tỷ lệ mù lòa trẻ em cao nhất châu Á với khoảng 23.000 trẻ mù hai mắt và hơn 3 triệu trẻ bị suy giảm thị lực. Rất may mắn là hơn 50% trường hợp mù lòa trẻ em có thể phòng tránh hoặc điều trị nếu được khám và phát hiện kịp thời.

Với sự hỗ trợ của tổ chức Orbis quốc tế, Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chăm sóc mắt trẻ em bao gồm bác sĩ mắt trẻ em, điều dưỡng mắt trẻ em, kỹ thuật viên khúc xạ trẻ em, bác sĩ/ kỹ thuật viên gây mê được đào tạo bài bản trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các chuyên gia mắt trẻ em và gây mê quốc tế của Orbis cũng thường xuyên đến hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực khám và điều trị cho đội ngũ cán bộ y tế. Orbis cũng tài trợ nhiều trang thiết bị y tế nhãn khoa chuyên dùng hiện đại, chuẩn hóa phòng mổ của bệnh viện mắt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh tại bệnh viện mắt Bình Định.

Phi Yến
Nguồn: t/h

Tin bài liên quan

Orbis triển khai dự án 5 tỷ nâng cao chất lượng chăm sóc mắt cho người dân Đồng Nai

Orbis triển khai dự án 5 tỷ nâng cao chất lượng chăm sóc mắt cho người dân Đồng Nai

Trong thời gian 3 năm thực hiện dự án, ước tính có hơn 66.000 trẻ em và người lớn sẽ được khám sàng lọc miễn phí tại các trường học và cộng đồng.
Orbis kết thúc dự án phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em hơn 1 triệu USD tại miền Trung Việt Nam

Orbis kết thúc dự án phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em hơn 1 triệu USD tại miền Trung Việt Nam

Tại Huế, nơi Orbis vừa kết thúc dự án “Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại miền Trung Việt Nam”, Bệnh viện Mắt Huế và Bệnh viện Trung Ương Huế đều trở thành bệnh viện hàng đầu về nhãn nhi và võng mạc trẻ sinh non, phục vụ cho bà con trong tỉnh và các tỉnh miền Trung lân cận.
Chương trình Bệnh viện Bay Orbis 2019 trở lại Thừa Thiên Huế đào tạo nhãn khoa

Chương trình Bệnh viện Bay Orbis 2019 trở lại Thừa Thiên Huế đào tạo nhãn khoa

Bệnh viện Bay Orbis trở lại Huế để thực hiện chương trình đào tạo 3 tuần về nhãn khoa, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt nói chung và mắt trẻ em nói riêng tại khu vực miền Trung Việt Nam.   

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động