Ông Trump rơi vào tình cảnh "trớ trêu" khi Triều Tiên bất ngờ tuyên bố thử thành công ICBM
Triều Tiên và tên lửa hạt nhân
Hôm thứ Ba (4/7), CHDCND Triều Tiên tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia rằng việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thành công ngay trước ngày Quốc khánh Mỹ. Sự kiện này phần nào đã gây tổn hại sâu sắc hơn mối quan hệ vốn nhiều thù địch giữa Mỹ và Triều Tiên.
Theo ông Cho Han Gyu, chỉ huy chiến dịch tại Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn quốc (JCS), Seoul đang làm việc với Mỹ để xác định liệu tên lửa trong cuộc thử nghiệm có thực sự là tên lửa đạn đạo hay không.
Triều Tiên đã liên tục đe dọa tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định nước này có đủ khả năng và kĩ thuật quân sự để làm vậy.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1/2017 phản đối việc Triều Tiên nghiên cứu và sản xuất tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, đặc biệt là phát triển tên lửa có thể tấn công trực tiếp lãnh thổ Mỹ.
Khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thông báo nước này đã tiến tới giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển vũ khí hạt nhân, ông Trump cho rằng đây là chuyện "bất khả thi" và Bình Nhưỡng sẽ không thành công.
Tuy nhiên theo ông Euan Graham, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Học viện Lowy ở Sydney, Australia, Washington đã thất bại trong việc ngăn chặn Triều Tiên tái chế các nguyên liệu hạt nhân, không thể cản được các vụ thử tên lửa. Và hiện tại, Triều Tiên không chỉ sở hữu một loại tên lửa cơ bản, mà có tới tận 7 loại khác nhau với độ tinh xảo và phức tạp đáng kinh ngạc.
Sống chung với lũ ?
Các chuyên gia cho rằng chính quyền ông Trump không có nhiều lựa chọn trong đối đầu với Triều Tiên. Thúc giục Trung Quốc đặt áp lực lên Triều Tiên hay đặt các lệnh trừng phạt hiện tại không đem lại nhiều hiệu quả. Mỹ cần phải suy xét và cân nhắc cẩn thận hơn những quyết định của mình.
Chủ trương nối lại đối thoại ngoại giao với Bình Nhưỡng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In khó có thể được chấp nhận tại thời điểm hiện tại, trong khi việc dùng tới vũ lực cũng không khả thi. Mỹ không hề muốn chiến tranh xảy ra, đặc biệt khi tính mạng của hàng triệu người tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc có thể bị đe dọa.
|
Euan Graham, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Học viện Lowy, Sydney
Học giả Graham cho rằng phương án khả thi nhất hiện tại là Mỹ nên học cách sống chung với một Triều Tiên hung hăng.
Theo ông, đây là giải pháp không tránh khỏi và không sớm thì muộn Washington cũng phải làm quen với việc đó.
Vai trò của Trung Quốc
Tổng thống Trump từ lâu đã thúc giục Trung Quốc đặt áp lực lên nước láng giềng Triều Tiên. Sau vụ thử tên lửa vào thứ Ba, ông Trump lại một lần nữa thể hiện quan điểm này qua Twitter.
Mặt khác, cũng trong tuần qua, Mỹ cho biết quốc gia này đã mất niềm tin vào chính quyền Bắc Kinh khi Trung Quốc vẫn khá "đủng đỉnh" trong việc ngăn chặn những động thái mới từ phía Triều Tiên.
Hiện tại, khó có thể thể nói rằng Trung Quốc đang hết sức nỗ lực để kìm hãm Triều Tiên. Nhưng Bắc Kinh cũng có thể đổ lỗi cho Mỹ rằng nếu ông Trump lắng nghe lời kêu gọi của nước này và dừng các hoạt động tập trận với Hàn Quốc thì Triều Tiên có thể đã ngừng các vụ thử tên lửa.
Ông Graham kết luận, Trung Quốc sẽ tìm cách né tránh mọi cáo buộc từ Mỹ thông qua việc khẳng định nước này không thể kiểm soát được Triều Tiên.
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




