Ông Trump đang củng cố quyền lực để xây dựng đế chế mới?
Đã 100 ngày đã qua khi kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng. Trong quãng thời gian ba tháng ấy, người ta nhìn thấy ông Trump hăm hở lên kế hoạch cho những chương tiếp theo trong sự nghiệp chính trị của bản thân.
Nếu như những cựu tổng thống tiền nhiệm xa rời khỏi đời sống chính trị suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau khi khép lại nhiệm kỳ, thì ông Trump nhanh chóng trở lại tâm điểm dư luận bằng những cuộc đấu đá với các phe phái trong đảng Cộng hòa, thông điệp úp mở về khả năng tái tranh cử vào năm 2024.
![]() |
| Cựu Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters |
Đặc biệt, hai ngày 24-25/4 vừa qua, thay vì đắm chìm trong môn thể thao ưa thích golf, cựu Tổng thống Trump triệu tập cuộc họp với các trợ lý, để quyết định danh sách các ứng viên của đảng Cộng hòa trong vòng bầu cử sơ bộ năm 2022 mà ông Trump sẽ trực tiếp gặp mặt.
Cựu tổng thống thường yêu cầu các trợ lý cập nhật tình hình của các ủy ban hành động chính trị hoặc các hoạt động chính trị do ông lãnh đạo.
Nhiều trợ lý và đồng minh cho biết ông Trump tới nay vẫn chưa nguôi ngoai vì thất bại trước đối thủ Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020.
Lúc này, ông Trump đang tận hưởng cuộc sống của một GOP Kingmaker - tức người có quyền lực chi phối các ứng viên của đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử sắp tới. Cựu tổng thống vẫn đang sử dụng ảnh hưởng của mình để nâng đỡ các ứng viên trung thành, đồng thời công kích những người từng "bất trung" với ông.
Những nguồn tin thân cận cho biết ông Trump khao khát trở lại Nhà Trắng. Ông tuyên bố nỗ lực xây dựng bộ máy chính trị hiện nay chủ yếu phục vụ mục tiêu tái tranh cử.
Được biết, sau khi trở về Mar-a-Lago, ông Trump đã thảo luận với các đồng minh về khả năng thành lập một đảng mới, trong bối cảnh nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng hòa công khai tỏ thái độ thù địch với cựu tổng thống, như lãnh đạo phe Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy.
Nhờ sự thuyết phục của các trợ lý và giới lãnh đạo đảng Cộng hòa, cùng quyết tâm trả thù những chính trị gia bất trung, tới giữa tháng 2, ông Trump quyết định sẽ coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 là mục tiêu trung hạn, và bắt đầu thảo luận về việc dành sự ủng hộ cho các ứng viên.
Cựu tổng thống cũng đã có sẵn một danh sách những gương mặt triển vọng có thể giúp ông hạ bệ các đối thủ trong đảng. Nhưng ông Trump vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm những ứng viên tiềm năng.
Tin bài liên quan
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump
Đế chế kinh doanh vướng hàng loạt cáo buộc gian lận, cha con ông Trump chuẩn bị hầu tòa
Ông Trump gay gắt chỉ trích người kế nhiệm, khẳng định sẽ 'giành lại Nhà Trắng'
Các tin bài khác
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





