Ông Trump cho xe tăng diễu hành đường phố, nhiều người Mỹ bị sốc
| Những hành động thú vị của Tổng thống Trump tại ngày đầu tiên Hội nghị G20 |
| Sau Trung Quốc, Tổng thống Trump tung đòn "tăng thuế" với Mexico |
| Tổng thống Trump lại cảnh cáo Iran "chơi với lửa" |
![]() |
| Ảnh: Kul News |
Để khẳng định sự “đặc biệt” của ngày Quốc khánh 4/7, Tổng thống Mỹ đã quyết định sẽ đưa các xe tăng và máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Quân đội Mỹ vào trình diễn trong lễ kỷ niệm.
Vào ngày 2/7, tại vùng ngoại ô phía nam Washington, các thiết bị quân sự đã được tập kết để tham gia vào lễ kỷ niệm Ngày quốc khánh. Các nhà báo đã ghi nhận sự xuất hiện của ít nhất hai xe tăng Abrams và hai xe chiến đấu bộ binh Bradley.
Được biết, từ năm 2017, ngay sau khi vừa nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có ý định tổ chức một cuộc diễu hành quân sự ở Mỹ như sự kiện Quốc khánh Pháp tổ chức long trọng vào ngày 14/7 tại Paris, trên đại lộ Champs Elysees.
Vào tháng 3/2018, ông Trump đã lên kế hoạch cho một cuộc diễu hành quân sự vào Ngày cựu chiến binh 11/11. Đó dự kiến là cuộc diễu hành của những xe tăng và các thiết bị quân sự hiện đại khác. Tuy nhiên, để hiện thực hóa ý tưởng này này, Mỹ cần phải chi ra khoảng 92 triệu đô la, một con số không hề nhỏ.
Vào ngày 1/7 vừa qua, tờ Washington Post cho biết, ông Trump đã tuyên bố kế hoạch tổ chức một cuộc diễu hành với các thiết bị quân sự vào ngày Quốc khánh đất nước. Không lâu sau đó, Nhà Trắng đã bày tỏ sự e ngại về việc thực thi ý tưởng này của Tổng thống do chi phí cao và lo ngại rằng xe tăng sẽ làm hỏng mặt đường nhựa.
![]() |
| Xe tăng M1 Abrams tập kết ở Washington, sẵn sàng cho duyệt binh kỷ niềm Quốc khánh 04/07 |
Tuy nhiên, ông Trump đã không từ bỏ ý định của mình. Các thiết bị quân sự, bao gồm các xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe tăng Sherman sẽ được đưa đến những khu vực được chỉ định để thực hiện các cuộc diễu hành trong Ngày Quốc khánh. Nhiều khả năng, các khí tài quân sự này sẽ được tập kết gần Đài tưởng niệm Lincoln, nơi sẽ diễn ra màn pháo hoa hoành tráng vào tối ngày 4/7.
Ngoài xe tăng và các xe chiến đấu bộ binh, các máy bay chiến đấu hiện đại nhất cũng sẽ được trình diễn trong sự kiện này. Đó có thể là các máy bay chiến đấu "Blue Angels" (phi đội hàng không của Hải quân Hoa Kỳ) và các máy bay của Không quân. Phần âm nhạc trong Lễ kỷ niệm sẽ được trình diễn bởi Dàn nhạc Quân đội, dàn hợp xướng của các lực lượng vũ trang và cơ quan Huấn luyện của Thủy quân Lục chiến.
Sự kiện sẽ kết thúc bằng một màn pháo hoa tại Đài tưởng niệm Lincoln. Hiện tại, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng chưa đưa ra con số chính thức về chi phí tổ chức sự kiện. Theo ước tính của tờ The Washington Post, chi phí cho sự kiện này sẽ rơi vào khoảng vài chục triệu đô la.
Nhiều người Mỹ phản đối?
Lần cuối cùng một tổng thống Mỹ công khai can thiệp vào lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh là khoảng hơn 30 năm trước. Đó là vào nhiệm kỳ của Tổng thống Harry Truman (năm 1951). Vào ngày này, ông Harry Truman đã có bài phát biểu tại Đài tưởng niệm Washington, gợi nhớ đến những thành tựu của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh Triều Tiên.
Năm 1970, người đứng đầu nước Mỹ lúc bấy giờ, Tổng thống Richard Nixon, đã viết một lời kêu gọi tới người dân, được phát từ Công viên Quốc gia Washington. Sự can thiệp lớn cuối cùng là vào nhiệm kỳ của Tổng thống Ronald Reagan, năm 1983. Ngoài ra, đa phần các nhà lãnh đạo Mỹ đều không can thiệp vào ngày Quốc khánh.
Trong chuyên mục của mình, biên tập viên Michel Cottle của tờ New York Times cho rằng có thể ông Trump đang cố gắng thu hút sự chú ý bằng một ngày lễ quốc gia.
Trong một cuộc trò chuyện với tờ The Guardian, giáo sư lịch sử và quan hệ công chúng tại Đại học Princeton, ông Julian Zelizer cho rằng, Tổng thống Trump sẽ cố gắng thu hút những lợi ích chính trị cho mình nhân sự kiện này.
Tại Hội đồng thành phố Quận Columbia, quyết định của Tổng thống đã gặp phải những sự chỉ trích. Chính quyền địa phương đã tuyên bố trên Twitter rằng họ không muốn sự xuất hiện của xe tăng và các thiết bị quân sự khác trong lễ kỷ niệm.
Như tờ New York Times đưa tin, một số quan chức quân sự giấu tên đã bày tỏ lo ngại về việc sử dụng lực lượng vũ trang cho Ngày Quốc khánh.
Lầu Năm Góc dường như cũng không quá hứng thú với những tiết mục quân sự như vậy. Họ cho rằng, điều này chỉ phổ biến ở các quốc gia như Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, NYT viết.
Đồng thời, Đại diện Lầu Năm Góc cho rằng, Mỹ không cần phải chứng minh sức mạnh của mình theo cách này, vì thực tế đã cho thấy, ngân sách quốc phòng của Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Pháp, Nga, Anh và Đức cộng lại.
Tuy nhiên, theo ông Trump, kỹ thuật quân sự là một trong những yếu tố thể hiện giá trị dân tộc. Tại buổi lễ, ông sẽ có bài phát biểu về những điều trước đó chưa được tiết lộ. Bên cạnh Tổng thống, sự kiện này sẽ có sự tham gia của các vị tướng chỉ huy quân đội, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến.
Các nhà phân tích cho rằng, nhân sự kiện này, ông Trump sẽ tập hợp quần chúng, kêu gọi sự ủng hộ cho cuộc tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai của mình.
Tuy nhiên, bản thân Tổng thống vẫn chưa chia sẻ về những gì ông dự định phát biểu vào Ngày Quốc khánh.
TĐO - Tối 19/6, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus và Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam đã tổ chức ... |
Công chúng Thủ đô Hà Nội đã có dịp được đắm mình trong không gian đậm chất thơ của vở ballet kinh điển Giselle do ... |
Tối 1/3, tại Hội trường lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, 159C Đề Thám, Cô Giang, Q.1 đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 141 ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức quân sự, quân đội Việt Nam và thế giới
Báo Nga: Moscow tăng cường tiểu đoàn xe tăng áp sát biên giới NATO
Tàu chiến Pháp bị Krasukha vô hiệu hóa khi 'quấy rối' S-400
Tin bài liên quan
Đẩy mạnh công tác chăm lo người có công với cách mạng nhân dịp 27/7 và Quốc khánh 2/9
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026
Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






