Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam
| Phim Việt Nam gây ấn tượng tại Tuần lễ phim Pháp ngữ ở Pakistan “Nhật ký trong tù” đến với độc giả Pakistan bằng tiếng Urdu và tiếng Anh |
Sự kiện có sự hiện diện của Ngài Maulana Nasim Ali Shah, Đại biểu Quốc hội Pakistan; Vụ trưởng Vụ Đông Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao; đại diện Bộ Thương mại; Trưởng đoàn Ngoại giao, Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Cuba, CHDCND Triều Tiên, Ba Lan, cùng đông đảo đại diện ngoại giao đoàn, bạn bè Việt Nam và cộng đồng người Việt ở thủ đô Islamabad.
![]() |
| Đại sứ Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan) |
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Ngày Quốc khánh 2/9, điểm lại những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 81 năm qua. Ông nhấn mạnh thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng với việc đề ra chiến lược và lộ trình phấn đấu để Việt Nam thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm: trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Pakistan trong hơn 50 năm qua, Đại sứ Phạm Anh Tuấn cho rằng, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế và văn hóa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của mối quan hệ Việt Nam-Pakistan. Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai dân tộc, vì hòa bình và phát triển ở khu vực.
![]() |
| Các đại biểu quốc tế tham dự buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan) |
Chúc mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam, lãnh đạo Pakistan đã đúc kết một số bài học từ kinh nghiệm của Việt Nam như: lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, hội nhập kinh tế toàn cầu, chuyển đổi mô hình từ nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp công nghệ cao; thuận lợi hóa và thu hút đầu tư, chú trọng đầu tư cho thế hệ tương lai; chiến lược Đổi Mới một cách kiên trì, liên tục, nhất quán và trên tầm nhìn quốc gia. Nghị sĩ Maulana Nasim Ali Shah cho rằng: “Pakistan không nhất thiết sao chép mô hình phát triển của Việt Nam mà cần học tiếp, tiếp thu có chọn lọc những bài học kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế”.
![]() |
| Các đại biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan) |
Trước đó, ngày 2/9, trên trang X chính thức, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zadari đã đăng lời chúc mừng gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 81. Trong thư, Tổng thống nhấn mạnh rằng: “Kể từ khi giành độc lập năm 1945, Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức và đạt được những tiến bộ vượt bậc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội". Ông khẳng định: “Pakistan luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác song phương nhằm phát huy tối đa tiềm năng vì lợi ích chung của hai dân tộc”.
Tổng thống Zardari cũng bày tỏ, hai nước đang hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Nhân dịp này, Tổng thống trân trọng gửi lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Pakistan để kỷ niệm mốc lịch sử quan trọng này và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.
Tại Lễ kỷ niệm, trong không khí ấm cúng và thắm tình hữu nghị, Đại sứ quán cũng bố trí không gian trưng bày và giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Các món ăn đã trở thành thương hiệu của Việt Nam như nem rán, phở, cá tẩm bột…do các phu nhân Đại sứ quán tự tay chế biến đã để lại ấn tượng khó quên với các khách mời.
Tin bài khác
Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu
Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga






