Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:14 | 08/12/2020 GMT+7

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

aa
Sáng ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Anh Dũng và miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Hùng.
Trà Vinh bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cần Thơ bầu 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ bầu 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố
Ông Trần Ngọc Tam được phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Ông Trần Ngọc Tam được phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng đã tín nhiệm bầu ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 58/59 phiếu tín nhiệm của đại biểu tham gia bỏ phiếu (đạt tỉ lệ 98,31%). Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp sinh năm 1966, quê quán xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Kinh tế, Đại học kinh tế thương nghiệp, Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phạm Thiện Nghĩa - phát biểu nhận nhiệm vụ ( Ảnh: nguồn Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)

Các đại biểu cũng đã bầu ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Huỳnh Minh Tuấn (40 tuổi), Bí thư Thành ủy Hồng Ngự giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông. Ông Huỳnh Minh Tuấn sinh năm 1980, quê xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Như vậy, sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp gồm ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là các ông Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tấn Bửu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Thiện Nghĩa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Nhân dân trong tỉnh; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh, của các cơ quan tư pháp, để cùng hướng mục tiêu chung là vì sự phát triển phồn thịnh, vì một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của gần 1,6 triệu dân vùng đất Sen hồng, Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Ngày 11/11, HĐND tỉnh Long An khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác ...

Ông Đồng Văn Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Ông Đồng Văn Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Sáng 10/11, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), tiến hành ...

Ông Lâm Minh Thành được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Ông Lâm Minh Thành được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Lâm Minh Thành vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

Đây cũng là sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội (gồm 30 hoạt động) diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Ngày 3/4, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn làm Trưởng đoàn tổ chức thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 đến chính quyền 2 tỉnh: Prey Veng và Pursat (Vương quốc Campuchia).
Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp từ những hoạt động cụ thể, quan tâm đến mong muốn, nguyện vọng của người lao động… Đây là một số giải pháp để thu hút, giữ chân nhân sự được đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Holistic Excellence - Xuất sắc bên trong, tỏa sáng bên ngoài và sự kiện vinh danh thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất 2023 diễn ra ngày 26/2 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động