Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:36 | 26/07/2021 GMT+7

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

aa
Với đa số phiếu ủng hộ, Quốc hội đã nhất trí bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ
Video: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Video: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước
Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ
Kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, chiều 26/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng, sau đó bỏ phiếu kín để bầu chức danh này.

Kết quả, có 484/484 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội cũng nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ trên.

Ông Phạm Minh Chính
Ông Phạm Minh Chính

Chân dung Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê ở Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Ông Phạm Minh Chính là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

Từ năm 1984, ông trải qua nhiều công việc từ nghiên cứu viên ở Bộ Nội vụ, công tác tại đại sứ quán Việt Nam tại Rumani đến năm 1996 ông Chính về công tác tại Bộ Công an. Đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, đến năm 2010 ông làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 8/2011 ông Chính được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tháng 4/2015: Được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị khoá XII ông được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông Chính tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và sau đó tiếp tục được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng
Hôm nay (24/7), Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh quan trọng là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhân sự được bầu sau đó sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội
Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV vừa được Quốc hội tín nhiệm, bầu tiếp tục giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Chiều 20/7, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành nghi thức tuyên thệ.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột

Chiều 4/4, tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai kết quả điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron tháng 10/2023, cũng như các cơ chế hợp tác liên ngành giữa hai nước.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết việc tính thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Muốn thay đổi phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam

Chiều 11/3, tại Thủ đô Wellington, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, Giáo sư Roberto Rabel của Đại học Victoria Wellington.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động