Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhiệm kỳ 2023-2028
Tham dự Đại hội có: Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các Ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương; đại diện các tỉnh, thành Hội, các đơn vị trực thuộc...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Đại hội hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Thu Hà) |
Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cho biết: Nhiệm kỳ qua đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào: 55 năm, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 40 năm và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Năm 2017 và năm 2022 được hai nước xác định là Năm Đoàn kết và Hữu nghị Việt Nam – Lào. Trong bối cảnh đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã tiến hành nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong đó, nổi bật là các hoạt động giao lưu nhân dân quy mô lớn, các hoạt động chuyên đề "theo dấu chân lãnh tụ", "về nguồn", các hoạt động hướng tới thế hệ trẻ hai nước, củng cố và mở rộng tổ chức Hội...
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới. Đồng thời hiệp thương bầu Ban lãnh đạo Hội khoá V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ông đề nghị các đại biểu cùng tập trung trí tuệ, nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội, bầu ra một Ban Chấp hành đủ về số lượng, mạnh về chất lượng để lãnh đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ tới.
Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara, trong nhiệm kỳ 2014-2023, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã phát triển Hội rộng khắp bằng việc phổ biến truyền thống quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, nhất là cho thế hệ trẻ.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã phối hợp với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức nhiều chương trình, hoạt động bằng nhiều phương thức, mô hình đa dạng, nội dung sâu sắc, nổi bật là chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào. Thông qua các hoạt động, hai Hội phổ biến, giáo dục cho nhân dân hai nước hiểu rõ về quan hệ hữu nghị trong sáng, thủy chung và hiếm có trên thế giới của hai dân tộc.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thu Hà) |
Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích quan trọng mà Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đạt được trong nhiệm kỳ trước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, là một trong ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, đối ngoại nhân dân cần phát huy mạnh mẽ vai trò trụ cột trong xây dựng, củng cố nền tảng hữu nghị, nền tảng xã hội. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vị trí và vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Ông đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối chủ trương đối ngoại, thoả thuận cấp cao của hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, vận dụng sáng tạo linh hoạt, có những mô hình, cách làm phù hợp; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
Chú trọng xây dựng tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ; tích cực thu hút sự tham gia của các cá nhân tiêu biểu, các tổ chức liên quan đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân với các phương thức hoạt động mới, đồng thời với ứng rộng rãi công nghệ thông tin.
Tranh thủ sự phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành liên quan; tăng cường phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ thuộc Quốc hội Việt Nam để xây dựng và triển khai các hoạt động đa dạng, thiết thực.
Các cấp Hội trong cả nước, đặc biệt là Hội ở các tỉnh biên giới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu thế hệ trẻ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực, y tế, công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường...
Các cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện thỏa đáng về nguồn lực, cơ sở vật chất để Hội hữu nghị Việt Nam - Lào địa phương hoạt động hiệu quả; nghiên cứu và sớm thành lập Hội tại các địa phương chưa có tổ chức Hội.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đắc Vinh - tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. (Ảnh: Thu Hà) |
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội hữu nghị Việt Nam - Lào khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong việc tăng cường tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Đại hội đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào cho ông Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Huân, huy chương Hữu nghị của Nhà nước Lào cho 17 cá nhân.
Đại hội cũng trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho 15 cá nhân thuộc nước CHDCND Lào; Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 15 tập thể, 13 cá nhân; Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc - phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 12 cá nhân.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn (thứ hai, từ phải qua), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. (Ảnh: Thu Hà) |
| Theo Báo cáo của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội trong cả nước tập trung sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền trong quảng đại quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; tiếp tục sáng tạo những hình thức triển khai mới phong phú, đa dạng, ngày càng thiết thực hơn. Nghiên cứu thông tin, quảng bá về trang thông tin điện tử tiếng Lào của Tạp chí Thời đại thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Lào và những sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước, đặc biệt là dịp hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ VI tại Lào năm 2027. Tiếp tục thực hiện hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, tổ chức các đoàn cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam sang thăm Lào, kiến nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam – Lào… Nâng cao vai trò cầu nối hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực giúp Lào, các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, thể thao… giữa hai quốc gia và giữa các địa phương của hai nước. Đẩy mạnh và nhân rộng hoạt động ở nhà dân (homestay) cho sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam. Tiếp tục phát triển tổ chức Hội ở các địa phương và các ban, bộ, ngành. Củng cố, tăng cường mối quan hệ, chia sẻ thông tin giữa Hội với các tổ chức thành viên Trung ương và địa phương. Thực hiện tốt chế độ thông tin định hướng, thông tin hai chiều và báo cáo định kỳ. Xây dựng kế hoạch và đề nghị các địa phương phối hợp, đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc. |
Tin bài liên quan
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Hơn 40.000 học sinh tham gia Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương



