Trang chủ Kinh tế
07:38 | 25/03/2025 GMT+7

“Ông lớn” bán lẻ và những kế hoạch táo bạo thúc đẩy tăng trưởng

aa
Trên đà phục hồi, các “ông lớn” bán lẻ Thế Giới Di Động, FPT Retail, Digiworld… đang đặt kỳ vọng tăng trưởng lớn hơn trong năm 2025. Họ dựa vào đâu?
Kỳ vọng tín dụng bán lẻ bứt phá năm 2025
Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2024 đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023
“Ông lớn” bán lẻ và những kế hoạch táo bạo thúc đẩy tăng trưởng
Ảnh minh họa

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hai tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.137,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 878,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,2% tổng mức và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng phản ánh nhu cầu tiêu dùng tiếp tục có sự phục hồi, dù mức tăng không quá lớn. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bán lẻ vẫn đặt kỳ vọng lớn vào kế hoạch kinh doanh năm nay với tham vọng đạt doanh thu kỷ lục và lợi nhuận ở mức cao.

Những kế hoạch tham vọng

Là doanh nghiệp bán lẻ sở hữu hệ thống 5.392 cửa hàng (đến cuối tháng 2/2025), Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2025 đạt 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 30% so với năm 2024.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là mốc doanh thu kỷ lục mới của “ông lớn” bán lẻ này, còn về lợi nhuận sẽ cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, chỉ sau mức kỷ lục 4.900 tỷ đồng của năm 2021.

Kế hoạch 2025 được MWG đặt ra trên cơ sở đã có sự phục hồi ấn tượng trong năm 2024, với doanh thu thuần 134.341 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế 3.733 tỷ, gấp 22 lần so với mức nền thấp của cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ việc tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận.

“Ông lớn” bán lẻ và những kế hoạch táo bạo thúc đẩy tăng trưởng

Tại cuộc họp nhà đầu tư diễn ra cuối tháng 2/2025, ông Vũ Đăng Linh, Giám đốc tài chính của MWG cho biết, trong năm 2024, thị trường bán lẻ gần như đi ngang, nhưng doanh thu vẫn tăng trưởng 8%, cho thấy thị phần của công ty đã được mở rộng.

Sang năm 2025, dù nhận định sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức khi sức mua của người tiêu dùng chưa hoàn toàn phục hồi, tình hình kinh doanh chưa thực sự thuận lợi nhưng MWG vẫn đặt mục tiêu tăng thêm 4.000 tỷ đồng doanh thu cho hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh (đạt khoảng gần 94.000 tỷ đồng), cũng như 7.000 tỷ đồng cho Bách hóa Xanh (lên khoảng 48.000 tỷ).

Trong hai tháng đầu năm, hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh đã mang về doanh thu gần 17.000 tỷ đồng cho MWG, tăng hơn 13% so với cùng kỳ và đóng góp gần 69% vào tổng doanh thu. Trong khi đó, chuỗi Bách hóa Xanh đóng góp 28,9% vào tổng doanh thu, tương đương với hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tương tự, trên đà phục hồi mạnh mẽ của năm 2024, Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT) tham vọng phá đỉnh doanh thu vào năm 2025 với mục tiêu đạt 48.100 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cũng kỳ vọng lập kỷ lục, đạt 900 tỷ đồng, tăng 71% so với năm ngoái.

Trước đó, năm 2024, FRT ghi nhận tổng doanh thu đạt 40.104 tỷ đồng, tăng 26%, lợi nhuận trước thuế đạt 527 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần kế hoạch và cải thiện đáng kể so với mức lỗ 294 tỷ đồng năm 2023. Kết quả này ngoài đóng góp lớn từ sự tăng trưởng mạnh của chuỗi FPT Long Châu, còn nhờ nỗ lực tái cấu trúc toàn diện và cải thiện vận hành để cải thiện biên lãi gộp của chuỗi FPT Shop.

“Ông lớn” bán lẻ và những kế hoạch táo bạo thúc đẩy tăng trưởng

Đạt doanh thu kỷ lục cũng là kế hoạch được ban lãnh đạo Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) đặt ra cho năm 2025. Với mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số hầu hết các ngành hàng, Digiworld dự kiến doanh thu năm nay đạt 25.450 tỷ đồng và lãi sau thuế là 523 tỷ, lần lượt tăng 15% và 18% so với năm 2024.

Riêng trong quý I/2025, doanh thu thuần Digiworld ước tính đạt 5.600 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 103 tỷ, đều tăng khoảng 12% so với cùng kỳ.

Động lực mỗi nơi một khác

Cùng là doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm công nghệ và điện tử gia dụng (ICT&CE) nổi bật trên thị trường, Thế Giới Di Động, FPT Retail, Digiworld đều có những kỳ vọng lớn vào sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử tiêu dùng, hàng không thiết yếu trong năm 2025. Song bên cạnh đó, các doanh nghiệp này cũng đang tận dụng các chiến lược kinh doanh khác biệt để tạo nên lợi thế tăng trưởng riêng.

Digiworld với thế mạnh là nhà phân phối đầu nguồn đang tích cực mở rộng các ngành hàng mới. Trong thị trường bán buôn ICT&CE, Digiworld chiếm vị thế nhờ vào lượng khách hàng dồi dào và sức khỏe tài chính vững chắc. Ngoài ra, công ty còn có lợi thế lớn trong việc phát triển thị trường và quản lý các kênh phân phối cho các thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam.

“Ông lớn” bán lẻ và những kế hoạch táo bạo thúc đẩy tăng trưởng

Trong năm 2024, biên lãi gộp của công ty tăng lên mức 9,3% (năm 2023 đạt 8,3%) chủ yếu là nhờ sự gia tăng từ mảng thiết bị văn phòng, với tỷ trọng đóng góp 19,9% (năm 2023 ở mức 18,3%). Hai ngành hàng khác là hàng tiêu dùng và đồ gia dụng cũng gia tăng tỷ lệ đóng góp.

Vì vậy, trong chiến lược năm 2025, Digiworld đặt mục tiêu thiết bị văn phòng và thiết bị điện gia dụng sẽ là hai mảng gánh tăng trưởng cho công ty, doanh thu dự kiến tăng trưởng lần lượt 25% lên 5.480 tỷ và 35% lên 1.340 tỷ. Công ty kỳ vọng đưa sản phẩm máy lạnh ra thị trường kịp vào mùa nóng tới đây.

Với FPT Retail, động lực tăng trưởng chính lại đến từ chuỗi dược phẩm Long Châu khi doanh thu đóng góp đang lấn lướt chuỗi FPT Shop. Trong năm 2024, doanh thu từ chuỗi dược phẩm này đạt 25.320 tỷ, tăng trưởng 19% và đóng góp tới 63% doanh thu của FPT Retail (năm 2023 đóng góp 50%). Trong khi đóng góp của FPT Shop giảm còn 37%, đạt 15.126 tỷ (giảm 7% so với năm 2023).

Năm nay, dự kiến FPT Retail sẽ mở mới 300-400 cửa hàng Long Châu, đồng thời duy trì doanh thu/tháng/cửa hàng ở mức 1,2 tỷ đồng. Theo SSI, biên lợi nhuận gộp mảng này vẫn còn dư địa cải thiện nhờ quy mô lớn hơn và thay đổi danh mục sản phẩm (thiết bị y tế đóng góp nhiều hơn vào doanh thu).

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu mở hơn 100 trung tâm tiêm chủng vaccine trong năm 2025 (đến cuối năm 2024 đã có 126 trung tâm trải khắp 54 tỉnh, thành).

Còn với FPT Shop, SSI Research dự phòng lợi nhuận năm nay có thể phục hồi nhờ chu kỳ thay mới điện thoại. Bên cạnh đó, nỗ lực tái cấu trúc và cải thiện vận hành cũng sẽ giúp lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện. Quý IV năm ngoái, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong chuỗi đạt 2,2 tỷ đồng/tháng, mức cao nhất kể từ đầu năm và đánh dấu quý thứ hai liên tiếp chuỗi FPT Shop ghi nhận lợi nhuận.

Trong năm 2024, FPT Shop cũng đã mở rộng các sản phẩm dịch vụ mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh thị trường ICT gặp khó. Sau giai đoạn thử nghiệm chuyển đổi mô hình cửa hàng FPT Shop thông thường sang cửa hàng FPT Shop điện máy, đến cuối năm 2024 FRT đã mở rộng mạng lưới FPT Shop điện máy lên 54 cửa hàng trên cả nước. Kế hoạch năm nay, FRT sẽ nâng số cửa hàng FPT Shop điện máy lên con số 200.

Với MWG, sau giai đoạn đóng cửa hàng trăm cửa hàng để “giảm lượng - tăng chất”, doanh nghiệp tự tin có thể thích ứng linh hoạt với các biến động thị trường, sẵn sàng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và cải thiện lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2025.

Sau khi đã củng cố và mở rộng được thị phần, MWG cho biết chiến lược trọng tâm năm nay là tối ưu hóa hiệu suất cửa hàng hiện hữu, mở rộng kênh online. Trong đó, các chuỗi Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện máy Xanh tiếp tục gia tăng thị phần và vẫn là trụ cột đóng góp hơn 60% doanh thu và mang lại phần lớn lợi nhuận cho tập đoàn.

Đặc biệt, chuỗi Bách hóa Xanh được xác định là động lực tăng trưởng chính của MWG, đóng góp hơn 30% doanh thu và gia tăng lợi nhuận đáng kể (dự kiến lãi hơn 500 tỷ đồng - theo lời ông Vũ Đăng Linh, Giám đốc tài chính của MWG). Chuỗi này đặt mục tiêu mở thêm từ 200-400 cửa hàng trong năm nay, chủ yếu ở khu vực miền Trung và đẩy doanh thu online tăng trưởng 300% để trở thành chuỗi bán lẻ có doanh thu online lớn nhất.

Thậm chí, tham vọng của lãnh đạo MWG là đưa doanh thu của Bách hóa Xanh lên mức 10 tỷ USD trước năm 2030, chiếm 20% thị phần thực phẩm và hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Với thị trường bán lẻ trong nước được đánh giá còn nhiều tiềm năng, có thể hiểu vì sao các “ông lớn” bán lẻ đều có những kế hoạch đầy táo bạo để thúc đẩy tăng trưởng. Điều này cũng sẽ khiến cuộc đua giành thị phần ngày càng trở nên nóng hơn, không chỉ ở mảng bán lẻ thiết yếu mà còn cả mảng hàng không thiết yếu.

Kỳ vọng tín dụng bán lẻ bứt phá năm 2025 Kỳ vọng tín dụng bán lẻ bứt phá năm 2025
Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2024 đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023 Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2024 đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023
Đinh Thơm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội: Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng tăng 12,6%

Hà Nội: Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng tăng 12,6%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội trong 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 615,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất với 387,9 nghìn tỷ đồng.
Các “đại gia” bán lẻ điện máy công nghệ ở Việt Nam kinh doanh ra sao?

Các “đại gia” bán lẻ điện máy công nghệ ở Việt Nam kinh doanh ra sao?

Thị trường cung cấp các sản phẩm công nghệ tại Việt Nam đang trong "thế trận" cạnh tranh gay gắt. Cùng điểm qua tình hình kinh doanh của các “đại gia” lớn trong ngành này như Thế giới di động, ShopDunk, Hoàng Hà Mobile...
Lợi nhuận trên đà phục hồi, bao giờ MWG trở lại mức lãi kỷ lục?

Lợi nhuận trên đà phục hồi, bao giờ MWG trở lại mức lãi kỷ lục?

Với tốc độ tăng trưởng 15-30% mỗi năm, Thế giới di động cần 2 năm nữa để đạt lợi nhuận xấp xỉ mức kỷ lục 4.900 tỷ đồng từng đạt được vào năm 2021, Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài cho biết tại cuộc gặp với nhà đầu tư gần đây.

Các tin bài khác

Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

8,02% là mức tăng trưởng GDP của năm 2025 vừa qua. Đây là con số mà, nếu từ đầu năm thì những ai luôn có cái nhìn tươi sáng về kinh tế Việt Nam cũng phải hoài nghi. Vậy trong thành quả chung này, chính sách tiền tệ có vai trò gì và đóng góp thế nào? Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Thanh Hà về nội dung trên cũng như những định hướng lớn cho năm 2026 này.
MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước những nhu cầu chuyển đổi theo phương thức kê khai mới, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm: thanh toán nhanh chóng, quản lý rõ ràng, kê khai đúng luật, chủ động tài chính – tất cả gói gọn trên một chiếc điện thoại.
Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước các quy định mới về tài khoản ngân hàng và kê khai thuế, MB cung cấp giải pháp MB Seller, giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, đáp ứng yêu cầu pháp lý, buôn bán an tâm.
Hạ tầng GELEX (GEL) góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Hạ tầng GELEX (GEL) góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 13/2, CTCP Hạ tầng GELEX công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án tham gia góp vốn với tỷ lệ 20% vào doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đọc nhiều

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc chấn chỉnh hoạt động khai thác thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ

Chiều tối 18/2 (giờ địa phương), tại Washington D.C., Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không, y tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động