Ông Lôi Cẩm Chương được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh An Giang
![]() |
| Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh An Giang. (Ảnh: Báo An Giang) |
Theo báo cáo tại hội nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh An Giang (Hội) được thành lập từ năm 2001, là một thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Trung ương. Qua thời gian, Hội đã trở thành một cầu nối vững chắc trong việc thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh An Giang và Trung Quốc thông qua nhiều hoạt động thiết thực.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như trao đổi thông tin, xây dựng quan hệ chặt chẽ với Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh; thường xuyên gửi thư thăm hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục với các Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ở các tỉnh, thành phố khác; vận động Hội Tương tế người Hoa mở rộng lớp dạy tiếng Trung, góp phần duy trì và phát triển ngôn ngữ này cho bà con người Hoa tại TP. Long Xuyên...
Về công tác thiện nguyện, Hội đã phối hợp cùng Hội Tương tế người Hoa hỗ trợ hơn 75 tấn gạo, 1.500 phần quà cho người nghèo tại huyện Phú Tân và TP. Long Xuyên; tích cực hỗ trợ các hoạt động tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; giúp đỡ các gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán... Hội cũng tham gia các đợt vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp như chăm lo Tết cho người nghèo, cất nhà, cứu trợ thiên tai, thực hiện tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa” tại địa phương...
![]() |
| Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Ảnh: Báo An Giang) |
Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội đã bầu ra 15 thành viên và Ban Kiểm tra với 3 thành viên. Ông Lôi Cẩm Chương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tiếp tục hoạt động theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” nhằm duy trì và phát huy tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng với Trung Quốc, trên tinh thần “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.
Ông Lôi Cẩm Chương cho biết: "Hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, phát triển thêm hội viên mới, đồng thời thành lập Chi hội hữu nghị tại TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc. Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường giao lưu hữu nghị tốt hơn, góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.”
| Ngày 22/8/2024 tại Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Đà Nẵng (Hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. |
| Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại số nhà 248 và 250 ở đường Văn Minh, quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có hai ngôi nhà kết cấu gạch và gỗ ba tầng. Đây là di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Quảng Châu. |
Tin bài liên quan
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc kế thừa “nguồn gene đỏ”, vun đắp tình hữu nghị truyền thống
Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển trong giai đoạn mới
Các tin bài khác
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2026
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ
Lan tỏa thông điệp hòa bình của Làng Hữu nghị Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Người Việt tại Israel được khuyến nghị tránh xa khu vực nguy cơ cao
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






