Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:35 | 13/11/2020 GMT+7

Ông Bùi Đức Hinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình

aa
Tại kỳ họp vừa qua của HĐND tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình.
Nghệ An, Quảng Nam, Vĩnh Long bổ nhiệm lãnh đạo mới Nghệ An, Quảng Nam, Vĩnh Long bổ nhiệm lãnh đạo mới
Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Ông Bùi Đức Hinh (Ảnh: VGP)
Ông Bùi Đức Hinh (Ảnh: VGP)

Ngày 11/11, HĐND tỉnh Hoà Bình tổ chức kỳ họp thứ 17, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về công tác nhân sự chủ chốt của HĐND; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND đối với ông Trần Đăng Ninh; Phó Chủ tịch HĐND đối với các ông Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực; Trưởng các Ban: Pháp chế; Ban Dân tộc HĐND đối với các ông bà: Đinh Quốc Liêm, Nguyễn Thị Oanh; Ủy viên UBND đối với ông Hà Tất Đạt, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình đã nhất trí bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình.

Ông Võ Ngọc Kiên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các ông Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND. Ông Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc. Ông Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hòa Bình đã xem xét, thảo luận, thông qua 15 nghị quyết gồm: Nhóm nghị quyết về công tác cán bộ; nhóm nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; nhóm nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và việc bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Được biết, ông Bùi Đức Hinh sinh năm 1968, dân tộc Mường, quê quán xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tháng 10/2019, ông Bùi Đức Hinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông Hinh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo mới Vĩnh Phúc, Kon Tum, Sơn La Thủ tướng phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo mới Vĩnh Phúc, Kon Tum, Sơn La

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Kon Tum, Sơn La.

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, Vĩnh Phúc Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, Vĩnh Phúc

Các địa phương Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận và Vĩnh Phúc vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự, công bố và trao ...

Bổ nhiệm 2 Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài Bổ nhiệm 2 Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trao quyết định bổ nhiệm 2 Tổng Lãnh sự ...

Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Trị tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế tôn vinh giá trị hòa bình thế giới

Quảng Trị tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế tôn vinh giá trị hòa bình thế giới

Chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa Bình là chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều quốc gia, tôn vinh giá trị hòa bình thế giới thông qua âm nhạc.
Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước rất quan trọng đối với nền hòa bình, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, hệ sinh thái lành mạnh và sản xuất năng lượng của một quốc gia.
Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp từ những hoạt động cụ thể, quan tâm đến mong muốn, nguyện vọng của người lao động… Đây là một số giải pháp để thu hút, giữ chân nhân sự được đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Holistic Excellence - Xuất sắc bên trong, tỏa sáng bên ngoài và sự kiện vinh danh thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất 2023 diễn ra ngày 26/2 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động