Ở “điểm nóng” vùng giáp biên Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, BĐBP Kiên Giang) có 13,34km đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Kampot và Takeo của nước bạn Campuchia. Nơi đây có nhiều đường mòn, lối mở, là điều kiện thuận lợi để các đối tượng tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép hoạt động. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 bên phía Campuchia cũng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xuất, nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã thành lập 15 chốt cố định và hàng chục tổ cơ động để kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, với quyết tâm cùng các lực lượng chức năng làm trong sạch địa bàn, đẩy lùi dịch bệnh.
aa
Những “đầu tàu” ở vùng biên giới Gia Lai Những “đầu tàu” ở vùng biên giới Gia Lai
Dấu ấn Biên phòng trên vùng nông thôn mới Ea Bung Dấu ấn Biên phòng trên vùng nông thôn mới Ea Bung
Nâng cao công tác quản lý xuất nhập khẩu ở các vùng biên giới Nâng cao công tác quản lý xuất nhập khẩu ở các vùng biên giới

Cán bộ, chiến sĩ của chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 05, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều phối hợp với các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hà An

“Chốt phòng, chống 5K”

Trên đường xuống kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Thượng tá Âu Thành Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều cho chúng tôi biết, trước sự bùng phát và lây lan nhanh của đại dịch Covid-19 tại Thủ đô Pnôm Pênh và một số tỉnh giáp biên giới, nhiều người dân gốc Việt hiện đang sinh sống, buôn bán tại Campuchia đã đồng loạt nhập cảnh về Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Trong đó, một bộ phận không nhỏ người dân do sợ bị cách ly nên đã cố tình nhập cảnh trái phép bằng các đường mòn, lối mở, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch.

Tại các đường mòn, lối mở, các khu vực cánh gà 2 bên cửa khẩu, BĐBP Kiên Giang đã dựng các lán trại dã chiến, chốt, tổ công tác lưu động phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân sự tuần tra cơ động, thường trực chốt chặn, kịp thời phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép. Chỉ tính riêng trên 13km đường biên giới đường bộ do Đồn Biên phòng Vĩnh Điều quản lý, thì có đến 15 chốt cố định, hàng chục tổ cơ động để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, chống xuất, nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ trên các tổ, chốt biên giới vẫn duy trì 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn. Xác định công tác phòng, chống dịch còn diễn ra lâu dài, nên ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát trồng thêm rau, củ, quả, chăn nuôi gà, vịt để đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ.

Chiếc vỏ lãi của Trạm kiểm soát Nha Sáp đưa đoàn công tác của chúng tôi luồn lách qua đám lục bình dày đặc trên kênh Hà Giang rồi quặt vào kênh 79 để đến thăm cán bộ, chiến sĩ trên các chốt chống dịch số 03 và 05 của Đồn Biên phòng Vĩnh Điều. Thiếu tá Nguyễn Thanh Son, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều cho biết, do địa hình ở đây hầu hết là cánh đồng mênh mông và kênh rạch chằng chịt, để đảm bảo nhiệm vụ, Ban Chỉ huy đơn vị phải đi khảo sát, rồi tiến hành dựng chốt sao cho phù hợp. Có điều, không phải nơi nào cũng dựng được chốt. Nơi bằng phẳng, có cây xanh, gần dân thì xa vị trí trọng yếu. Nơi nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng dễ qua lại biên giới thì không có đất bằng, cây cối. Dù vậy, anh em vẫn cố gắng chặt cây, đóng trụ trên bờ ruộng, mép kênh mà lập chốt. Dựng được chốt rồi, để đảm bảo công tác hậu cần, đi lại là cả một vấn đề...

Mặt khác, biên giới Tây Nam bắt đầu sang mùa mưa. Ban ngày thì nắng nóng, chiều về, hay đêm xuống là bắt đầu có mưa giông, gió lốc, đòi hỏi những chiến sĩ trên chốt chống dịch cũng phải thay đổi theo mùa, đối mặt với bao vất vả, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng nhiều nhiệm vụ khác phải ứng phó...

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 05, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều vừa được dựng lên bên cạnh con kênh, một nửa dưới nước, một nửa trên bờ kênh. Mái tôn, sàn lót ván, xung quanh tận dụng tối đa khoảng không lấy gió trời. Dù vậy, nhưng không thể nào xua tan cái nắng nóng đầu mùa mưa miền biên giới Tây Nam.

Trung úy Nguyễn Văn Dương, Chốt trưởng cho biết, do địa bàn xa, không có đủ phương tiện vận chuyển, nên đơn vị giao cho anh em tự túc ăn uống theo chế độ quân nhân. Nước dưới sông kéo lên cho vào bồn nhựa lắng lọc để dùng. Thức ăn anh em tự đánh bắt, cá câu kéo dưới kênh, rau xanh thì ra đồng hái... Cuộc sống ở chốt khá giản dị, nhưng đầy ắp tiếng cười, chứa chan tình đồng đội. Nếu như Bộ Y tế có thông điệp 5K để phòng, chống dịch Covid-19 thì anh em cán bộ, chiến sĩ trên các chốt ở đây cũng hay nói vui với nhau rằng, chốt kiểm soát dịch của chúng mình cũng có 5K (không điện, không nước sạch, không cây cối, không đường xe, không nhà dân).

Căng mình thực hiện nhiệm vụ “kép”

Thượng tá Âu Thành Trí cho biết, cắm chốt ở khu vực biên giới này, các chiến sĩ phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tuần tra trên tuyến biên giới cả ngày lẫn đêm, chủ động các phương án tác chiến, nhất là với những khu vực trọng điểm, nhiều đường mòn, lối mở...

Vào ban đêm, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, địa hình trắc trở, cây cối rậm rạp để nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép nên việc trực chiến 24/24 giờ, tổ chức tuần tra theo kế hoạch của các chiến sĩ góp phần kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Suốt gần 2 năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã tập trung toàn lực phòng, chống dịch bệnh, nhất là ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Hiện nay, phía bên kia biên giới, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nên các chiến sĩ càng phải nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc” hơn nữa.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, thông qua công tác tuần tra, mật phục, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã bắt giữ 44 vụ buôn lậu, thu giữ trên 52.000 bao thuốc lá các loại. Đơn vị cũng đã đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng với số tiền 180 triệu đồng, bàn giao Cơ quan điều tra hình sự BĐBP khu vực 3 khởi tố 1 vụ án, gồm 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ. Chỉ tính riêng trong hơn 1 tháng qua (từ ngày 4-6 đến ngày 6-7-2021), đơn vị đã bắt giữ 31 vụ buôn lậu, thu giữ gần 39.000 bao thuốc lá các loại và đưa 2 đối tượng đi cách ly tập trung theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã phát hiện 3 vụ xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ 10 đối tượng (trong đó, có 4 đối tượng người Việt Nam, 6 đối tượng người Trung Quốc). Song song với công tác phòng, chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, trong những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Vĩnh Điều còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, tuyên truyền qua “Tiếng loa Biên phòng” trên các trục đường, hoặc chia thành nhiều tổ đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà dân trên địa bàn để phổ biến quy định không tổ chức tập trung đông người, chấp hành tốt việc hiếu, hỷ, giữ gìn vệ sinh thôn xóm nhằm phòng, chống dịch lây lan vào địa bàn.

Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và BĐBP trong phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Khi màn đêm buông xuống, cả một vùng biên viễn rộng lớn tối mịt. Đêm nay, chúng tôi trực tiếp theo chân các chiến sĩ chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 05 đi tuần tra, những bước chân sải đều, mạnh mẽ trong đêm tối. Có đi mới thấu hiểu được sự vất vả, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang căng mình chốt chặn trên biên giới để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hiểm họa từ sòng bạc ở vùng biên Hiểm họa từ sòng bạc ở vùng biên
Gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm đánh bạc ở Tây Ninh có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức như đá gà, lắc tài xỉu, bài cào… Đối tượng cầm đầu không chỉ là nam mà còn xuất hiện nhiều “chị đại” với thủ đoạn đánh bạc tinh vi. Phải lần mò suốt thời gian dài các trinh sát mới tóm được những con nghiện cờ bạc mà đa phần thuộc về "nửa kia của thế giới".
Nậm Pồ (Điện Biên) phát triển đảng viên vùng có đạo Nậm Pồ (Điện Biên) phát triển đảng viên vùng có đạo
Bằng nhiều cách làm hay, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên đã cơ bản giải được bài toán khó về công tác phát triển đảng viên ở vùng có đạo. Đã xóa được “khoảng trống” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên ở vùng có đạo nói riêng.
Bình yên vùng giáp ranh Bình yên vùng giáp ranh
Năm 2020, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an các tỉnh trong cụm giáp ranh, gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái và Lào Cai cùng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hà An
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài khác

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

Giữa cái nắng cuối tháng 5 ở vùng biên Điện Biên, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố cùng xuống nương, chung tay đào hố trồng cà phê giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những nhát cuốc trên triền đồi không chỉ góp thêm ngày công lao động, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, gắn bó giữa nhà trường với nhân dân địa phương.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...