Nước châu Á nào có nhiều du khách đến Paris đông nhất dịp Thế vận hội?
| Khi công bố thực đơn dành cho các vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic Paris 2024, nước chủ nhà Pháp đã chọn hai món ăn của Việt Nam là phở và nem. |
| Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao tinh thần thi đấu quật cường và kết quả đạt được của các vận động viên, chúc các vận động viên nhiều may mắn, luôn giữ vững tinh thần lạc quan cho các nội dung thi đấu tiếp theo, tiếp tục góp phần làm vẻ vang cho nền thể thao nước nhà. |
![]() |
| Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 quốc gia châu Á có số du khách sang Pháp đông nhất nhân dịp Thế vận hội. (Ảnh: AFP). |
Người hâm mộ thể thao từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang dẫn đầu danh sách các quốc gia châu Á có số khách du lịch đến Pháp nhiều nhất nhân dịp Olympic Paris 2024.
Theo đó, số lượng du khách từ 3 nước châu Á này chọn điểm đến là thủ đô Paris “gia tăng đột biến trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến ngày 11/8”, hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ ForwardKeys, đơn vị chuyên phân tích dữ liệu du lịch toàn cầu.
Nền tảng đặt phòng trực tuyến Trip.com cũng xác nhận điều này khi ghi nhận một lượng lớn đơn đặt phòng khách sạn từ khách du lịch thuộc 3 quốc gia nêu trên, trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với mức chi tiêu trung bình tập trung vào vé máy bay, khách sạn và mua sắm của mỗi du khách nước này tăng 65% so với năm ngoái.
![]() |
| Du khách đến từ Trung Quốc đang cổ vũ cho các đội tuyển nước mình thi đấu tại Olympic Paris 2024. (Ảnh: Jung Yeon-je/AFP/Getty Images). |
Theo Trip.com, có sự khác biệt rõ rệt giữa du khách đến từ châu Á và du khách đến từ châu Âu.
Đó là du khách châu Á có xu hướng thích kết hợp giữa việc chứng kiến các hoạt động thể thao kết hợp với mục đích du lịch và mua sắm, trong khi du khách đến từ châu Âu phần lớn tập trung vào các sự kiện diễn ra tại Thế vận hội. trung bình thời gian lưu trú khách sạn dài hơn người châu Âu.
Điều này dẫn đến việc du khách châu Á thường có thời gian đặt phòng khách sạn dài hơn du khách châu Âu với thời gian lưu trú trung bình ở Paris của du khách đến từ châu Á ở tăng 20% trong tháng 7 và tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái.
Cô June Xu cùng chồng đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã lên kế hoạch cho chuyến đi 16 ngày tới Paris và các thành phố khác của Pháp nhân sự kiện Olympic. Tổng chi phí cho chuyến đi này là khoảng 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).
“Đây là chuyến du lịch tốn nhiều tiền nhất mà chúng tôi từng thực hiện”, cô Xu cho biết, và nói thêm rằng, nó xứng đáng để có những trải nghiệm tuyệt vời mà chuyến đi này mang lại.
![]() |
| Du khách từ các nước châu Á thích thú khi tham quan thủ đô Paris. (Ảnh: AFP). |
| Nhiều nhân viên văn phòng ở Trung Quốc đang hào hứng theo đuổi trào lưu "thể dục 1 phút" nhằm cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và nâng cao hiệu quả công việc. |
| Tổ chức quốc tế về đào tạo ngoại giao Best Diplomats vừa công bố 10 điểm đến an toàn nhất châu Á, trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8. |
Tin bài liên quan
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Việt Nam: Sử dụng hiệu quả viện trợ cho phát triển bền vững
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đọc nhiều
Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: thúc đẩy môi trường học đường an toàn, tôn trọng và tích cực tại Lào Cai
WVIV: giúp hơn 1000 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Palestine
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đồn Biên phòng Ninh Phước (Khánh Hòa) tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó bão số 15
Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay








