Nữ chủ nhà bị tố tra tấn dã man người làm thuê nói Nhiêu đã bỏ "thuốc thư" vào thức ăn của bà
Sau khi chị Y Nhiêu (SN 1995, trú xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) tố bị bà chủ tra tấn tra tấn dã man như thời trung cổ, cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập nữ chủ nhà lên làm việc.
Bà này được xác định là Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi là Nga), có hộ khẩu ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai và tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai.
Theo báo VTC News, tại cơ quan công an, bà Hà khai có đánh đập và dùng dao chém vào ngón tay của Y Nhiêu, lý do theo bà này là Nhiêu đã "ăn trộm tiền, vàng của bà".
"Bà Hà còn cho rằng chị Nhiêu đã bỏ "thuốc thư" (một loại thuốc của người đồng bào thiểu số được cho là gây mất kiểm soát hành vi) vào thức ăn của bà, nên bà mới những hành động điên cuồng, đánh đập chị Nhiêu", nguồn trên dẫn lời khai của bà Hà.
Theo tờ Lao động, công an đã tiến hành test ma túy và phát hiện bà Hà sử dụng ma túy nên công an đưa bà này vào Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai để cách ly.
Nguồn trên cho hay, liên quan vụ việc nghiêm trọng này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung đã đề nghị 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum phối hợp điều tra, khởi tố vụ án.
|
Người chị Nhiêu chằng chịt vết thương. Ảnh: Người lao động
|
Vết thương trên bàn tay của Nhiêu (Ảnh: Công an TPHCM)
Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo hỏa tốc điều tra
Lời kể rùng rợn của cô gái nghi bị chủ tra tấn dã man
Vụ cô gái bị tra tấn như thời trung cổ: Vứt người làm thuê vào ống cống chờ chết
"Vụ việc để càng lâu càng tạo dư luận xấu trong xã hội, do đó, tôi đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp với tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra, khởi tố và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", Bộ trưởng Dung nói.
Chiều nay (22/7), ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ sai phạm của đối tượng đã có hành vi tra tấn dã man đối với chị Y Nhiêu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Về phần nạn nhân Nhiêu, chị đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum, cơ thể chằng chịt vết thương, vết sẹo, một số răng bị gãy do bị tra tấn, hành hạ.
Nhiêu nói trên báo Người lao động, khi bị bà Hà hành hạ chị không dám bỏ trốn vì bà Hà dọa "nếu bỏ trốn thì chỉ cần về tới nhà là đã thấy xác mẹ nằm đó".
Theo lời kể của Y Nhiêu, năm 2014, chị xuống TP. Pleiku làm thuê tại một quán cà phê có bà chủ tên Nga (tên gọi khác của bà Hà). Được một thời gian, bà Hà cho rằng Nhiêu có quan hệ với chồng mình nên thường xuyên hành hạ Nhiêu.
Tháng 6/2018, bà Hà nói Nhiêu lấy cắp tiền nên dùng gậy sắt đánh, lấy bàn ủi nóng gí vào tay bên trái. Nhiêu còn kể thêm hàng loạt cách hành hạ như thời trung cổ của bà chủ.
"Bà dùng bàn là hơ nóng lên rồi gí vào người em. Lấy cây sắt nung đỏ lửa rồi đánh. Lấy kìm cắt kẽm để cắt tai em. Cây gỗ bà đóng đinh 5 vào rồi đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín. Răng em bà ấy lấy búa đánh chưa gãy thì lấy kềm ra nhổ mất 3 cái", tờ Người lao động dẫn lời kể của Y Nhiêu.
Nhiêu nói chị có thai với người yêu, nhưng do bị hành hạ quá dã man, Nhiêu đã bị sẩy thai vào khoảng tháng 6/2018.
Y Nhiêu cho biết chị đã chạy thoát khỏi "địa ngục trần gian" vào tối 10/6, sau khi bị bà chủ dọa đến đêm sẽ cắt lưỡi...
|
Vết bỏng trên người Y Nhiêu. Ảnh: Xứ Thanh
(Tổng hợp)
T.Nguyên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




