Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
14:23 | 13/01/2022 GMT+7

“Nóng trong người” mỗi dịp Tết: Chuyền món quà sức khỏe để thanh nhiệt, cho ngày Tết luôn tươi tắn

aa
Sống thích ứng, linh hoạt và quan tâm tới sức khỏe qua cách thanh nhiệt cơ thể với Trà Dr Thanh xu hướng mà hầu hết người dân, đặc biệt là giới trẻ quan tâm trong thời kỳ bình thường mới, nhất là trong dịp Tết này.
Trà Dr Thanh lần thứ 10 đồng hành cùng sự kiện vinh danh 10 tài năng khoa học công nghệ Trà Dr Thanh lần thứ 10 đồng hành cùng sự kiện vinh danh 10 tài năng khoa học công nghệ
Người trẻ ‘chuyền tay’ cách thanh nhiệt, giải độc cơ thể thời giãn cách Người trẻ ‘chuyền tay’ cách thanh nhiệt, giải độc cơ thể thời giãn cách

Sau tất cả những bộn bề, trước mắt đã là những ngày Tết cổ truyền. Đây sẽ là một cái Tết rất “nóng trong người” với nhiều cá nhân, gia đình vì những khó khăn trong năm qua.

“Nóng trong người” mỗi dịp Tết: Chuyền món quà sức khỏe để thanh nhiệt, cho ngày Tết luôn tươi tắn
Trà Dr Thanh là item không thể thiếu của người trẻ để thanh nhiệt trong những ngày Tết.

Những cuộc gặp gỡ “nóng” trong ngày đoàn viên, những ly bia rượu sum vầy khiến ta “nóng trong người” hơn sau mỗi buổi party ngày Tết. Việc liên tục dùng thức ăn cay nóng chiên xào cũng khiến cơ thể bức bối, khó chịu hơn. Hay những chén rượu “tiêu sầu” của người xa xứ không về được quê nhà ngày Tết cũng khiến lòng “nóng” hơn.

Tuy nhiên, “nóng trong người” đã có Trà Dr Thanh. Các hãng điều tra thị trường cho biết, hành vi tiêu dùng hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với 2 năm trước đây. Những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe như Trà Dr Thanh được quan tâm và lựa chọn hàng đầu của người Việt bởi được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt, thanh lọc cho cơ thể luôn tươi mát.

“Nóng trong người” mỗi dịp Tết: Chuyền món quà sức khỏe để thanh nhiệt, cho ngày Tết luôn tươi tắn
Thức uống tốt cho sức khỏe như Trà Dr Thanh được người trẻ ưu tiên sử dụng trong những buổi gặp gỡ, đoàn viên ngày Tết.

Sở dĩ Trà Dr Thanh được đặc biệt yêu thích và trở thành lựa chọn của người tiêu nhất là trong dịp Tết bởi công dụng thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người sau những buổi party liên tục với bia rượu, thức ăn cay nóng, chiên xào. Không chỉ thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người, thức uống tốt cho sức khỏe này còn trở thành đồ uống hoàn hảo để thay thế bia rượu trong ngày Tết, mang lại sức khỏe để gặp nhiều may mắn, hanh thông trong năm mới.

Thức uống này là món quà sức khỏe quen thuộc được hàng triệu người tiêu dùng trao tặng cho nhau mỗi dịp Tết. Nếu như trước đây mọi người đổ xô săn lùng những sản vật độc lạ, những chai rượu nhập khẩu có giá trị hàng chục triệu đồng làm quà tết thì năm nay, chúng được thay thế bằng những thực phẩm hữu cơ, thức uống giải khát đóng chai có nguồn gốc tự nhiên như Trà Dr Thanh để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình, bạn bè để thích nghi với nhịp sống bình thường mới.

“Nóng trong người” mỗi dịp Tết: Chuyền món quà sức khỏe để thanh nhiệt, cho ngày Tết luôn tươi tắn
Một cái Tết đặc biệt, “Tết không sa đà, Tết không la cà” được mỗi người ý thức thực hiện và thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể bằng Trà Dr Thanh để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Một cái Tết thật đặc biệt đang về rất gần. Tết dù sum vầy hay xa nhà nhưng đều được mọi người ý thức “không sa đà” vào tiệc tùng với đồ uống có cồn, thay vào đó là dành sự quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho nhau trong những ngày đoàn viên bằng thức uống giải nhiệt như Trà Dr Thanh để cùng tươi tắn chào đón một năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn hơn.

Trà Dr Thanh là thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong 12 năm liên tiếp, thức uống tốt cho sức khỏe này được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, giúp thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể để luôn tươi tắn mỗi ngày.

Đây cũng là đồ uống phù hợp với xu thế tiêu dùng thời đại, ngoài tính tiện lợi, tốt cho sức khỏe, sản phẩm này còn được yêu thích bởi tính trẻ trung, tươi tắn của ngày Tết. Trà Dr Thanh đang được hàng triệu người tiêu dùng, nhất là người trẻ lựa chọn trong ngày Tết để thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người do bia rượu, thức ăn cay nóng chiên xào để mỗi người luôn tươi tắn chào đón Xuân sang.

Còn 4 ngày để trở thành triệu phú, tỷ phú khi giải khát với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Number 1 Còn 4 ngày để trở thành triệu phú, tỷ phú khi giải khát với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Number 1
Dù ở nhà chung tay phòng chống dịch nhưng người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng trúng hàng trăm ngàn giải thưởng, đặc biệt có giải 100 triệu đồng và trở thành tỷ phú với 1,2 tỷ đồng khi uống Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Number 1 trong 4 ngày tới.
Chị Ca Nô bị chồng “nổi nóng” bắn rap “thanh lọc” về tính lầy lội Chị Ca Nô bị chồng “nổi nóng” bắn rap “thanh lọc” về tính lầy lội
Phản ứng của chị Ca Nô sau khi bị chồng bất ngờ “bóc phốt” sương sương trên mạng xã hội khiến Netizen có dịp cười nghiêng ngả.
MV Tết của Trà Dr Thanh làm thổn thức trái tim triệu người con xa xứ MV Tết của Trà Dr Thanh làm thổn thức trái tim triệu người con xa xứ
MV Món quà tặng cha của Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh không chỉ thẫm đẫm tình cha con, gia đình mà còn làm thổn thức trái tim triệu người xa xứ khát khao được đoàn viên ngày Tết với món quà sức khỏe tri ân cha mẹ sau một năm đầy khó khăn, biến động.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Thức khuya chạy deadline, cày bài vở hay chỉ vì “đam mê” hóng drama khiến không ít người trẻ quên ăn quên ngủ, nóng trong người, cơ thể uể oải. Tuy nhiên, hôm sau Gen Z lại “biến hình” với thần thái tươi mát, visual xịn mịn như chưa từng mệt mỏi, thiếu ngủ, nhờ đâu vậy?
Tiệc tùng liên tiếp cuối năm: Nóng trong người phải làm sao?

Tiệc tùng liên tiếp cuối năm: Nóng trong người phải làm sao?

Từ đầu tháng chạp, anh Kiên có 3-4 chầu nhậu mõi tuần. Chuỗi liên hoan, ăn uống triền miên khiến anh không chỉ tốn kém mà còn gây nóng trong người, khiến cơ thể luôn ở trong tình trạng mệt mỏi.
Người trẻ thức khuya xem bóng đá nhưng sáng ra vẫn tươi tắn chạy deadline cuối năm

Người trẻ thức khuya xem bóng đá nhưng sáng ra vẫn tươi tắn chạy deadline cuối năm

“Đây là khoảng thời gian thật đặc biệt với các sự kiện dồn dập khiến chúng ta “nóng trong người”. Đêm thức “combat” cùng bạn bè xem bóng đá, sáng ra chạy deadline rồi giáng sinh, Tết đang về rất gần. Cảm giác gấp gáp này khiến người trẻ như mình rất thích, dù có “nóng trong người” nhưng luôn có cách để thanh nhiệt, giữ vẻ tươi tắn để tận hưởng khoảng thời gian thú vị này”, Thế Hà, một 9X tại Hà Nội nói.

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động