Nông sản Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gấp 10 lần chỉ sau 2 năm

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm 2020, quận Uiseong ( tỉnh Gyeong Bắc, Hàn Quốc), bắt đầu xuất khẩu nông sản của địa phương sang Việt Nam và đạt giá trị 56.000 USD. Đến năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đã lên 560.000 USD, tăng gấp 10 lần chỉ sau 2 năm.
aa
Kết nối xuất khẩu nông sản Bến Tre tới các doanh nghiệp Trung Quốc Kết nối xuất khẩu nông sản Bến Tre tới các doanh nghiệp Trung Quốc
Ngày 6/4, trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường nhấn mạnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kết nối xuất khẩu nông sản, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của Bến Tre tới các doanh nghiệp Trung Quốc.
Đồng Tháp sắp diễn ra sự kiện ''mở đường'' nâng giá trị cho ngành hàng xoài Đồng Tháp sắp diễn ra sự kiện ''mở đường'' nâng giá trị cho ngành hàng xoài
Lễ hội xoài Đồng Tháp năm 2023 với chủ đề: "Xoài Đồng Tháp - nâng tầm vị thế". Sự kiện có sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 1/5.
Xem trước bài viết |  BizLIVE.vn - Nhịp sống doanh nghiệp
Ông Kwak Byung Il, Giám đốc Marketing phụ trách mảng nông sản quận Uiseong với táo Fuji tại MM Mega Mart An Phú

Tại sự kiện "Taste of Korea", vừa diễn ra tại MM Mega Mart An Phú (TP.HCM), chính quyền quận Uiseong giới thiệu nhiều loại nông sản, thực phẩm chất lượng cao của quận như hồng sâm, nhung hươu, thạch việt quất, rượu vang đỏ Sangria, táo Fuji ... Trong đó, táo Fuju là sản phẩm lần đầu có mặt tại siêu thị. Dự kiến, năm 2024, sẽ là trái dâu. Khách đến siêu thị có thể trải nghiệm sản phẩm và được mua sắm với giá khuyến mãi.

FTA Việt - Hàn và trào lưu ẩm thực Hàn Quốc mở đường cho nông sản

Ông Kwak Byung Il, Giám đốc Marketing phụ trách mảng nông sản quận Uiseong cho biết, nông sản, thực phẩm từ quận xuất khẩu sang Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong mấy năm gần đây.

Nếu như năm 2020, tổng giá trị nông sản, thực phẩm xuất khẩu sang Việt Nam chỉ đạt 56 nghìn USD thì đến năm 2022 đã lên 560 nghìn USD, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: Thực phẩm chức năng, nhân sâm, nhung hươu, rượu Soju, kim chi, nấm,… rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

“Việt Nam đang là thị trường xuất khẩu nông sản thực phẩm lớn thứ 3 trong khối ASEAN và thứ 9 trên toàn cầu của quận Uiseong và tiềm năng thị trường Việt Nam vẫn còn rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đang rất chú trọng phát triển”, Giám đốc Maketing mảng nông nghiệp quận Uiseong nói.

Theo ông Kwak Byung Il, có 2 yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản thực phẩm của địa phương vào Việt Nam, một là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và cùng với trào lưu ẩm thực Hàn Quốc trong giới trẻ Việt Nam. Đây là 2 yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu các loại nông sản thực phẩm chủ lực của quận Uiseong vào thị trường Việt Nam.

Để tiếp tục tăng xuất khẩu vào Việt Nam, trong thời gian tới quận Uiseong sẽ tiếp tục khảo sát nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng Việt đối với các loại nông sản, thực phẩm chức năng mà địa phương có thế mạnh, từ đó tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe có bao bì, mẫu mã, màu sắc phù hợp thị hiếu với người Việt và có giá bán hợp lý hơn, đặc biệt là giới trẻ.

Đặc biệt, táo Fuji nhờ thổ nhưỡng thích hợp nên trái táo trồng ở Uiseong vừa to, vừa ngọt và có độ giòn vượt trội so với các sản phẩm táo trồng ở những vùng khác ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, lượng táo Fuji xuất khẩu sang Việt Nam vẫn còn hạn chế, chưa như kỳ vọng của chính quyền quận Uiseong nên họ đang có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu nhiều hơn nữa và để làm được việc này quận Uiseong đã đào tạo đội ngũ truyền thông rất chuyên nghiệp góp phần đưa táo Fuji vào Việt Nam đạt sản lượng cao và giá thành cạnh tranh.

Dâu tây Hàn Quốc, nho mẫu đơn Shine Muscats đang không có đối thủ tại Việt Nam

Cô Baek Ji Won, Tổng giám đốc Công ty Wellbeing Bio, một trong những công ty Hàn Quốc tham gia sự kiện cho biết, sản phẩm chủ lực của công ty là hồng sâm dạng chế biến sẵn và thạch việt quất dùng ngay rất tiện lợi. Đối với những sản phẩm trong thông thường chỉ có sâm thôi nhưng hồng sâm của công ty, ngoài nhân sâm còn có các vị thuốc truyền thống của Hàn rất tốt cho sức khỏe, được phối trộn với nhân sâm để tạo ra sản phẩm hồng sâm cung cấp năng lượng và tăng sức đề kháng của cơ thể.

Nông sản Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gấp 10 lần chỉ sau 2 năm ảnh 1
Cô Baek Ji Won, Tổng giám đốc Công ty Wellbeing Bio

“Hồng sâm đã có mặt ở Việt Nam từ 4 năm trước, mỗi tháng công ty xuất khẩu 1 container hàng sang Việt Nam, và trong quá trình đó có nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm đã tin tưởng và tiếp tục ủng hộ cho tới hôm nay. Đây chính là động lực thúc đẩy chúng tôi tăng mạnh hơn nữa sản lượng xuất khẩu”, Tổng giám đốc Công ty Wellbeing Bio chia sẻ.

“Thu nhập trung bình của người Việt ngày càng tăng nên họ rất coi trọng vấn đề sức khỏe và Việt Nam là một trong những thị trường mà chúng tôi nỗ lực giành tâm huyết nhiều nhất, cũng như luôn mong muốn tạo ra sản phẩm chất lượng tốt phục vụ, kế đến là giá bán.

Bởi, thị trường nào cũng vậy chứ không riêng Việt Nam, giá bán là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh thương mại và chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh giá bán phù hợp với thị trường chung ở Việt Nam”, cô Baek Ji Won chia sẻ.

Là đơn vị tiếp nhận và bày bán sản phẩm, bà Huỳnh Thị Phương Vân, Quản lý cấp cao tiếp thị truyền thông và sự kiện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (siêu thị MM Mega) cho biết, các loại trái cây theo mùa của Hàn Quốc đang được bày bán rất phổ biến tại các siêu thị và cửa hàng nhập khẩu tại Việt Nam.

Những mặt hàng nông sản nổi tiếng của Hàn Quốc như: Nho, táo, lê, dâu tây và nấm rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng ở bất kỳ siêu thị nào. Đặc biệt hai sản phẩm là dâu tây Hàn Quốc và nho mẫu đơn Shine Muscats có hương vị rất đặc trưng và hai sản phẩm này đang không có đối thủ tại Việt Nam.

“Sản phẩm của công ty Wellbeing Bio và các loại nông sản khác của Uiseong đã vào MM Mega Mart. Đây là lần đầu tiên táo Fuji có hương vị rất thơm ngon được trưng bày tại sự kiện lần này, khi sản phẩm này được bài bán chắc chắn sẽ cạnh tranh được với các loại táo hiện có tại siêu thị, và chúng tôi có thể sẽ nhận được sự phản hồi tích cực từ người tiêu dùng”, bà Phương Vân nói.

Nông sản Việt: Cần thương hiệu cho trái sầu riêng xuất khẩu Nông sản Việt: Cần thương hiệu cho trái sầu riêng xuất khẩu
Sầu riêng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với sầu riêng của Thái Lan và Malaysia - đây là hai đối tác truyền thống xuất khẩu sầu riêng lớn vào thị trường Trung Quốc.
Xuất siêu nông thủy sản giảm mạnh trong quý 1, vì đâu? Xuất siêu nông thủy sản giảm mạnh trong quý 1, vì đâu?
Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng từ xung đột quân sự Nga - Ukraine và tình trạng lạm phát cao tại một số nước trên thế giới... khiến xuất khẩu sụt giảm mạnh, thặng dư thương mại từ nông sản giảm gần 40% so với cùng kỳ 2022.
Nguyễn Huyền
Nguồn:

Tin bài khác

CNN ấn tượng với tư duy dẫn dắt của Vinhomes trước xu hướng chuyển dịch đô thị toàn cầu

CNN ấn tượng với tư duy dẫn dắt của Vinhomes trước xu hướng chuyển dịch đô thị toàn cầu

Trong bài báo mới đây với tiêu đề “Khả năng thích ứng và năng lực tái sinh thiên nhiên đang định hình giá trị bất động sản tại châu Á - Thái Bình Dương”, đài truyền hình hàng đầu của Mỹ CNN nhấn mạnh 91% nhà đầu tư châu Á hiện nay coi “bền vững” là yếu tố tiên quyết trong việc ra quyết định đầu tư. Từ đó, đài đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn tiên phong của Vinhomes trong phát triển các đại đô thị hài hòa với thiên nhiên.
Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hungary

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hungary

Tại Budapest, Hungary, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam tới bạn bè Hungary.
Sống trong ngõ nhỏ, người dùng chọn VF 5 vì “dễ đi, đủ chỗ”

Sống trong ngõ nhỏ, người dùng chọn VF 5 vì “dễ đi, đủ chỗ”

VF 5 tạo lợi thế trong ngõ nhỏ và hầm chung cư nhờ thân xe dễ kiểm soát, gầm cao 160 mm cùng camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ.
Quy mô vốn của MB Bank tăng hơn 5.000 lần

Quy mô vốn của MB Bank tăng hơn 5.000 lần

Từ 20 tỷ đồng khi thành lập năm 1994, vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã vượt 100.000 tỷ đồng sau 32 năm, tạo nền tảng mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển tín dụng và đầu tư công nghệ.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...