Nơi vùng biên Lao Chải

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tìm về xã Lao Chải (Vị Xuyên) vào những ngày cuối năm, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của mảnh đất biên cương đặc biệt khó khăn ngày nào.
aa
Tết Hồ Sự Chà của dân tộc Hà Nhì nơi ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào Tết Hồ Sự Chà của dân tộc Hà Nhì nơi ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào
Điện Biên: Điện về với bản nghèo vùng biên Điện Biên: Điện về với bản nghèo vùng biên

Những con đường liên thôn, liên xóm đã dần được bê tông hóa; những khoảng đất đồi trống khô cằn nay đã rợp màu xanh của đồi chè Shan tuyết, Thảo quả, Sa nhân… Cuộc sống của đồng bào Mông xã Lao Chải có sự đổi thay đáng kể từ các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước; từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và từ chính đôi bàn tay cần cù lao động của những người nông dân “một nắng hai sương” nơi mảnh đất biên thùy.

Vén màn sương sớm, chúng tôi tìm về xã Lao Chải vào một ngày cuối năm. Vừa đến đầu thôn Bản Phùng đã bắt gặp các hộ gia đình đang tập kết vật liệu và vận chuyển đến tuyến đường liên xóm để đổ bê tông. Mỗi người một việc, ai nấy đều rất khẩn trương và miệt mài. Từ lượng xi măng được Nhà nước hỗ trợ, bà con nhân dân đã đóng góp để mua vật liệu và góp ngày công hoàn thiện được trên 2 km đường nội thôn. Hiện tại, các hộ đang tiếp tục thi công những nhánh đường còn lại.

Chủ tịch UBND xã Lao Chải, Mương Văn Lạc cho biết: “Với địa hình có độ dốc cao cùng kết cấu thổ nhưỡng không ổn định, chủ yếu là đất pha cát, dễ sạt trượt nên việc thi công các tuyến đường bê tông ở đây rất vất vả. Vượt lên trên những khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung huy động nhân lực, vật lực cùng với sự chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân, đến nay, toàn xã đã bê tông hóa được trên 9 km đường giao thông nông thôn, tu sửa các tuyến đường được trên 6,2 km, giúp nhân dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và giao thương hàng hóa”. Nhìn những cung đường bê tông như dải lụa uốn theo sườn núi, chúng tôi hiểu rằng đó là cả một sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền và bà con nơi đây. Bởi, trong quá trình thi công, hầu hết bà con vận chuyển vật liệu bằng xe máy hoặc gùi, cõng bộ; nhưng sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị đã phủ “tấm áo” bê tông phẳng phiu lên những con đường gập ghềnh, lầy lội trước kia, đem đến một diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn của xã.

Cùng với việc nỗ lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng đôi bàn tay cần cù và óc sáng tạo, người dân xã Lao Chải đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Điển hình có thể kể đến mô hình trồng cây Sa nhân ở thôn Bản Phùng và Lùng Chu Phùng. Sau khi đi tham quan, học tập mô hình trồng cây dược liệu ở các địa phương, nhận thấy điều kiện khí hậu của xã phù hợp để phát triển cây dược liệu, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi một phần diện tích Thảo quả sang trồng cây Sa nhân. Hiện tại, toàn xã trồng được 2 ha, qua 2 năm thử nghiệm, cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Theo lãnh đạo xã Lao Chải, Sa nhân là mô hình trồng thử nghiệm đầu tiên ở xã và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đây là cây dễ trồng, ít sâu bệnh, ít vốn đầu tư, giá trị kinh tế cao và có khả năng chống xói mòn đất, giúp bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện, mỗi kg Sa nhân khô có giá khoảng 300.000 đồng/kg. Theo tính toán, cây Sa nhân trồng dưới tán rừng tự nhiên sau khoảng 3 năm sẽ cho thu nhập 100 triệu đồng/ha và những năm tiếp theo năng suất sẽ cao hơn. Không những hưởng lợi về kinh tế, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn giúp người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

Cùng với đó, người dân tiếp tục phát triển các cây trồng thế mạnh, trong đó có cây chè Shan tuyết. Nằm dưới dải núi Tây Côn Lĩnh với khí hậu mát mẻ quanh năm, chè Shan tuyết Lao Chải có chất lượng thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã tích cực vận động nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong khâu chăm sóc, thu hái, chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị kinh tế. Đồng thời, chú trọng liên doanh, liên kết, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm chè của địa phương. Theo ước tính, mỗi ha chè, người dân thu nhập khoảng 50 – 60 triệu đồng/năm, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ trồng chè. Ngoài ra, phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ cũng là một hướng đi giúp giảm nghèo bền vững ở Lao Chải. Với tổng đàn gia súc trên 1.000 con, xã đang tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bỏ tập quán thả rông sang nuôi nhốt để nâng cao thu nhập.

Rời Lao Chải khi những tia nắng ấm áp đang len khắp rặng cây, sườn núi. Một mùa Xuân mới đã gần kề, cùng với ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên, nỗ lực xây dựng cuộc sống mới của đồng bào, tin chắc rằng Lao Chải sẽ sớm khoác lên mình một “tấm áo” mới, tạo nên diện mạo trù phù và ấm no cho mảnh đất biên cương.

Cuộc sống mới trên vùng biên giới Ia Dom Cuộc sống mới trên vùng biên giới Ia Dom
Trở lại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) vào những ngày, chúng tôi cảm nhận rõ sự “thay da đổi thịt” trên vùng biên giới và niềm vui của người dân nơi đây do đời sống ngày càng phát triển.
Đổi thay từ chính sách dân tộc ở huyện nghèo vùng biên Đổi thay từ chính sách dân tộc ở huyện nghèo vùng biên
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình, dự án đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi vùng cao biên giới.
Vùng đặc biệt "5 không" ở Lào Cai thoát nghèo trở thành điểm sáng biên giới Vùng đặc biệt "5 không" ở Lào Cai thoát nghèo trở thành điểm sáng biên giới
Lào Cai có 3 huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Những năm qua, các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.
NGUYỄN PHƯƠNG
Nguồn: www.baohagiang.vn

Tin bài khác

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...